Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tuy chưa đến mức giàu có, cũng chưa mua nổi nhà ở Biện Kinh, nhưng về mặt ăn uống thì đã dư dả hơn trước rất nhiều, sớm không còn phải tằn tiện như trước nữa.
Dương Phán Nương nhanh tay bày từng món từ trong hộp thực ra bàn.
Sau đó lại xách hộp rỗng chạy ra ngoài, dù sao tiểu nhị vẫn còn đứng chờ để lấy hộp về.
"Trẻ con trẻ con chớ có tham, qua Lạp Bát là đến năm. Cháo Lạp Bát uống mấy ngày, loảng xoảng loảng xoảng hai mươi ba. Hai mươi ba, kẹo mạch nha; hai mươi bốn, quét dọn nhà; hai mươi lăm, làm đậu phụ; hai mươi sáu, hầm thịt lớn..."
Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ cùng tiếng hò reo náo nhiệt.
Chẳng bao lâu sau, Dương Phán Nương bịt tai chạy vào.
"Bên ngoài đang làm gì thế? Sao ta còn nghe thấy tiếng đốt pháo?"
Dương Mạn Nương cẩn thận ôm Bạch Oản Oản vào lòng, che tai nó lại, sợ nó bị tiếng động lớn dọa sợ.
"Đại tỷ suốt ngày vùi đầu viết lách, quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? Cháo Lạp Bát mới ăn chưa được mấy hôm, hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp rồi. Còn chưa bao lâu nữa là đến tết, ngoài đường người ta đang tranh thủ mua sắm tích trữ đồ đấy. À đúng rồi đại tỷ, nhà mình có cần chuẩn bị đồ tết không?"
Theo lệ cũ những năm trước, từ mùng một đầu năm, trừ một vài tửu lâu lớn ra, hầu hết cửa hàng trong thành đều đóng cửa nghỉ tết. Ông chủ và tiểu nhị về quê tế tổ, ăn tết, mãi đến mùng năm tháng giêng mới mở cửa buôn bán lại.
Vì vậy, dân chúng phố phường thường chuẩn bị đồ tết từ sớm, tránh đến lúc cần lại không mua được.
"Cũng phải."
Dương Mạn Nương bưng bát lên, uống một ngụm nước dùng mì xương chay. Không hổ là món tủ, hương vị vẫn giữ được như mọi khi, đậm đà mà thanh ngọt.
Nàng gật đầu nói: "Vậy đợi ngày mốt Nhị Lang được nghỉ, ta cũng xin nghỉ m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đây là cái tết đầu tiên nàng đón ở Bắc Tống, trong lòng không khỏi có chút mong chờ.
"Cũng được."
Dương Phán Nương gật đầu, gắp một miếng gan chiên nhỏ bỏ vào bát của Bạch Oản Oản.
Rồi cười nói tiếp: "Đại tỷ nhớ tích thêm bản thảo đó nha. Năm mới Phàn Lâu cũng nghỉ liền năm ngày, tỷ cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu bản thảo không đủ, đông chủ phòng báo lại phải đích thân tới thúc giục. Đến đêm ba mươi còn có na hội, rằm tháng giêng lại có hội đèn Nguyên Tiêu, lúc đó chúng ta nhất định phải đi xem."
Dương Mạn Nương nghe vậy cong môi cười, không nói gì.
Trước đó một thời gian, nàng muốn nhanh chóng gom đủ số chữ để xuất bản, lại đang viết khá trôi chảy, nên bảo lão nhị Dương Thế Lâm mang hết hai vạn chữ bản thảo tích lũy được đi nộp.
Vốn nghĩ chừng đó đủ dùng trong sáu ngày, buổi tối tan làm còn có thể thoải mái đi Ngõa Tử chơi.
Ai ngờ không biết vì sao, đông chủ Chu Húc bị đám tiểu nương tử và nha nội đang truy đọc thúc ép đến không chịu nổi, lập tức cho đăng liền hai vạn chữ. Kết quả là kho bản thảo cạn sạch, Chu Tước Môn tiểu báo suýt nữa rơi vào cảnh "trống bài". Chu Húc sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng, liên tục đến năn nỉ, khiến nàng đành phải chong đèn viết bản thảo suốt đêm.
Từ sau lần đó, Dương Mạn Nương liền không muốn tự chuốc phiền phức cho mình nữa. Từ đó về sau, bất kể viết được bao nhiêu, nàng đều kiên quyết chỉ giao cho phòng báo đúng một vạn chữ.
Hỏi thêm thì chỉ có một câu: không viết ra.
"À đúng rồi, đại tỷ, ta có chuyện muốn đề nghị."
Vừa nhắc đến tiểu thuyết, Dương Phán Nương liền không nhịn được, buông đũa xuống.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!