Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Năm ta lên năm tuổi, ta nói muốn có một muội muội.
Nhưng Hứa Dung Dung vừa sinh ra đã nhiều bệnh tật, thân thể luôn nuôi dưỡng không tốt.
Phụ thân mẫu thân từ đó không còn tâm trí đâu mà hỏi han ta no đói lạnh nhạt ra sao, trong mắt họ chỉ còn nhìn thấy mỗi mình nàng ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt vô cớ.
Phảng phất như Hứa Dung Dung cứ nhận được thêm một phần thương yêu, thì ta lại bị tước đoạt đi một phần.
Ta làm nũng, nói muốn ăn bánh đường bán ở phía đông thành.
Nếu là trước kia, vừa nghe xong phụ thân mẫu thân liền sẽ lập tức ra cửa mua cho ta, nhưng lần này họ lại sầm mặt xuống.
"Hứa Đường Đường, không thấy chúng ta đang đút cho muội muội ăn sao? Đã lớn thế này rồi mà còn không biết hiểu chuyện!"
"Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết nhớ thương miếng ăn, ngươi là quỷ đói đầu thai sao?"
Ta bị mắng đến mức ngây ngẩn cả người.
Hứa Dung Dung lại ngửa đầu tò mò hỏi: "Bánh đường là cái gì vậy ạ? Con cũng muốn nếm thử."
Phụ thân mẫu thân lập tức tươi cười rạng rỡ: "Là bánh làm từ đường trắng và gạo, mềm mềm ngọt ngọt, ăn rất ngon."
"Con cứ để mẫu thân đút cơm trước đi, phụ thân đi mua cho con ngay đây."
Rõ ràng đều là muốn ăn bánh đường, tại sao người bị mắng chửi lại chỉ có mình ta?
Ta nghĩ mãi mà không hiểu, liền ngồi bệt ở trước cửa, vừa nghĩ ngợi, vừa chờ phụ thân mang bánh đường trở về.
Lúc phụ thân hồi phủ căn bản không hề nhìn thấy ta đang ngồi bên cửa, ông đi thẳng vào trong, đem toàn bộ bánh đưa hết cho Hứa Dung Dung.
Năm khối bánh đường, không có lấy một mẩu nhỏ nào được chia vào tay ta.
Gió ngoài cửa thổi lạnh buốt, ta lại phảng phất như bị người ta lãng quên luôn tại nơi đó.
Thẩm mẫu sang chơi thăm hỏi, thấy cảnh này lập tức dùng áo choàng bọc kín lấy ta: "Chóp mũi sao lại bị đông cứng đến đỏ ửng thế này?"
Mũi ta cay cay, cố nhịn tiếng khóc nức nở nói, ta muốn ăn bánh đường.
Bà vốn tính tình thẳng thắn đanh đá, sau khi nghe hiểu ngọn ngành, liền đứng mắng phụ thân mẫu thân ta một trận thật lâu vì thói thiên vị keo kiệt.
Sau đó bà liền dắt tay ta đi mua.
"Bọn họ không nỡ cho con, di di mua cho con."
"Cái tính tình mềm yếu này của con, là dễ bị người ta bắt nạt nhất, sau này có chuyện gì không vui, cứ đến nói với di di."
Những lời này của bà, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Về sau phụ thân lấy tiền mừng tuổi của ta, nói là muốn đem đi may y phục mới cho Hứa Dung Dung, còn ngụy biện rằng lớn thì phải biết nhường nhịn nhỏ.
Ta liền chạy sang nhà cách vách cáo trạng.
Thẩm mẫu cười lạnh: "Ông ta đã chừng này tuổi đầu rồi, sao
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Chỗ ông ta giấu bạc riêng, con có biết hay không?"
Trùng hợp thay, ta lại thực sự biết chỗ đó.
Ta lục lọi tìm ra tiền quỹ đen của phụ thân, một nửa đem đi hiếu kính Thẩm mẫu, một nửa giữ lại để mua đồ ăn ngon.
Tính toán chi li ra, số tiền này còn nhiều hơn gấp mấy lần tiền mừng tuổi ban đầu của ta.
Đêm xuống, phụ thân ở trong nhà gào khóc thảm thiết, hỏi ông ta xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ biết lau nước mắt, nửa chữ cũng không dám hé răng.
Còn ta lúc đó lại đang vui vẻ ôm con gà quay mua bằng chính số bạc kia mà gặm.
Nghe lời Thẩm mẫu, quả nhiên cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.
Về sau đại phu nói, Hứa Dung Dung rất thích hợp đến Giang Nam để điều dưỡng thân thể.
Phụ thân mẫu thân lập tức thức trắng đêm thu xếp hành trang, từ bát đũa Hứa Dung Dung dùng quen, cho đến tấm bình phong nàng ta thích, không bỏ sót lại bất cứ thứ gì.
Đợi đến khi xe ngựa chuẩn bị xuất phát, mẫu thân mới sực nhớ tới ta, bà vươn tay xoa xoa đầu ta.
"Đường Đường, con ở lại trong phủ trông coi nhà cửa nhé, bọn hạ nhân sẽ hầu hạ chăm sóc con thật tốt."
Bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề tính toán cho ta đi cùng.
Ta tựa lưng vào con sư tử đá lạnh lẽo trước cổng, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh càng lúc càng xa.
Nơi cổng lớn chí ít vẫn còn một đôi sư tử đá bầu bạn, nhưng trong phủ rộng lớn lại chỉ còn trơ trọi mỗi mình ta.
Thẩm mẫu biết được chuyện này, ngay trong ngày hôm đó liền dắt ta về Thẩm gia, ôm chặt lấy ta mà dỗ dành.
"Ngoan không khóc, Đường Đường vẫn còn có di di mà, bọn họ không thương con, di di thương con."
"Sau này con cứ ở lại đây, chúng ta cóc cần bọn họ."
Ta ở lại Thẩm gia ròng rã suốt bảy năm trời, sau khi cập kê liền được gả cho Thẩm Nghiên.
Hắn từ thuở thiếu niên đã đỗ Trạng nguyên, sớm nhậm chức Đại lý tự Thiếu khanh.
Hắn sinh ra đã có dáng vẻ ôn văn nhã nhặn, đoan chính mực thước, làm việc gì cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đối nhân xử thế luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng ta lại rất thích hắn, từ nhỏ đã thích.
Hắn dạy ta biết chữ hiểu lý lẽ, cũng thường đem đồ ăn ngon nhường lại cho ta.
Chỉ có điều hắn cực kỳ hiếm khi thân cận với ta, đối với hắn quy củ lễ giáo còn nặng hơn bất cứ thứ gì.
Có đôi khi đi dạo bên ngoài, ta muốn nắm lấy tay hắn một chút, hắn liền lạnh lùng hất ra.
"Giữa thanh thiên bạch nhật, lôi lôi kéo kéo như vậy thì ra cái thể thống gì?"
Sau đêm đại hôn, hắn thậm chí còn chẳng buồn lưu lại phòng ta.
Hắn chỉ để lại một câu: "Tình ái là thứ không thể tham luyến."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!