Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc dùng vãn thiện, hắn hiếm khi đi tới chính viện, cùng ta ngồi chung bàn ă/n cơm.
Cả bàn tĩnh mịch.
Cơm vừa dùng được một nửa, đại quản sự vội vã bước vào cửa: "Tướng quân, phu nhân, La nhị tiểu thư tới rồi; nàng ta nói sự tình mười vạn hỏa tốc, không gặp tướng quân không được."
Hạ Tĩnh Xuyên nhíu mày hỏi: "Trời đều đã tối rồi, muội ấy có t h/ể có chuyện gì gấp gáp chứ?"
"Biểu tiểu thư không chịu nói rõ, chỉ nói chuyện này quan hệ trọng đại."
Hạ Tĩnh Xuyên chuyển sang trưng cầu ý kiến của ta.
Ta gắp lên một đũa măng sợi, nuốt xuống rồi mới nói: "Nếu đã là tới cầu cứu, thì để nàng ta vào đi."
La Yên Nhiên rất nhanh được hạ nhân dẫn vào chính viện.
Nàng ta mặc y phục màu củ sen, búi tóc tán loạn, trên mặt không thấy chút phấn son nào, một đôi mắt lại sưng húp lên.
Hiển nhiên là vừa mới khóc rống lên một trận.
Vừa mới bước qua ngạch cửa, nàng ta liền quỳ rạp xuống, nước mắt rơi xuống trước cả khi cất lời.
"Biểu ca, biểu tẩu, lần này hai người nhất định phải cứu muội!"
Hạ Tĩnh Xuyên kinh hãi đến mức đặt bát đũa xuống: "Muội mau đứng lên nói chuyện đàng hoàng, quỳ làm cái gì?"
"Muội không t h/ể đứng lên!" La Yên Nhiên nước mắt tuôn rơi như mưa, "Phụ mẫu muốn gả muội cho đứa con trai si ngốc của Lưu viên ngoại ở Đông thành. Muội không chịu đáp ứng hôn sự, bọn họ liền đem muội khóa ở trong phòng. Hôm nay muội vất vả lắm mới trốn ra được, biểu ca nếu không giúp muội, muội chỉ còn con đường c hế /c!"
Thần sắc Hạ Tĩnh Xuyên biến đổi: "Muội nói là tên ngốc của Lưu gia kia sao?"
"Chính là hắn." La Yên Nhiên quỳ gối tiến lên phía trước, hai cánh tay ôm c h ặ//t lấy bắp chân của Hạ Tĩnh Xuyên, "Biểu ca, muội có c hế /c cũng không gả qua đó đâu! Cầu xin huynh giữ muội lại vài ngày, đợi phụ mẫu nguôi giận, muội sẽ về nhà cầu xin bọn họ."
Trên mặt Hạ Tĩnh Xuyên lộ vẻ khó xử, lặng lẽ nhìn về phía ta.
"Phu nhân, nàng xem chuyện này..."
Ta đặt đũa trúc xuống, dùng khăn tay lau sạch khóe môi.
"Đây là việc nhà của biểu muội, chúng ta không có tư cá//ch cưỡng ép nhúng tay vào. Huống hồ Tướng quân phủ dạo gần đây đang có nhiều lời đồn đại, nàng ta một cô nương còn khuê nữ ngủ lại nơi này, truyền ra ngoài, người chịu thiệt thòi vẫn là thanh danh của nàng ta."
"Muội không quan tâm những thứ đó!"
La Yên Nhiên ngấn lệ ngẩng mặt lên: "Biểu tẩu, muội chỉ cầu một chỗ tạm thời an t hâ /n, tuyệt đối sẽ không quấy rầy trong phủ; tẩu làm ơn làm phước, thu lưu muội vài ngày đi."
Nói xong, nàng ta lại muốn dập đ ầ//u về phía ta.
Ta tránh đi chính diện của nàng ta: "Biểu muội không cần hành đại lễ như vậy. Không phải ta m á //u lạnh, thật sự là lễ pháp không dung."
La Yên Nhiên khóc đến mức càng thêm thương tâm.
Nàng ta nắm c h ặ//t lấy vạt áo của Hạ Tĩnh Xuyên không chịu buô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hạ Tĩnh Xuyên chung quy vẫn không chịu nổi nước mắt của nàng ta, thở dài một hơi thườn thượt.
"Phu nhân, trước tiên cứ để muội ấy ở lại vài ngày đi; đợi La gia không còn bức bá//ch nữa, ta sẽ đích t hâ /n đưa muội ấy về."
"Tướng quân nếu đã làm chủ," ta từ bên bàn đứng dậy, "Vậy thì nghe theo chàng, để nàng ta ở lại."
"Tùng Yên, dẫn La nhị tiểu thư đến Tây sương phòng an trí."
La Yên Nhiên liên tục tạ ơn, theo Tùng Yên rời khỏi chính viện.
Hạ Tĩnh Xuyên như trút được gánh nặng: "Phu nhân, đa tạ nàng chịu cảm thông cho muội ấy."
"Đa tạ thì không cần. Lời khó nghe ta phải nói trước ở đây, phu quân nếu thật sự coi nàng ta là muội muội, thì hãy giữ vững giới hạn của huynh trưởng, đừng có gây ra trò cười hoang đường khiến cả ba người đều khó xử."
Trên mặt Hạ Tĩnh Xuyên cứng đờ: "Phu nhân hiểu lầm rồi, ta và Yên Nhiên trong sạch, xưa nay chỉ có tình nghĩa huynh muội."
"Mong là như vậy." Ta đi về phía nội thất, "Ta mệt rồi, tướng quân cứ tự nhiên."
...
Đến đêm.
Ta tựa trên nhuyễn tháp nhắm mắt tĩnh tọa.
Tùng Yên lặng yên không một tiếng động bước vào phòng, thì thầm bên tai ta: "Chủ t //ử, biểu tiểu thư đã an trí xong. Nô tỳ lúc kiểm tra hành trang của nàng ta thì phát hiện một chiếc bình sứ, thứ đựng bên trong thoạt nhìn giống như là Hợp hoan tán."
Ta mở bừng hai mắt.
Hợp hoan tán?
Đó là loại dược vật dơ bẩn chỉ dùng trong thanh lâu.
"Ta biết rồi." Ta lại khép hờ mí mắt, "Bảo người trong tối canh chừng nàng ta. Canh an thần tối nay của tướng quân, cho thêm gấp đôi lượng thuốc."
"Nô tỳ đã rõ."
Đêm khuya, trong phủ là một mảnh tĩnh mịch.
Một bóng dáng yểu điệu men theo chân tường, lén lút mò đến bên ngoài cửa thư phòng của Hạ Tĩnh Xuyên.
Người tới chính là La Yên Nhiên.
Nàng ta chỉ mặc một bộ sa y mỏng tang xuyên thấu, trong tay còn bưng một chiếc khay, bên trong khay đựng một bát canh ngọt.
Hai tên tiểu bộc trực đêm đang tựa nghiêng bên cột hành lang, thoạt nhìn đã ngủ say từ lâu.
La Yên Nhiên đắc ý nhếch môi, thả nhẹ động tá//c đẩy cửa phòng ra.
Hạ Tĩnh Xuyên gục trên án thư không nhúc nhích, xem chừng cũng đã ngủ say.
Nàng ta đặt khay xuống, kề sát vai nam nhân khẽ lay: "Biểu ca? Huynh tỉnh lại đi, biểu ca?"
Hạ Tĩnh Xuyên không có bất kỳ phản hồi nào.
La Yên Nhiên cắn môi, mò ra chiếc bình nhỏ giấu trong ngực, đem toàn bộ bột thuốc màu trắng đổ vào bát canh ngọt rồi khuấy tan.
Làm xong những việc này, nàng ta thò tay đi kéo thắt lưng của Hạ Tĩnh Xuyên.
Ngay tại khoảnh khắc đ ầ//u ngón tay sắp chạm vào vạt áo...
Chân nến ở bốn góc thư phòng đồng loạt sáng lên.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!