Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

(NHIỀU MÀU) ÁO TẮM 1 MẢNH NHÚN NGỰC LƯNG CÀI SIÊU GỌN DÁNG

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lão bà bà lập tức nghẹn họng.

"Tô Khinh Liên tội chứng rành rành, ta giết cô ta là trừ hại cho đất nước. Sao nào, mẹ cho rằng chuyện này ta cũng làm sai sao?" Ta lại quay sang nhìn các tộc lão hai bên, "Các vị chú bác nếu thấy gian tế nên giữ lại, chi bằng hiện tại thốt ra xem sao."

Các tộc lão nhìn nhau, không còn ai dám tiếp lời.

Lão bà bà đành phải chuyển hướng câu chuyện: "Chuyện của Tô thị tạm thời không bàn tới, nhưng việc nạp thiếp không thể kéo dài thêm nữa. Ta đã chọn lựa vài cô gái nhà lành cho Tĩnh Xuyên, người nào người nấy đều dịu dàng hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót như Tô thị nữa."

Ánh mắt bà ta rơi lên người đứa con trai: "Tĩnh Xuyên, tự bản thân con thấy thế nào?"

Hạ Tĩnh Xuyên máy máy môi, nhỏ giọng thoái thác: "Mẹ, chuyện nạp thiếp không cần phải vội vã lúc này..."

"Con đã ở cái tuổi này rồi, sao có thể không vội được chứ?" Lão bà bà quát mắng, "Cha con bằng tuổi con bây giờ, ba đứa con trai đã chạy nhảy lung tung khắp sân rồi!"

Sau đó bà ta hằn học trừng mắt nhìn ta: "Kỷ thị, hôm nay cho dù ngươi có gật đầu hay không, mấy phòng thiếp thất này nhất định phải bước qua cửa; Hương hỏa nhà họ Hạ tuyệt đối không thể đứt đoạn trong tay ngươi!"

Ta không nói một lời lặng lẽ nghe bà ta huấn thị.

Đợi bà ta nói xong, ta mới cất lời.

"Ý của mẹ, con dâu đã nghe rõ rồi."

Sắc mặt Lão bà bà thoáng dịu lại đôi chút: "Ngươi hiểu ra là tốt. Ngươi cứ việc yên tâm, cho dù có bao nhiêu người mới bước vào cửa, ngươi vĩnh viễn vẫn là thê tử chính thất. Kẻ nào làm thiếp mà dám mạo phạm ngươi, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi."

"Bà hiểu lầm rồi." Ta lắc lắc đầu, "Ý của ta là, ta nghe rõ bà đang vội vàng muốn bế cháu trai. Đáng tiếc theo ta thấy, đời này e là bà không có cái phúc phần bế cháu đâu."

Lão bà bà ngơ ngác đờ người tại chỗ.

Ta không buồn để ý tới bà ta nữa, mà đưa mắt nhìn lướt qua từng người một trong chính điện.

Ánh mắt lướt qua từng gương mặt sắc lẹm của các tộc lão, cuối cùng dừng lại trên người mẹ chồng.

"Đã các vị hôm nay đều có mặt ở đây, ta liền lập ra một cái quy củ. Từ nay về sau, kẻ nào dám tự ý nhét nữ nhân vào bên cạnh Tướng quân, không phân nam nữ tôn ty, cũng không quản máu mủ xa gần, ta đều sẽ tống hắn vào cung tịnh thân làm thái giám."

Chính điện trong chớp mắt yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ trên ghế ngồi, hệt như không thể tiêu hóa nổi câu nói này.

Phải mất một lúc lâu sau, Lão bà bà mới đột ngột đứng phắt dậy, ngón tay chỉ về phía ta run rẩy liên hồi: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa xem!"

"Ta nói, kẻ nào dám dâng nữ nhân cho Hạ Tĩnh Xuyên, ta sẽ cho kẻ đó vào cung làm thái giám."

"Kỷ Chiêu Đường, ngươi phát điên rồi sao?" Lão bà bà gào lên chửi rủa, "Ta là mẹ chồng của ngươi, ngươi lại dám dùng loại lời lẽ này đe dọa trưởng bối!"

"Chính vì bà là mẹ chồng trưởng bối của ta, nên hôm nay ta mới chỉ dùng lời nói cảnh cáo, chứ chưa trực tiếp ra tay."

Ta tiến lại gần hai bước, ghé sát vào tai bà ta đè thấp giọng xuống.

"Mẹ nếu nhất quyết ép ta tới cùng, ta cũng không ngại để bà tự mình nếm thử, thủ đoạn hiếu kính người khác của đứa con dâu này đâu."

Đồng tử Lão bà bà mở to hết cỡ, loạng t

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hoáng lùi về sau mấy bước.

Cũng may thị nữ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời vươn tay ra đỡ lấy bà ta.

"Tôn ty đảo lộn, tôn ty đảo lộn rồi!" Vị tộc lão tóc bạc phơ toàn thân run rẩy, "Nhà họ Hạ làm sao lại cưới vào cửa loại ác phụ đáng sợ đến thế này! Lập tức mở từ đường, bảo Tĩnh Xuyên mau chóng hưu nó ngay!"

"Muốn hưu ta sao?" Ta quay mặt nhìn ông ta, "Nhị thúc công nếu thực sự muốn mở từ đường, chi bằng trước tiên hãy điều tra lại chút chuyện loạn luân dơ bẩn ở hậu viện nhà mình đi đã."

Sắc mặt Nhị thúc công biến đổi đột ngột: "Lời này của ngươi có ý gì?"

"Ta nghe đồn vị di娘 mà con trai thứ ba của ông nạp vào năm ngoái, thực chất là người tình ông nuôi giấu bên ngoài nhiều năm nay sao?" Ta thong thả hỏi từng câu từng chữ, "Thê tử của ông có biết cái vụ bê bối này không? Mấy đứa cháu đích tôn của ông, liệu có biết bản thân tự dưng có thêm một gã chú nhỏ còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ không?"

Mặt Nhị thúc công tím lịm như gièm mắm, chỉ tay về phía ta nửa ngày không thốt nổi thành câu.

"Nói bậy! Ngươi đây là ngậm máu phun người, vô căn cứ vu khống trưởng bối!"

"Rốt cuộc có phải là vu khống hay không, Nhị thúc công là người hiểu rõ nhất." Ta mỉm cười, lại nhìn sang một bàn khá//c, "Còn về phần Đại bá phụ, nghe nói đích trưởng t //ử nhà ngài vẫn luôn ở lại quê nhà dưỡng bệnh. Hắn ta thật sự mắc bệnh á//c tính, hay là nợ sòng bạc ba ngàn lượng, bị chủ nợ đánh gãy chân, không còn mặt mũi nào về kinh?"

Tay Đại bá phụ run lên, cả chén trà rơi xuống đất vỡ vụn.

Ta dọc theo chỗ ngồi điểm danh từng người một.

"Tam thúc phụ, cửa tiệm đứng tên nhị phòng kia, rốt cuộc là đang bán lụa là, hay là âm thầm cho vay nặng lãi?"

"Ngũ bá phụ, bức cổ họa triều trước ngài mua với giá cao tháng trước, ngài thật sự muốn biết nó là thật hay giả sao? Ta có t h/ể miễn phí mời danh gia đến xem giúp ngài."

Mỗi khi ta vạch trần một bí mật, sắc mặt của một vị tộc lão lại trở nên trắng bệch.

Chưa tới nửa tuần trà.

Những trưởng bối lúc trước còn lớn tiếng đòi chủ trì tộc quy đều thi nhau im bặt, từng người cúi gằm mặt xuống, hận không t h/ể chui xuống khe gạch.

Trên trán Hạ lão phu nhân toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, thu hết cảnh tượng này vào trong mắt.

"Ngươi rốt cuộc muốn dằn vặt Hạ gia thành cái dạng gì?"

"Ta cũng không có mong cầu gì xa vời."

Ta đi thẳng đến ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn đám t hâ /n tộc đang co rúm như chim cút bên dưới: "Ta chỉ cầu những ngày tháng yên ổn. Nội trạch của Tướng quân phủ do ta làm chủ, kẻ nào không phục, bất cứ lúc nào cũng có t h/ể đến nếm thử thủ đoạn của ta."

Không còn ai dám phát ra nửa điểm âm thanh.

Lão phu nhân gắt gao trừng mắt nhìn ta, hơi thở ngày càng dồn dập, sau đó hai mắt trợn ngược, cả người ngất xỉu trong vòng tay tỳ nữ.

"Mẫu t hâ /n!" Hạ Tĩnh Xuyên kinh hô tiến lên.

Ta phân phó đại quản sự: "Đưa lão phu nhân về phòng ngủ, lại mời một vị lang trung tới phủ. Thuốc an thần cứ chọn loại đắt nhất mà kê, cũng phải chọn loại đắng nhất mà sắc."

"Còn nữa," Ta lại bổ sung một câu, "Mỗi một bát đều phải nhìn chằm chằm bà ta uống cho cạn sạch."

Hạ Tĩnh Xuyên muốn nói lại thôi, ta chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hắn lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong b ụ//n/g.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL