Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta và tỷ tỷ là hai con miêu yêu nương tựa lẫn nhau trong núi.

Vì để tu hành, hai người rủ nhau xuống núi tìm kiếm cơ duyên.

Bởi vì ta tham ăn cá chép trong ngự hoa viên, tr/ư/ợ/t chân rơi xuống nước.

Trong lúc hoảng loạn, tỷ tỷ đành phải hóa thành hình người để c/ứ//u ta.

Ai mà ngờ được, Hoàng đế Tống Cẩn hôm đó lại trùng hợp đến ngự hoa viên dạo mát.

Chỉ nhìn một cái, liền phong tỷ tỷ làm Quý phi.

Đạo hạnh của ta kém cỏi, cả người ướt sũng, bị long khí trên người Hoàng đế áp bức đến mức không dám đứng dậy.

Ta bị Đại tướng quân Lương Cảnh Vân đi ngang qua ô//m vào trong n/g/ự//c, mang ra khỏi phủ, trở thành Tướng quân phu nhân không rõ lai lịch của Tướng quân phủ.

...

Nửa đêm, ta t/r/ú//t bỏ y phục, bước những bước chân mèo nhẹ nhàng nhảy phốc lên nóc nhà.

Dọc theo bức tường của Tướng quân phủ, ta chạy chậm một mạch đến góc Tây Nam của cung tường như đã hẹn.

Giữa đường bắt gặp một con bướm lạc lối, ta liền đuổi theo chơi đùa một lát.

Đợi đến khi ta chạy tới nơi, tỷ tỷ Lê Tô Tô đã ngồi ngay ngắn trên đầu tường, đang lười biếng l/i//ế/m kẽ móng vuốt.

"Sao muội đến chậm thế?"

Ta thở dài một hơi: "Đừng nhắc nữa, Lương Cảnh Vân sắp hồi kinh rồi.

"Hơn nữa..."

Lời nói đến một nửa, ta ngước mắt nhìn khuôn mặt của tỷ tỷ, do dự một chút rồi vẫn nói ra khỏi miệng.

"Người về báo tin nói rằng, Lương Cảnh Vân từ Bắc cảnh mang về một nữ t//ử, ta đã xem qua bức họa, giống y hệt người mà lần trước tỷ cho ta xem.

Bức họa đó được treo trong mật thất của ngự thư phòng, có trọng binh canh giữ.

Nghe nói khi Tống Cẩn làm hạt t//ử ở Bắc cảnh, chịu đủ mọi sự ứ//c h/i//ế/p, nữ t//ử kia đã từng c/ứ//u m/ạ//n/g ngài ấy.

Móng vuốt đang giơ lên của tỷ tỷ chợt khựng lại, tỷ ấy ấn móng vuốt mềm mại lên tường, b/ự/c b/ộ/i cào hai cái.

"Khi nào thì bọn họ vào kinh?"

Ta vẫy vẫy cái đuôi: "Nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa."

Tỷ tỷ nhíu mày, ngước mắt nhìn ta: "Ta không muốn tranh giành nam nhân với nữ nhân khác, ly miêu nhất tộc chúng ta không có cái tiền lệ này."

Ta gi/ậ/t g/i/ậ//t chóp tai, có chút tò mò: "Vậy ý của tỷ là sao?"

"Ta không muốn ở lại nơi này nữa. Xuống núi ba năm, cứ bị n/h//ố/t trong cái chốn nhỏ bé bằng bàn tay này."

Quả thực là vậy.

Hoàn toàn không phù hợp với bản tính tự do trời sinh của ly miêu nhất tộc chúng ta.

Vốn dĩ Tống Cẩn và Lương Cảnh Vân đối xử tốt với hai chúng ta thì còn tạm chấp nhận, bây giờ đã có người khác, phỏng chừng cũng sẽ chẳng đối xử tốt với hai chúng ta như trước nữa.

Ta gật đầu: "Tỷ đi đâu, ta sẽ đi đó, ta đều nghe theo tỷ."

Tỷ tỷ giơ v/u/ố/t x/o/a x/o//a cái đ/ầ//u mèo của ta.

"Được, ba ngày này muội thu thập đồ đạc một chút, gặp qua nữ nhân kia xong chúng ta liền rời đi."

Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, móng v/u/ố//t trên đỉnh đầu ta chợt khựng lại.

"Miên Miên, lần này muội sẽ không vì ham chơi mà quên mất đấy chứ?"

Ta lập tức đỏ mặt, vẫy đuôi bay nhanh, ra sức giải thích cho bản thân.

"Tuyệt đối sẽ không đâu!

"Tin ta đi!"

Tỷ tỷ có chút miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, nhất định đừng có quên đấy!"

Nói xong, tỷ tỷ đứng dậy nhảy xuống cung tường, chạy về phía cung điện của Quý phi.

Còn ta thì trực tiếp men theo nóc nhà, quay về theo đường cũ.

Vào đến ngọa phòng, ta cầm lấy chìa khóa tiểu kim khố của Tướng quân phủ mà Lương Cảnh Vân đưa cho ta, liền đi vào trong khố phòng.

"Cái này không tồi, cái này cũng rất tốt, cái này vừa đắt tiền lại vừa nhẹ, rất thích hợp để mang đi..."

Liên tục lựa chọn suốt ba đêm, ban ngày còn phải xử lý sự vụ trong phủ.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>Chậc chậc, quả nhiên là nên bỏ tr/ố//n thôi, nếu cứ tiếp tục ở lại như thế này, đừng nói ta là một con mèo một ngày phải ngủ đủ mười canh giờ.

Dù ta có là một con khỉ t/i/n/h l/ự//c s/u//n/g m/ã//n thì cũng không chịu nổi!

May mắn là hôm nay Lương Cảnh Vân sắp trở về rồi.

Ta dẫn theo đám người trong phủ ra đứng đón ở cửa lớn, cũng đã hơn nửa năm không gặp Lương Cảnh Vân rồi, không dối gạt gì, quả thực ...cũng có chút nhớ chàng.

Ta cất cao giọng, vui vẻ gọi tên chàng.

"Lương Cảnh..."

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta liền không nghĩ như vậy nữa.

Lương Cảnh Vân xoay người xuống ngựa, ánh mắt lướt qua ta một cái, liền quay lại vén rèm kiệu lên.

"An cô nương, đến nơi rồi."

Từ trong cỗ kiệu thò ra một bàn tay trắng nõn thon thả, tiếp theo là vóc dáng liễu rủ trong gió, cuối cùng là một khuôn mặt sở sở đ/ộ/ng l/ò//n/g người.

"Đa tạ Tướng quân."

Vừa xoay người, nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của ta, ả ta còn kinh hô một tiếng, lùi về phía sau ng//ã vào trong n/g//ự/c Lương Cảnh Vân.

Lương Cảnh Vân đỡ lấy ả, ân cần hỏi han: "Nàng có bị th/ư/ơ/ng không?"

An Dĩ Nhu lắc lắc đầu, liếc nhìn ta một cái, lại rụt rè cúi gầm mặt xuống: "Chỉ là... vị nha hoàn kia có chút hung dữ, làm tiểu nữ gi/ậ//t cả mình."

Lương Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía này, nhìn thấy ta liền khẽ nhíu mày.

Ngọn lửa giận trong lòng ta bỗng chốc bùng lên.

"Lương Cảnh Vân! Chàng mau buông ả ta ra cho ta!

"Ả ta mắng ai là nha hoàn hả?!"

Ngày thường Lương Cảnh Vân đối với ta thiên y bách thuận, chàng luôn nói ta là cục cưng trên đ/ầ/u qu/ả t/i//m của chàng, là bảo bối mà ông trời ban tặng cho chàng.

Xuống núi ba năm nay, ta ở trong Tướng quân phủ hoành hành bá đạo, chưa từng có ai dám tỏ thái độ với ta.

Đây vẫn là lần đầu tiên, có người dám ở ngay trước mặt Lương Cảnh Vân cố ý mắng ta là nha hoàn!

Ta cứ ngỡ Lương Cảnh Vân sẽ giúp ta, nhưng chàng chỉ mất kiên nhẫn khẽ nói một câu: "Miên Miên, đừng quậy nữa!"

"Quậy? Ta quậy sao?"

Người cả phủ đều đang đứng ở cửa nhìn xem, nhìn xem người đã làm nữ chủ nhân ba năm của bọn họ, bị một kẻ còn chưa bước qua cửa sỉ n/h//ụ/c.

Còn Lương Cảnh Vân, lại đứng về phía ả ta.

"An cô nương, ta đ//ỡ nàng về nghỉ ngơi trước."

Lương Cảnh Vân chu đáo vươn tay ra, An Dĩ Nhu đỏ mặt đáp lời, lúc đi ngang qua ta, đáy mắt còn mang theo vẻ đắc ý.

A a a a a!

T/ứ//c c /h//ế/t đi được!

Không có một con mèo ly hoa nào có thể nhẫn nhịn được việc có kẻ dám khiêu khích ngay trước mặt!

Ta mạnh mẽ vươn tay cản trước mặt hai người bọn họ, ta nhìn Lương Cảnh Vân tức giận đến mức trừng lớn hai mắt: "Lương Cảnh Vân, ta hỏi chàng, ta có còn là nữ chủ nhân của cái phủ này nữa hay không?"

Ta đưa tay chỉ thẳng vào An Dĩ Nhu, gằn từng chữ một: "Ta nói, ta không cho phép nữ nhân này bước qua cửa!"

Lương Cảnh Vân ánh mắt phức tạp nhìn ta, hồi lâu sau mới thốt lên một câu: "Lê Miên Miên, ta đến nay vẫn chưa từng cưới t/h/ê t//ử."

Trái tim lạnh đi một nửa, giống như bị x/ư/ơ//n/g cá đ/â//m vào c//ổ h/ọ/n//g.

M/ắ/c k/ẹ//t ở y/ế/t h/ầ//u, nuốt không trôi, nhả không ra, vô cùng khó chịu.

Hốc mắt ta trong nháy mắt đỏ hoe: "Chàng nói... chàng chưa từng cưới ta?"

Vậy năm đó, ta liều mạng c/ứ//u ch/à/ng, việc bái đường cầu thân ở trong miếu hoang kia là cái gì?

Đáy mắt Lương Cảnh Vân xẹt qua một tia xót xa, chàng buông tay An Dĩ Nhu ra, tiến lên phía trước một bước.

Ta cứ ngỡ chàng muốn ô//m ta, ai ngờ chàng lại ghé s/á//t vào tai ta, nhẹ nhàng giáng xuống một tiếng sấm sét: "Một con ly nô, mà cũng muốn làm chủ mẫu của Tướng quân phủ sao?"

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL