Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Áo Sơ Mi Tay Bồng Tơ Nhũ Mềm Mại Thanh Lịch Nhẹ Nhàng màu Xanh , Be

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Cái đó tính gì là hôn ước? Nhi tử viên ngoại Lục gia hình dạng thế nào còn chẳng rõ. Lại không có tam môi lục sính, không trao đổi canh thiếp hôn thư, sao gọi là đính hôn? Kế muội Bạch Trân Trân chẳng phải luôn muốn cướp sao? Đưa cho ả là xong!"

"Đúng vậy! So với Dự Vương gia, mấy nam nhân kia đúng là một trời một vực. Bạch Oản Oản có mù cũng biết nên chọn ai!"

"Nhưng cuối cùng Mặc Cẩn công tử lại viết nàng tỉnh dậy rồi bỏ trốn... Cũng không biết còn có cơ hội gặp lại Dự Vương hay không. Với tình trạng của nàng bây giờ, e rằng gả cho nhi tử viên ngoại Lục gia cũng không xong."

"Ai... đến đoạn mấu chốt lại ngừng, thật đáng ghét!"

Cuộc thảo luận dần trở nên sôi nổi.

Kỳ lạ là, dù trong lòng ai nấy đều xốn xang vì những câu nói "bá tổng" kia, lại không ai dám nhắc đến đoạn miêu tả chuyện "không tiện nói" trước đó.

Tất cả đều ăn ý né tránh.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi đồng loạt chuyển chủ đề sang thân phận, địa vị, hôn ước.

Vừa che giấu, vừa tự trấn an.

Trong học đường, tiếng thì thầm, tiếng hít hà khe khẽ vang lên không dứt.

Tào Tam tiểu thư ngồi ngay ngắn tại chỗ, bề ngoài chăm chú đọc sách, nhưng thực chất tai đã dựng thẳng như một con thỏ nhỏ, cố gắng nghe lén từng câu một.

Mỗi khi nghe được đoạn mấu chốt, tim nàng lại nóng lên, hận không thể giật lấy tờ tiểu báo trong tay Tào Khê để đọc cho thỏa.

Đáng tiếc.

Chẳng bao lâu sau, những tiếng thì thầm đột ngột im bặt.

Bởi vì đã đến giờ học.

Nghiêm tiên sinh xuất hiện.

Vị lão tiên sinh ngoài năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, thường mặc nho bào xanh nhạt, cằm để hai chòm râu dê dài. Bên người luôn mang theo một cây thước gỗ hoàng dương bóng loáng.

Tính tình cũng như họ của mình, nổi tiếng nghiêm khắc, là tiên sinh khó tính nhất trong tộc học.

Dù tiểu nương tử nào lỡ phạm lỗi, khóc lóc xin tha, ông cũng không hề nương tay. Nên phạt thì phạt.

Vì thế, sau lưng ông có một biệt danh: Nghiêm Bá Thiên.

Ông vừa bước vào, cả học đường lập tức im phăng phắc.

Hôm nay học Tả Truyện, bài "T

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ào Quệ luận chiến".

Tào Tam tiểu thư đành nuốt tiếc nuối vào lòng, lấy sách ra, cúi đầu theo giọng Nghiêm tiên sinh đọc:

"Mười năm mùa xuân, Tề sư phạt ta. Công tướng chiến, Tào Quệ xin gặp..."

Đoạn này nàng đã thuộc từ lâu, không cần nhìn sách cũng có thể đọc trôi chảy.

Nhưng đọc được một lúc, nàng bỗng trợn tròn mắt.

Tào Khê... gan cũng quá lớn!

Ngồi ngay bàn trước mặt Tào Vận, vậy mà lợi dụng lúc Nghiêm Bá Thiên không chú ý, lén xé một tờ Chu Tước Môn Tiểu Báo, kẹp vào trong Tả Truyện để đọc.

Suốt cả buổi học, nàng ta thậm chí không ngẩng đầu.

Rõ ràng nội dung trong Tiểu Báo đã mê hoặc nàng đến mức không thể dứt ra.

Tào Vận lập tức cảm thấy lòng mình ngứa ngáy như mèo cào, hoàn toàn không còn tâm trí học hành.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì những nữ sinh cấp hai, cấp ba thời hiện đại, lần đầu sa vào tiểu thuyết tình yêu, mê mẩn đến mức lén mang vào trường, tranh thủ giờ tự học đọc trộm.

Năm xưa, Dương Mạn Nương khi còn đi học cũng từng như vậy.

Huống chi Tào Khê mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Làm sao thoát nổi "ma chú" này?

Cuối cùng.

Nhìn tộc muội đối đầu ngồi phía trước đọc đến mức say sưa quên trời đất, Tào Tam cô nương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Nàng khẽ vỗ lưng Tào Khê, hạ giọng hỏi:

"Thế nào? Chương mới hay không?"

Tào Khê vốn chẳng có thiện cảm gì với vị tộc tỷ lúc nào cũng nghiêm trang như mọt sách này. Nghe gọi, nàng quay đầu lại, đáp qua loa:

"Không thấy ta đang xem sao? Không cho mượn."

"Ai nói muốn mượn của ngươi chứ? Ta chỉ hỏi có hay không thôi, hẹp hòi cái gì."

Tào Vận bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

Hừ. Còn chưa mở miệng xin mượn mà đã xù lông, làm như quý lắm vậy.

Miệng nói cứng, nhưng cổ nàng lại vô thức duỗi dài ra, ánh mắt không che giấu nổi vẻ thèm thuồng.

Tào Khê nhìn thấy hết.

Nàng liếc một cái, nhếch môi:

"Ngươi thật sự không muốn xem?"

"Ta..."

Thoại bản này thực sự quá hấp dẫn. Tào Vận rốt cuộc không nói nổi câu "không muốn xem".

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL