Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Áo Kiểu Nữ Sơ Mi Công Sở LAMER FASHION Nơ Eo Phối Tay Phối Chân Váy Xoè Ly Bung Chun Sau

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi đọc đến đoạn Ôn Thần không cha không nương, bị ép đến bước đường cùng phải nhảy xuống vách núi, trong tay vẫn nắm chặt chuỗi Phật châu phụ thân để lại, trong lòng tràn đầy tiếc nuối vì không thể hoàn thành di nguyện của cha.

Dương Kiêu Dương không khỏi nhập tâm, phảng phất chính mình là Ôn Thần. Trong lồng ngực như có một luồng khí dâng lên, xung kích lục phủ ngũ tạng, khiến hắn sinh ra một cảm giác phẫn khái khó nói thành lời.

Hắn siết chặt tờ báo trong tay.

Tên Vinh Khánh khốn kiếp!

Cả tên hán tử mặt đỏ kia nữa!

Đều đáng c.h.ế.t!

Mà khi thấy chuỗi Phật châu vốn xám xịt, không hề bắt mắt, sau khi dính máu tươi của Ôn Thần lại dần dần biến thành màu bạc trong suốt.

Trong lòng Dương Kiêu Dương lập tức dâng lên vô số nghi vấn.

Đó là cái gì?

Sao lại lạnh như vậy?

Càng lúc càng lạnh?

Gần như đông cứng?

Mau ném đi chứ!

Nhưng nhìn thấy Ôn Thần dù ở thời khắc sinh tử vẫn không từ bỏ, còn cố gắng tìm kiếm cây cối để giảm tốc độ rơi, trong lòng hắn vừa căng thẳng thay cho Ôn Thần, lại vừa khâm phục ý chí và sự ngoan cường của thiếu niên này.

Sau đó...

Hán tử mặt đỏ rơi xuống vách núi, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mà Ôn Thần, ở khoảnh khắc cuối cùng, cách đáy vực chưa đến một thước, lại bị cột sáng hút vào!

Dương Kiêu Dương hoàn toàn bị cảnh tượng thần kỳ ấy chấn động.

Trời ạ... Trên đời này, lại thật sự có chuyện như vậy sao?

Sau đó chính là cảm giác may mắn vô hạn.

Chỉ kém một chút...

Chỉ kém một chút nữa thôi, Ôn Thần đã có kết cục giống như hán tử mặt đỏ kia rồi!

Dương Kiêu Dương siết chặt tờ tiểu báo Chu Tước Môn trong tay, trong lòng vừa kích động, vừa thầm cảm thấy may mắn.

Cuối cùng, khi nhìn thấy trước lúc hôn mê, Ôn Thần vẫn gắt gao nắm chặt hạt châu trong tay, trong đầu hắn lập tức lóe lên ba chữ: Tùy Hầu Châu!

"A!"

Dương Kiêu Dương trong nháy mắt da đầu tê dại, kích động đến mức suýt bật dậy.

Ông trời ơi!

Thì ra đây chính

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

là Tùy Hầu Châu!

Ôn Thần thật sự có Tùy Hầu Châu!

Hơn nữa còn thần kỳ đến như vậy!

Quả thực không thể tưởng tượng nổi!

Hắn có một loại cảm giác như đáp án mà mình khổ sở truy tìm bấy lâu, đột nhiên được vén màn.

Giống như lần đầu tiên ngồi xổm bên đường, vểnh mông đọc sách của Mặc Cẩn công tử, cảm giác ấy, tựa như tia lửa rơi vào đống pháo trúc, bùm bùm nổ tung!

Tất cả cảm xúc tích tụ trong lòng, trong khoảnh khắc này đều bùng phát!

Quả thực hận không thể đập giường một trận.

Quá con mẹ nó đặc sắc rồi!

"Mẹ kiếp! Sao lại hết rồi!"

Cùng với một tiếng đập giường nặng nề, trong phòng ngủ vang lên giọng nói ồm ồm.

Câu này không phải Dương Kiêu Dương nói, mà là Lục Tam Mân cùng phòng.

Nhưng hiển nhiên, lời này nói trúng tâm tư của Dương Kiêu Dương, cũng nói trúng tiếng lòng của tất cả mọi người.

Trong nháy mắt, cả phòng trở nên ồn ào, mồm năm miệng mười bàn luận.

"Ngắn quá! Mới đến chỗ mấu chốt đã hết! Thật không đã ghiền chút nào!"

"Không ngờ Ôn Thần thật sự có Tùy Hầu Châu! Mặc Cẩn công tử này đúng là quỷ tài! Viết quá biết cách nắm lòng người! Ta đọc mà suýt không thở nổi!"

"Đúng vậy! Di vật cha hắn để lại, vậy mà thật sự là Tùy Hầu Châu! Ai mà ngờ được, một hạt châu xám xịt như vậy lại là thiên hạ chí bảo bị người ta dòm ngó chứ!"

"Ta còn tưởng Ôn Thần rơi xuống vách núi chắc chắn tàn phế rồi, không ngờ lại có chuyển biến như vậy! Đầu óc của Mặc Cẩn công tử rốt cuộc là thế nào, viết ra được thứ ly kỳ đến vậy! Nếu lúc mấu chốt không có Tùy Hầu Châu hiển linh, Ôn Thần chẳng phải đã c.h.ế.t giống hán tử mặt đỏ rồi sao?"

"Hán tử mặt đỏ c.h.ế.t là đáng đời! Nhưng mà trong thoại bản nói Ôn Thần bị hào quang hút đi, cái hào quang đó rốt cuộc là gì?"

"Không lẽ còn nguy hiểm hơn?"

"Nguy hiểm hơn cả rơi xuống vách núi sao?"

"Khó nói!"

"Ai... lại phải đợi hai ngày nữa!"

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL