Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Băng vệ sinh dạng quần KUCO (20 miếng)

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng đến khi thật sự cầm bút lông lên, mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy.

Viết thế nào đây? Viết cái gì? Vương gia bá đạo? Chẳng lẽ Vương gia trong sách của mình cũng phải bá đạo? Thế còn tiểu nương tử thì sao, cũng mang thai bỏ trốn? Nhưng như vậy chẳng phải là lặp lại y nguyên, rõ ràng là nhặt lại bã của người ta?

Vậy thì viết một Vương gia ôn hòa nho nhã? Nhưng tình tiết phải xây dựng thế nào? Cưới tiểu nương tử vào phủ rồi sống ngọt ngào luôn sao? Cách này thì quá thẳng, chẳng có quá trình gì, e rằng hai ba vạn chữ là viết xong, hoàn toàn không kéo dài được.

Những người này rốt cuộc vẫn là thiệt thòi vì chưa từng "lên mạng". Tổng cộng họ cũng chỉ đọc mỗi một quyển văn bá tổng của Dương Mạn Nương, đương nhiên không thể nghĩ ra đủ loại mô típ quen thuộc như thế thân, mất trí nhớ, thật giả thiên kim, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau đầy máu chó của thời hiện đại.

Tầm mắt hẹp, lượng thông tin ít, tư duy và khuôn sáo tự nhiên cũng bị bó hẹp theo. Kết quả là viết không ra được thứ gì thật sự hút mắt, nhiều nhất chỉ bắt chước được cái vỏ ngoài.

Điều này dẫn đến một tình trạng rất rõ ràng: lúc đầu, không ít độc giả bị đề tài hấp dẫn mà mua sách, nhưng đọc được vài kỳ là bỏ chạy, tiện tay còn mắng cho một trận.

Viết đến cuối cùng, người theo đọc thưa thớt, có thể đếm trên đầu ngón tay. Kết cục thảm hại, không khác gì một trận Waterloo, ngược lại còn kéo theo danh tiếng và lượng tiêu thụ của chính tiểu báo nhà mình tụt dốc không phanh.

Đại chưởng quỹ Chu Quý vừa nghĩ đến Hồng Kiều tiểu báo bên cạnh, hao tâm tổn sức một vòng, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài, liền không nhịn được tâm tình đại khoái, đưa tay vỗ vỗ vai Dương Thế Lâm, cười nói:

"Vừa hay, trưa nay ăn cơm xong, chúng ta cùng qua nhà tỷ tỷ ngươi bái phỏng một chuyến, xem thử nàng đã tích được bao nhiêu bản thảo rồi."

"Vâng, đại chưởng quỹ."...

Dương Mạn Nương hôm n

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ay viết bản thảo mới suốt cả buổi sáng. Đến giữa trưa, nàng cùng lão tam Dương Phán Nương gọi canh thịt dê, da gà tê cay và thập cẩm xào chay của chính đ**m Tôn gia mang về ăn.

Từ sau khi bắt đầu xin làm nửa ngày công, Dương Mạn Nương cũng dần quen với việc mỗi ngày dậy muộn hơn. Trong tay lại dư dả hơn trước, nên nàng cũng không còn tiếp tục xin làm toàn thiên công nữa.

Người ta thường nói, từ kiệm vào xa thì dễ, từ xa trở lại kiệm thì khó. Sau kỳ nghỉ năm mới, quay lại làm việc cả ngày trên lầu, nàng ngược lại cảm thấy không quen. Huống chi, hiện giờ thoại bản mới Mộng Hồi Thịnh Đường sắp chính thức mở văn. Quyển sách này là tham gia chia lợi nhuận, bên phía phòng báo yêu cầu số chữ cao hơn hẳn trước đây. Mấy ngày liền vừa đi làm vừa viết sách, nàng liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, xoay xở không kịp.

Cân nhắc một phen, sáng hôm qua, Dương Mạn Nương đã đến Phàn Lâu, chủ động từ chức công việc ở lầu ba với đại quản sự Tào Thuận Tâm.

Cũng may, Phàn Lâu sau tết chiêu mộ thêm không ít người, cũng không thiếu một mình nàng. Đại quản sự Tào Thuận Tâm không làm khó, rất dứt khoát thả người, chỉ dặn mùng một tháng sau tới kết toán tiền công là được.

"Đại tỷ, nếu tỷ sớm nói cho muội biết chuyện này, muội đi Phàn Lâu gánh vác cho tỷ thì tốt biết bao, một tháng năm trăm văn đó!"

Dương Phán Nương húp một ngụm miến chay trong bát, có chút tiếc rẻ nói.

Có lẽ vì hồi nhỏ nghèo quá sợ, Dương Phán Nương từ bé đã có chút tham tiền. Không biết từ lúc nào, nàng ấy đã dưỡng thành thói quen, cho dù là mấy đồng tiền rơi trong tro bếp cũng muốn bới ra tiêu cho bằng được.

Từ khi hôm qua biết Dương Mạn Nương từ bỏ công việc ở Phàn Lâu, nàng ấy đã lải nhải mãi chuyện muốn thế chỗ.

"Không được, chuyện của muội, ta đã có sắp xếp."

Dương Mạn Nương không phải không nghĩ đến chuyện để Dương Phán Nương đi Phàn Lâu thay mình. Chỉ là chuyện này, thực tế hoàn toàn không khả thi.

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL