Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"À, chuyện đó à!" Dương Mạn Nương cười đáp: "Giờ ta không còn làm ở Phàn Lâu nữa."

"Ồ!"

Phó Kính Quang nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của nàng thêm một lát, giọng nói ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục:

"Con trâu vừa rồi đã bị b.ắ.n c.h.ế.t. Đợi khi thương thế của ngươi khá hơn, có thể đến Hoàng Thành Ti, chúng ta sẽ đền cho ngươi một con khác."

"Hả?"

Dương Mạn Nương mở to mắt.

Đền... đền trâu mới sao? Hoàng Thành Ti lại dễ nói chuyện đến vậy ư? Nàng từng nghe không ít chuyện về Hoàng Thành Ti, chưa bao giờ nghĩ tới còn có đãi ngộ này.

Thấy phản ứng của nàng quá mức kinh ngạc, Phó Kính Quang nắm tay ho nhẹ một tiếng, giải thích thêm: "Con trâu kia đã được binh sĩ mang về xử lý. Đền cho ngươi một con mới là việc nên làm."

Hôm nay đưa Phán Nương đến Văn Tú viện, đóng tiền học, mua đồ lặt vặt, tổng cộng đã tiêu gần sáu lượng bạc. Trong nhà hiện giờ còn hơn bốn mươi lượng tiền tiết kiệm.

Một con trâu kèm theo xe bò, mua ngoài chợ ít nhất cũng phải mười lượng bạc. Dù nàng mua nổi, nhưng cũng phải rút ra một phần tư tiền dành dụm, nghĩ thôi đã thấy xót.

Nếu lúc này còn khách sáo từ chối, nhỡ đâu đối phương thật sự không đền nữa thì nàng đúng là thiệt lớn.

Dương Mạn Nương vội vàng hành lễ, cười đến cong cả mắt:

"Vậy thì đa tạ Chỉ huy sứ!"...

Trời vừa sập tối, tuyết lại bắt đầu rơi.

Không biết vì sao, dạo gần đây thời tiết cứ âm u liên miên. Mới qua rằm Nguyên Tiêu chưa bao lâu, mà cứ tối đến là tuyết bay.

Nhưng với Dương Mạn Nương, những đêm tuyết yên tĩnh thế này lại là lúc nàng thích nhất, rất hợp để lặng lẽ tích bản thảo.

"Kẹt kẹt..."

Cửa bị đẩy ra.

Lão nhị Dương Thế Lâm xách ấm đồng bước vào. Vừa rót trà nóng cho nàng, vừa nói:

"Đại tỷ, tay tỷ bị thương rồi, viết chữ không tiện. Hay là nói với Báo phòng nghỉ mấy ngày rồi viết tiếp?"

Hôm nay Phán Nương không ở nhà, Sĩ Lâm tan làm về liền chủ động

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

làm thay những việc thường ngày của muội muội. Thấy đại tỷ bị thương mà vẫn cố gắng viết, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Không được."

Dương Mạn Nương lắc đầu rất dứt khoát.

Độc giả đang chờ, ngừng ra chương là điều nàng ghét nhất.

"Vậy... hay là đại tỷ nói, để đệ viết giúp tỷ?"

"Ừm!"

Đề nghị này khiến nàng hơi dao động, nhưng nghĩ một lát vẫn lắc đầu: "Thôi. Vết thương ở vai trái, không ảnh hưởng tay phải."

Hơn nữa, nàng là người chỉ có thể viết được khi suy nghĩ trực tiếp truyền xuống đầu bút. Muốn nói ra bằng miệng cho người khác viết hộ, đối với nàng còn khó hơn nhiều.

"Đệ ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải đi làm. Ta giờ không phải ra ngoài làm việc nữa, thức khuya một chút cũng không sao."

Dương Mạn Nương nhấp một ngụm trà, nói.

Sĩ Lâm nghe vậy cũng không tranh luận thêm, chỉ thêm than vào chậu lửa, trước khi ra ngoài còn dặn lại: "Đại tỷ đừng thức khuya quá."

"Biết rồi."

Nàng thuận miệng đáp, tay đã bắt đầu mài mực.

Còn có ngủ sớm hay không thì chỉ có ông trời mới biết. Viết đến hứng khởi, làm sao nàng chịu buông bút cho được.

Đoạn trước nàng viết đến chỗ Tuyết Mộng Tiêu sau khi xuyên qua, dò xét xong tình cảnh của mình, phát hiện nguyên chủ vì bị Lục công chúa cướp đi di vật của mẫu thân, uất ức đến mức ngất xỉu.

Dương Mạn Nương cau mày suy nghĩ, rồi hạ bút tiếp.

"Tiểu thư tuyệt đối đừng đi tìm Lục công chúa. Nàng ta ngang ngược quen rồi, chắc chắn sẽ không trả lại vòng tay cho người đâu. Hơn nữa trong cung, nàng ta còn nuôi một con báo săn, hung dữ vô cùng. Nghe nói ở Phượng Dương các từng có cung nữ bị nó vồ ngã, cắn mất cả một miếng thịt ở đùi."

Thị nữ Thấm Ngọc là người Doãn Đức Phi ban cho Tuyết Mộng Tiêu, rất hiểu tình hình trong cung. Nàng ta biết chủ tử mình tính tình yếu mềm, xưa nay bị Lục công chúa bắt nạt đều chỉ âm thầm chịu đựng, nhiều nhất là lén khóc, chưa từng dám nói với Doãn Đức Phi.

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL