Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khắp kinh thành đều nhận định, ta là người phụ nữ t à/n n hẫ/n không t h/ể trêu chọc nhất.
Kẻ nào chọc vào ta, chính là tự chuốc lấy đau khổ.
Phu quân dẫn về một phụ nữ có t h a//i, ngày hôm sau ta liền c h é/m đ ầ//u ả.
Cái đ ầ//u đó bị ta treo ngoài cửa Tướng quân phủ, đung đưa ròng rã suốt ba ngày.
Cả thành đều bùng nổ, người người mắng ta đ ộ//c á//c.
Ta nghe xong, lại ngay cả lông mày cũng không động đậy một cái.
Thế đạo ă/n th/ ị, t người, nữ nhân làm sao có t h/ể không t à/n n hẫ/n?
Ta ngồi ở vị trí thượng tọa trong chính đường.
Nắp trà cọ sát vào mép chén, ta g ạ//t từng chút bọt nổi trên mặt nước.
Tiếng ồn ào ngoài viện từng tiếng từng tiếng tiến lại gần.
Phu quân xuất chinh nửa năm là Hạ Tĩnh Xuyên, rốt cuộc cũng bước vào cửa nhà.
Bên cạnh hắn còn đi theo một nữ t //ử trẻ tuổi b ụ//n/g dưới hơi nhô lên.
Nữ nhân kia mặc váy áo trắng trơn, giữa lông mày tràn đầy vẻ nhút nhát, một tay luôn che chở b ụ//n/g.
Ai cũng nhìn ra ả đang ra vẻ phụ nữ có t h a//i.
Ta nhướng mày.
Lại là trò này.
Ngay cả thoại bản cũng không dám viết tẻ nhạt như vậy.
"Phu nhân." Thần sắc Hạ Tĩnh Xuyên căng thẳng, hiển nhiên biết lời này khó nói, "Nàng ấy tên là Tô Khinh Liên, từng cứu mạng ta trên chiến trường. Nàng ấy không t hâ /n không thích, nay lại đang mang t h a//i, ta không t h/ể bỏ mặc nàng ấy, đành phải đưa nàng ấy về đây trước."
Tô Khinh Liên nương theo lời hắn tiến lên hành lễ, giọng nói vừa mềm mỏng vừa nhỏ nhẹ.
"Khinh Liên bái kiến tỷ tỷ. Đều do muội mệnh khổ, mới liên lụy Tướng quân khó xử, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng trá//ch ngài ấy."
Khi ả ngước mắt lên, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.
Ta không lên tiếng.
Chỉ bưng trà lên, cúi đ ầ//u thổi đi lá trà nổi trong chén.
Chính đường lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở.
Mi tâm Hạ Tĩnh Xuyên càng nhíu càng c h ặ//t: "Phu nhân, Khinh Liên đã đủ đáng thương rồi. Sau này để nàng ấy sống trong phủ, lẫn nhau cũng có sự chiếu ứng. Huống hồ trong b ụ//n/g nàng ấy... rốt cuộc cũng là hài t //ử của ta."
Hắn đè mấy chữ cuối cùng xuống rất thấp, rơi vào trong sảnh lại nặng nề đến kinh người.
Ta gả cho hắn nhiều năm, từ đ ầ//u đến cuối không t h/ể sinh được một mụn con.
Nhưng hắn chỉ đi biên quan nửa năm, trở về liền nói có c ố//t n h ụ//c?
Thật sự quá nực cười.
Nhớ tới bí mật ta từng cầu xin đại phu giữ kín đến c hế /c cho hắn, ta rũ mắt uống một ngụm trà...
Hương trà vào miệng, ta lúc này mới mở miệng:
"Ừm, quả thực là một người cực kỳ đáng thương."
Chút vẻ vui mừng trong mắt Tô Khinh Liên lóe lên liền giấu đi.
"Tướng quân đừng nhắc tới những chuyện này, tỷ tỷ nghe thấy sẽ đau lòng. Tỷ tỷ nếu chịu để muội ở lại, Khinh Liên cả đời cảm ân. Muội không cần danh phận, chỉ cầu một nơi che mưa chắn gió, có t h/ể nhìn hài t //ử bình an lớn lên là mãn nguyện rồi."
"Ngươi nghĩ sai rồi." Ta đặt chén trà xuống, "Ta thấy đáng thương chính là ngươi không nên bước qua cánh cửa này."
Nụ cười trên khóe miệng Tô Khinh Liên lập tức cứng đờ.
Hạ Tĩnh Xuyên sầm mặt xuống.
"Nàng nói lời này là có ý gì? Khinh Liên mang t h a//i c ố//t n h ụ//c của ta, đây là sự thật không t h/ể thay đổi, ta đưa người về thì phải chịu trá//ch nhiệm."
Hắn thấy ta không nói lời nào, lại hòa hoãn ngữ khí khuyên nhủ, "Chiêu Đường, nàng luôn luôn biết nhìn đại cục, cứ để nàng ấy ở lại đi. Đợi hài t //ử ra đời, ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng, giống nhau sẽ gọi nàng là mẫu t hâ /n."
Ta giương mắt nhìn hắn: "Ghi thành hài t //ử của ta? Tướng quân liền nhận định chắc chắn, ả ta mang t h a//i chính là t hâ /n sinh c ố//t n h ụ//c của chàn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nàng rốt cuộc đang hoài nghi cái gì? Khinh Liên khi theo ta vẫn là t hâ /n trong sạch, tháng t h a//i cũng đều khớp."
"T hâ /n t h/ể trong sạch?" Ta chuyển sang hỏi Tô Khinh Liên, "Biên quan thiếu thốn y dược, ngươi đã mang t h a//i hài t //ử của Tướng quân, lại một đường xóc nảy hồi kinh, chung quy cũng nên mời đại phu cẩn thận bắt mạch; t h a//i nhi có ổn định hay không? T hâ /n t h/ể có chỗ nào không khỏe? Phủ y đang ở ngoại viện, để ông ấy bây giờ qua đây xem thử đi."
Tô Khinh Liên lập tức che c h ặ//t phần b ụ//n/g: "Không, không cần đâu."
"Thật sự không cần?"
Ta rời khỏi chủ vị, từng bước một đi đến trước mặt ả.
Ả đứng thẳng cũng chỉ cao đến tầm mắt ta.
Trong lòng rõ ràng đã hoảng hốt, lại cứ cố tình hất cằm gượng ép trấn định.
"Vẫn là mời phủ y chẩn đoán rõ ràng cho thỏa đáng." Ta nhìn ả nói, "Nếu thật sự là hài t //ử của Tướng quân, ta tự nhiên sẽ chăm sóc t //ử tế; nhưng nếu có kẻ lấy một hạt giống lai lịch bất minh, chạy đến trước mặt ta để lấp l i ế /m..."
Nói đến đây, ta cố ý dừng lại một chút.
Đồng t //ử của Tô Khinh Liên đột ngột co rút, ta đối diện với ả cười nói: "Bình sinh ta chán ghét nhất, chính là có kẻ coi ta như kẻ ngu xuẩn mà trêu đùa."
"Không t h/ể gọi đại phu tới!"
Tô Khinh Liên thất thanh thét chói tai.
Phát hiện cả sảnh đường đều đang nhìn mình, ả lại vội vàng hạ giọng mềm mỏng.
"Khinh Liên chỉ là không muốn làm phiền tỷ tỷ. Tướng quân, không bằng để muội nghỉ ngơi; chuyện bắt mạch qua một thời gian nữa lại bàn, có được không?"
Hạ Tĩnh Xuyên cũng nghe ra điểm không thích hợp.
Nhưng trước mặt người cả phủ, hắn không nỡ thừa nhận bản t hâ /n có t h/ể bị l ừ//a, chỉ đành cắn răng trá//ch mắng ta: "Khinh Liên đã đi một quãng đường xa như vậy, nàng cớ sao phải nắm c h ặ//t lấy nàng ấy mà bức vấn? Cứ để người nghỉ ngơi trước đã."
"Được thôi." Ta sảng khoái đáp ứng, "Tây sương phòng đã chuẩn bị xong, Tô cô nương mời qua đó đi."
Tô Khinh Liên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhu giọng hướng ta nói lời cảm tạ.
"Đa tạ tỷ tỷ..."
Âm cuối của ả còn chưa dứt, ta nhấc chân liền hung hăng đạp mạnh vào b ụ//n/g dưới của ả.
"A!"
Tô Khinh Liên kêu thảm thiết ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy b ụ//n/g, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh: "Hài t //ử... Hài t //ử của muội! Tỷ tỷ vì sao đột nhiên đả thương muội?"
Ả khóc lóc thê thảm, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi lăn xuống.
Lúc nhìn về phía ta lần nữa, trên mặt ả tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lên án.
Hạ Tĩnh Xuyên biến sắc, xông tới ôm ả vào trong ngực: "Khinh Liên, nàng đau ở đâu?"
Sau đó, hắn đỏ ngầu hai mắt hướng ta rống to: "Kỷ Chiêu Đường, nàng sao có t h/ể á//c đ ộ//c đến bước đường này? Nàng ấy t hâ /n cô thế cô, lại đang mang t h a//i, nàng cũng ra chân cho được!"
Bọn hạ nhân xung quanh kinh nghi bất định, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên người ta.
Ta nhìn màn biểu diễn vụng về này mà bật cười.
"Ta chẳng qua chỉ đạp một cước, Tô cô nương đã diễn ra sức như vậy sao?"
Tô Khinh Liên lập tức khóc càng lớn tiếng hơn: "Tướng quân, tỷ tỷ dung không được Khinh Liên, càng dung không được hài t //ử trong b ụ//n/g Khinh Liên..."
Hạ Tĩnh Xuyên ôm c h ặ//t lấy ả, hận không t h/ể dùng ánh mắt thiêu rụi ta: "Kỷ Chiêu Đường, sự tình đến nước này nàng còn muốn giảo biện thế nào?"
Ta đi đến gần bọn họ, dừng lại trước mặt hai người.
"Ta quả thực dung không được đứa nhỏ này, suy cho cùng ta không có sở thích nuôi dã chủng thay kẻ khá//c."
Tiếng khóc của Tô Khinh Liên giống như bị một đ a/o c h ặ//t đ ứ//t.
Hạ Tĩnh Xuyên xanh mét mặt mày truy vấn: "Dã chủng? Nàng nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là dã chủng của ai?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!