Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nói xong, ta bước qua bậc cửa, đi ra khỏi căn phòng chữ Thiên đã bị ngọn lửa nuốt chửng.
Phía sau lưng là tiếng gào thét đau đớn tột cùng của Hạ Tĩnh Xuyên.
Cùng với tiếng đổ sầm vang trời của Túy Nguyệt Cá//c giữa biển lửa.
Ta men theo cầu thang gỗ đi xuống, bình an vô sự rời khỏi Túy Nguyệt Cá//c.
Con phố dài đã bị bá tánh vây xem chen chúc đến mức nước chảy không lọt, đâu đâu cũng thấy người ta chỉ trỏ bàn tán.
Ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ rực cả một nửa bầu trời đêm.
Tùng Yên dẫn theo t hâ /n vệ chen qua đám đông đón lấy ta: "Chủ t //ử, người có bị thương không?"
Ta xoay người lên ngựa, nhìn lại lần cuối cùng tòa lầu cá//c đang đổ sụp trong biển lửa, cùng với đám khá//ch nhân và hoa nương đang chạy trốn tán loạn khắp nơi.
"Hồi phủ."
Roi ngựa vung lên, ta dẫn người xông ra khỏi ánh lửa.
Gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt thấu x ư ơ/n/g.
Nhưng ngọn lửa trong lòng ta, giờ phút này mới bắt đ ầ//u cháy rực rỡ nhất.
Ngay đêm đó, ta liền dẫn người kiểm kê toàn bộ của hồi môn, dọn ra khỏi trạch viện Hạ gia.
Đồng thời sai Tùng Yên hộ tống văn thư đến quan phủ, chính thức ghi danh bản hòa ly khế kia vào sổ sá//ch.
Chuyện sau đó quả nhiên không ngoài dự liệu.
Hạ Tĩnh Xuyên tuy đã đích t hâ /n ký tên điểm chỉ, nhưng khi bình tĩnh lại thì nhất quyết không chịu thừa nhận cuộc hòa ly này.
Vài ngày sau, ta vừa định lên xe ngựa đi tuần tra cá//c cửa hàng, vừa ra khỏi cổng phủ đã nhìn thấy hắn đứng đợi ở phía bên kia con phố dài.
Hắn thay một bộ thường phục màu xanh sẫm, bàn tay phải quấn đầy băng gạc, khuôn mặt tiều tụy, cả người trông vô cùng nhếch nhá//c.
Bất kỳ ai cũng khó lòng liên tưởng bộ dạng này với vị tướng quân oai phong lẫm liệt ngày thường.
Nhìn thấy ta xuất hiện, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức rảo bước đón chào.
"Chiêu Đường."
Ta đi thẳng về phía xe ngựa.
"Kỷ Chiêu Đường, nàng đứng lại đó!"
Hắn vươn tay ra định cản, nhưng bị hai tên t hâ /n vệ chắn ngang đẩy ra.
"Hạ tướng quân," Ta quay đ ầ//u lại nhắc nhở, "Quan phủ đã xá//c nhận ngươi và ta hòa ly, xin ngươi hãy giữ lại chút t h/ể diện."
"Cái đó không tính! Nàng nhốt ta trong biển lửa, ép ta ký văn thư, ta chưa từng thật lòng đồng ý. Chúng ta làm phu thê mười năm, có mâu thuẫn gì mà không t h/ể ngồi xuống nói chuyện t //ử tế?"
"Lúc ngươi ôm ấp Hải Đường uống rượu mua vui trong hoa lâu, sao không nghĩ đến việc về nhà ngồi xuống nói chuyện t //ử tế với thê t //ử?"
Sắc mặt Hạ Tĩnh Xuyên cứng đờ: "Đêm đó ta say quá mức, mới nhất thời hồ đồ. Nay ta đã biết lỗi, có t h/ể thề từ nay về sau tuyệt đối không tái phạm nữa."
Hắn tiến lên một bước, hạ thấp giọng, trong ngữ khí mang theo sự van lơn: "Chiêu Đường, theo ta về nhà đi. Mẫu t hâ /n cũng đang ốm, trong phủ không t h/ể không có chủ mẫu. Chúng ta lật qua trang này, làm lại từ đ ầ//u, sống những ngày tháng yên bình, được không?"
"Không được." Ta trả lời không chút do dự, "Ngươi đã đích t hâ /n ký tên, lại để lại ngón tay đ ứ//t làm chứng. Duyên phận phu thê giữa ngươi và ta, đến đây là kết thúc."
"Kết thúc? Kỷ Chiêu Đư
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Từ lúc ngươi dẫn Tô Khinh Liên bước qua cổng phủ, đến lúc ngươi ngầm đồng ý cho La Yên Nhiên ở lại, rồi đến lúc ngươi bước chân vào Túy Nguyệt Cá//c, mười năm ân tình đã sớm bị ngươi từng nhát từng nhát d a //o c ắ //t đ ứ//t sạch rồi."
"Ta," Hạ Tĩnh Xuyên bị chặn họng đến mức cứng l ư ỡ //i, hồi lâu sau mới khàn giọng biện bạch, "Nhưng người ta yêu trong lòng luôn là nàng! Chiêu Đường, những nữ nhân đó chưa từng thực sự bước vào lòng ta, chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường mà thôi."
"Cái gọi là tình yêu, chính là hết lần này đến lần khá//c l ừ//a g ạ//t phản bội, sau khi sự việc bại lộ thì quỳ gối cầu xin ta tha thứ?"
"Ta không có ý đó!" Hạ Tĩnh Xuyên vội vã nói, "Chiêu Đường, nàng cho ta cơ hội cuối cùng đi, chỉ một lần cuối cùng thôi! Ta bảo đảm sau này chuyện gì cũng nghe theo nàng, tuyệt đối không nạp thiếp, cũng không đến những nơi đó nữa. Nàng không cho ta ra khỏi cửa, ta sẽ ở lỳ trong nhà. Chúng ta sẽ sống thật tốt như ngày xưa, an ổn sinh con đẻ cái..."
"Ngày xưa?" Ta cười lạnh c ắ //t ngang lời hắn, "Cái tên Hạ Tĩnh Xuyên xứng đáng để ta gắn bó cả đời kia, đã c hế /c từ lâu rồi."
Nói xong, ta nhấc chân bước lên xe ngựa.
"Kỷ Chiêu Đường," Hạ Tĩnh Xuyên đột nhiên quát lớn sau lưng ta, "Nàng nhất quyết phải dồn ta vào chỗ c hế /c sao?"
Ta dừng lại trên càng xe, quay đ ầ//u nhìn lại: "Ta dồn ép ngươi làm cái gì?"
Ánh mắt Hạ Tĩnh Xuyên đảo quanh một lát, cuối cùng nghiến răng đe dọa: "Nếu nàng khăng khăng đòi hòa ly, thì đừng trá//ch ta cạn tàu ráo máng, đem hết những chuyện nàng từng làm trong phủ phanh phui ra ngoài; Tô Khinh Liên rốt cuộc c hế /c như thế nào, La Yên Nhiên tại sao bị lột đồ ném ra đường, còn cả trận hỏa hoạn ở Túy Nguyệt Cá//c nữa... Những chuyện này nếu từng cọc từng cọc truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người sẽ biết nàng đ ộ//c á//c đến mức nào, nàng tưởng mình còn có t h/ể có chỗ đứng sao?"
Hắn rốt cuộc cũng nhe nanh múa vuốt.
Ta yên lặng đánh giá gã đàn ông này.
"Ngươi cứ việc đi rêu rao khắp nơi. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, cho dù ta đã xa cá//ch với Kỷ gia, thế lực của họ trong triều, ngươi hẳn phải rõ hơn ai hết."
Sắc mặt Hạ Tĩnh Xuyên rõ ràng biến đổi.
Ta tuy đã hòa ly, nhưng xét theo huyết mạch, vẫn thuộc về gia tộc họ Kỷ.
Kỷ gia luôn có người sẵn sàng đứng ra chống lưng cho ta.
Huống hồ không đưa ra được bằng chứng xá//c thực, cái gọi là vạch trần của hắn cũng chỉ là phỉ báng.
"Ta không hề bịa đặt, những chuyện đó vốn dĩ là sự thật."
"Sự thật?" Ta hơi nghiêng đ ầ//u, "Tô Khinh Liên là mật thám Bắc Địch, nhân chứng vật chứng rành rành, Binh bộ cũng có lưu lại hồ sơ. La Yên Nhiên mang theo mị dược nửa đêm xông vào thư phòng, ngay cả người La gia cũng không còn mặt mũi nào để phủ nhận. Còn về mồi lửa ở Túy Nguyệt Cá//c..."
Ta dừng lại một nhịp, hạ thấp giọng nói với hắn: "Là do Phiêu Kỵ tướng quân say rượu hất đổ chân nến, mới gây ra hỏa hoạn. Nếu không nhờ vợ cũ mạo hiểm xông vào cứu người, ngươi đã sớm táng t hâ /n trong lầu cá//c rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!