Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay khoảnh khắc hai người sắp sửa lướt qua nhau, hắn bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Mạo muội hỏi một câu, phu nhân đây có phải là Kỷ Chiêu Đường, Kỷ phu nhân không?"
Ta dừng bước, xoay người nhìn lại: "Công t //ử trước đây từng gặp qua ta sao?"
"Khắp chốn kinh thành này, có ai lại không biết Kỷ phu nhân chính là đệ nhất nữ thương nhân, thử hỏi có ai lại chưa từng nghe danh ngài cơ chứ?" Hắn nở một nụ cười trong trẻo, thuần khiết tựa như một dòng suối mát lành, "Tại hạ Lục Hoài An, từ Tô Châu lặn lội lên kinh thành cầu học, hôm nay có duyên kỳ ngộ phu nhân tại đây, quả thực là vinh hạnh cho tại hạ."
Ta khẽ đánh giá nam nhân trước mặt.
Quả thực là một nam t //ử trẻ tuổi khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy vô cùng thuận mắt.
Ánh mắt trong veo tĩnh lặng, cử chỉ đoan chính hiểu lễ nghĩa, thoạt nhìn tuyệt nhiên không giống đám công t //ử hoàn khố chốn thế gia lúc nào cũng đầy b ụ//n/g mưu mô tính toán.
"Lục công t //ử đa lễ rồi."
"Phu nhân xin dừng bước." Lục Hoài An tiến lên phía trước một bước, tiện tay bẻ một cành hoa đào đưa đến trước mặt ta, "Hoa tươi tặng mỹ nhân. Cành hoa đào này, vô cùng xứng đôi với khí độ phi phàm của phu nhân."
Ta rũ mắt nhìn cành hoa trong tay hắn, lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành kia, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Lục công t //ử," Ta không hề vươn tay ra nhận lấy, "Ngươi thật sự biết rõ ta là hạng người như thế nào sao?"
"Tự nhiên là biết rõ." Lục Hoài An nghiêm túc gật đ ầ//u, "Phu nhân dám yêu dám hận, không e sợ ánh nhìn của thế tục, quả thực là bậc nữ trung hào kiệt hiếm có trên đời. Tại hạ đối với phu nhân đã ngưỡng mộ từ lâu."
"Hai chữ ngưỡng mộ mà ngươi nói, rốt cuộc là xuất phát từ sự thương hại, hay chỉ là lòng hiếu kỳ nhất thời?"
"Đều không phải." Hắn thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của ta, "Là thật tâm kính mộ."
Thật tâm kính mộ sao?
Bốn chữ này, đã rất nhiều năm rồi ta chưa từng được nghe qua.
"Lục công t //ử, năm nay ta đã ba mươi hai tuổi, lại hòa ly nhiều năm, mang trên lưng vô số bêu danh chốn kinh thành, hai bàn tay này thậm chí đã từng nhuốm m á //u tươi. Ngươi tuổi trẻ tài cao, tiền đồ xán lạn, rốt cuộc là kính mộ ta ở điểm nào?"
"Kính mộ phu nhân dám sống một cuộc đời chân thật." Lục Hoài An trịnh trọng đáp lời, "Ngài không e sợ miệng l ư ỡ //i thế gian, cũng chẳng chịu cúi đ ầ//u trước cường quyền phú quý, trước sau như một luôn sống theo tâm ý của chính mình. Nữ t //ử trên thế gian này đa phần đều bị giam cầm trong chốn thâm trạch đại viện, c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn dừng lại một chút, ngữ khí bỗng trở nên dịu dàng êm ái: "Hôm nay tại hạ mạo muội hỏi một câu. Trong những năm tháng đằng đẵng sau này, phu nhân có nguyện ý để ta kề cận bên cạnh, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp non sông, cùng nếm trải khói lửa nhân gian hay không?"
Gió xuân mơn man thổi qua rừng đào, những cánh hoa mỏng manh mang sắc hồng phấn lả tả rơi xuống tựa như một cơn mưa rào.
Ta lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt trẻ trung mà vô cùng nghiêm túc của hắn, hồi lâu vẫn không nói một lời.
Cuối cùng, ta vẫn vươn tay ra nhận lấy cành hoa đào kia.
Niềm vui sướng vừa mới lóe lên trong đáy mắt Lục Hoài An, thì những ngón tay của ta đã đột ngột siết c h ặ//t lại...
Cành hoa mỏng manh mềm yếu tức thì vỡ vụn từng tấc trong lòng bàn tay.
Nhựa cây hòa lẫn cùng những cánh hoa nát tươm, lả tả rơi xuống nền đất qua từng kẽ tay.
"Lục công t //ử," Ta xòe bàn tay ra, mặc cho những cánh hoa t à/n úa rơi rụng xuống vũng bùn lầy, "Hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng ta vốn dĩ không cần đến cành hoa đào này. Cảnh sắc núi non hùng vĩ cũng được, tư vị khói lửa nhân gian cũng thế, chi bằng để ta tự mình đi ngắm nhìn, tự mình đi nếm trải, như vậy chẳng phải sẽ càng thống khoái hơn sao."
Bỏ lại những lời này, ta dứt khoát xoay người, tiếp tục cất bước đi ra khỏi rừng đào.
Tuyệt nhiên không hề quay đ ầ//u lại nhìn hắn lấy một lần.
Tùng Yên vội vã đuổi theo phía sau, nhỏ giọng cảm thán: "Chủ t //ử, vị Lục công t //ử kia thoạt nhìn quả thực rất không tồi."
"Quả thực không tồi." Ta khẽ mỉm cười, "Nhưng cũng chính vì thế, ta càng không t h/ể kéo hắn xuống nước. Vũng bùn lầy lội của cuộc đời ta, một mình ta bước qua là đủ rồi, cớ sao phải kéo theo một người thanh bạch vô tội vào tròng, để rồi vấy bẩn cả giày vớ của người ta?"
Khoảnh khắc bước ra khỏi rừng đào, ánh nắng mặt trời rọi xuống vô cùng ấm áp.
Gió xuân mơn man thổi qua vành tai, mang theo hương hoa đào thoang thoảng, và mang theo cả hơi thở của sự tự do.
Ta không cần phải ỷ lại vào bất kỳ nam nhân nào, không cần phải hèn mọn cầu xin tình yêu, lại càng không cần đến những gông cùm xiềng xích mang danh ái tình.
Tiền tài, bản lĩnh và sự tự do, ta đây chẳng thiếu thứ gì.
Trời đất bao la rộng lớn, nơi nào ta cũng có t h/ể đặt chân đến.
Trăm ngàn tư vị chốn nhân gian, tự ta có t h/ể nếm trải cho bằng hết.
[TOÀN VĂN HOÀN]
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!