Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Chuyện này đúng là rối rắm quá. Nếu Tuyết Mộng Tiêu đã coi Lý Kiến Thành như huynh trưởng, vì sao không thể cứu hắn?"
"Ai nói nàng không muốn cứu? Nhưng chuyện binh biến như vậy, nếu chưa thật sự xảy ra thì ai sẽ tin? Nói ra còn bị coi là đại nghịch bất đạo. Huống hồ nàng chỉ là một tiểu nương tử, không có bao nhiêu võ nghệ, lại không biết chính xác biến cố Huyền Vũ Môn xảy ra ngày nào, cứu thế nào đây? Với lại, loại biến cố đoạt ngôi này, vốn không phải chỉ cần nhắc nhở là có thể tránh được. Gốc rễ của biến cố Huyền Vũ Môn nằm ở sự tranh đoạt quyền lực giữa Thái tử Lý Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân."
"Không sai! Lý Uyên không nên lập Thái tử quá sớm, cũng không nên để binh quyền tập trung trong tay một người quá lâu. Lý Thế Dân lập công lớn trong thời kỳ phản Tùy, danh vọng trong quân đội cực cao. Uy tín và thực lực ấy, ở một mức độ nào đó đã vượt qua Thái tử. Tập đoàn quân công phía sau hắn vì lợi ích của mình mà ủng hộ hắn đoạt ngôi. Còn Lý Kiến Thành thì giỏi xử lý nội chính, thế lực chủ yếu ở triều đình, được bách quan ủng hộ. Nhưng ngôi Thái tử chỉ có một, hai người đều quá xuất sắc, bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng khó làm hài lòng cả hai bên. Theo ta thấy, biến cố Huyền Vũ Môn là kết cục tất yếu. Dù Tuyết Mộng Tiêu có nhắc nhở lần này, tránh được lần này, thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng, không phải Lý Thế Dân giết Lý Kiến Thành, thì cũng là Lý Kiến Thành giết Lý Thế Dân."
"Vị huynh đài này nói rất có lý. Lý Uyên có thể nhanh chóng xưng đế, thống nhất thiên hạ, nhanh hơn rất nhiều hoàng đế khác, xét đến cùng là vì mấy người nhi tử của ông ta ai cũng xuất sắc. Lúc Lý Đường mới lập quốc, trưởng tử Lý Kiến Thành ở Trường An phụ tá xử lý quân quốc đại sự, còn thứ tử Lý Thế Dân thì lãnh binh chinh chiến khắp nơi, bình định các thế lực cát cứ, công lao h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Không sai. Biến cố Huyền Vũ Môn xảy ra, Lý Uyên phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Sử sách còn ghi ông ta thường xuyên do dự với trưởng tử, lập rồi lại không hài lòng, nhiều lần ám chỉ muốn nhường ngôi cho Lý Thế Dân. Gặp phải người cha như vậy, trừ phi Lý Thế Dân sinh ra đã là thánh nhân, nếu không thì khó mà không nảy sinh dã tâm."
"Cũng đúng thôi. Từ xưa đến nay, hoàng đế luôn sợ đại thần nắm binh quyền, nên Lý Uyên mới giao binh quyền cho nhi tử mình. Nhưng binh quyền trong tay đại thần thì khác, giang sơn không phải của họ, muốn tạo phản cũng phải lập vua bù nhìn. Còn binh quyền trong tay hoàng tử thì giang sơn vốn đã là của họ, tạo phản là có thể tự làm hoàng đế. Cho nên, dù bản thân hoàng tử không muốn, thế lực phía sau cũng sẽ ép hắn muốn."
"Ai da, nói cho cùng thì sách này vẫn là do một tiểu nương tử viết, kiến thức có hạn, cứ xoay quanh chuyện tình cảm. Nếu ta mà xuyên qua, nhất định phải làm nên nghiệp lớn!"
"Ta lại thấy Mặc Cẩn công tử viết rất hay, còn rất sát lịch sử."
"Không sai không sai! Lý huynh nói đúng lắm. Lưu lão tam ngươi mổ heo thì dù có xuyên qua cũng chỉ là đồ tể thôi, còn mơ thành tựu sự nghiệp gì chứ!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!