Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trên sân mã cầu, ta lỡ tay t /á//t Thái t//ử một cái.

Đang lúc lo lắng cái đ /ầ//u của mình không giữ nổi.

Thánh thượng ngược lại ban xuống một đạo thánh chỉ, gả ta cho Thái t//ử.

Sau khi thành thân, Thái tử giống như c/ố ý đ/ò//i n//ợ, liên tục ba đêm làm l/o/ạ/n đến tận đêm khuya mới chịu tha cho ta ngủ.

Đêm cuối cùng ta thật sự chịu không nổi, lại cho chàng một cái tát.
---

A huynh của ta là Thẩm Kiêu, là một tên công t//ử bột nổi tiếng ở kinh thành.

Ta từ nhỏ đi theo sau lưng huynh ấy, cũng không ít lần mượn oai phong của huynh ấy để gây chuyện.

Khi huynh ấy đ /á//n/h nhau với người ta, ta phụ trách đưa v/ũ k/h//í.

Nếu thấy huynh ấy rơi vào thế hạ phong, ta là người đầu tiên quay người bỏ chạy.

Bất quá ...nếu thật sự có người hùa nhau bắt nạt huynh ấy, thỉnh thoảng ta vẫn sẽ quay lại hỗ trợ.

Bản lĩnh lớn nhất ngày thường của hai huynh muội ta, chính là chọc gi/ậ/n phụ thân đến mức người xách đ/a//o đuổi theo suốt nửa con phố.

...

Tháng hai, Trưởng công chúa mở tiệc mã cầu đạp thanh, quan quyến trong kinh thành gần như đều đến đông đủ.

Thi đấu đến ván cuối cùng, a huynh chợt huýt sáo một tiếng.

Ngựa của đội Lục Hành giống như bị hoảng sợ, đội hình lập tức rối loạn thành một đoàn, a huynh nhân cơ hội đ/á//nh bóng vào l//ỗ.

Tiếng vỗ tay khen ngợi còn chưa dứt, Lục Hành đã xoay người xuống ngựa, nắm chặt gậy m//ã cầu x/ô/n//g về phía huynh ấy.

"Thẩm Kiêu, ngươi gi//ở t//r/ò trên người ngựa đúng không?"

A huynh phủi phủi ống tay áo, cười đến là cợt nhả.

"Lục huynh, ngựa của ngươi tự chạy loạn, sao có thể tính lên đ/ầ//u ta được?"

Lời này vừa dứt, Lục Hành đã đ//ấ//m một cú lên m/ặ//t huynh ấy.

Ta ngẩn người, a huynh cũng bị đ/á//nh cho choáng váng.

Uổng công trước kia ta còn khen Lục Hành dung mạo tuấn tú.

Hôm nay mới biết, tướng mạo tư văn và tính tình tốt căn bản không phải là một chuyện.

A huynh đương nhiên cũng không phải dạng vừa, nhấc chân liền đ/ạ//p Lục Hành ng//ã l/ă//n ra đất.

Huynh ấy lau khóe miệng, cúi đầu nhìn Lục Hành.

"Nhìn tay chân nhỏ bé, sức lực ngược lại không nhỏ."

Lục Hành mất mặt trước toàn thể tân khách, làm sao nuốt trôi cục tức này.

Hắn bò dậy, lại nhào về phía a huynh.

Hai người rất nhanh đã đ/á//nh nhau thành một đoàn.

Ta ô//m cánh tay đứng ở một bên, cũng không hề sốt ruột.

A huynh lớn lên trong gia đình tướng môn, Lục Hành lại gầy như cây sào, trận đánh này nhìn thế nào cũng không thể chịu thiệt.

Nhưng đánh tới đánh lui, bên cạnh đột nhiên có người tiến lên k/é//o a huynh lại.

Ta chỉ nghĩ Lục Hành có người giúp đỡ, lập tức ngồi không yên.

Hai người b/ắ//t n/ạ//t một người, thế này sao được?

Ta vứt hạt dưa đi, xách váy x/ô//ng qua, từ phía sau ô//m ch/ặ//t lấy e//o người nọ.

Hắn cúi đầu nhìn ta một cái, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

"Buông ra."

Ta dùng hết sức lực toàn thân, cánh tay ngược lại càng siết chặt hơn.

"Bọn họ đ/á//nh nhau kệ bọn họ, ngươi không được qua đó nhúng tay."

Hắn gỡ không ra tay ta, đành phải dùng một tay ô//m lấy e//o ta, nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất.

Hai chân đột nhiên lơ lửng, ta sợ hãi lập tức buông tay, sau khi chạm đất lại dùng sức đẩy hắn ra.

Đang lúc nóng giận căn bản không màng được nhiều, ta giơ tay lên t//át hắn một cái

Sau một tiếng vang lanh lảnh, xung quanh đột n

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hiên yên tĩnh lại.

Người nọ bị ta đ/á//nh đến mức nghiêng mặt đi, nửa ngày không có động tĩnh.

Ta vẫn chưa hả giận, đỏ mặt mắng một câu.

"Ngươi... ngươi ...ngươi! Khinh bạc vô lễ!"

A huynh quên cả đ/á//n/h trả, Lục Hành cũng c/ứ//n/g đ//ờ tại chỗ.

Ta nương theo ánh mắt kinh khủng của bọn họ đánh giá lại người trước mặt, lúc này mới nhìn rõ mặt hắn.

Đứng trước mặt ta, lại chính là ...Thái t//ử Tiêu Diễn.

Chân ta m/ề//m nh/ũ//n, quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.

...

Vừa về đến Hầu phủ, ta và a huynh liền nhào tới bên chân phụ thân, mỗi người ô//m một cái chân của người gào khóc thảm thiết.

Phụ thân đang ngồi dưới hành lang lau đ/a/o, bị chúng ta gào khóc đến mức trán nổi gân xanh.

"Phụ thân, trong phủ chúng ta có miễn t//ử kim bài không?"

Người lắc đầu.

Hai huynh muội ta liếc nhìn nhau, chỉ có thể gửi gắm chút hy vọng cuối cùng vào ân tình cũ.

"Trước kia người từng c/ứ/u m/ạ//n/g Thánh thượng chưa?"

Phụ thân đảo mắt suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu.

"Đã từng c/ứ//u."

Ta và a huynh đồng thời ô//m ng/ự//c, suýt nữa thì vui mừng đến phát khóc.

"May quá, may quá..."

Phụ thân híp mắt, đưa tay véo tai a huynh.

"Nói đi, lần này lại dẫn muội muội con gây ra họa gì rồi?"

A huynh đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm lại với nhau, ấp úng kể lại chuyện trên sân mã cầu.

"Loảng xoảng!"

Thanh đao trong tay phụ thân trực tiếp rơi xuống đất.

"Cái gì? A Đường t/á//t Thái t//ử một cái?"

Người vội vàng rút hai chân đang bị chúng ta ô//m chặt lại, vài bước xông đến cửa, bịch một tiếng quỳ xuống.

"Ông trời đây là muốn thu m/ạ/n//g Thẩm gia ta rồi!"

Tiếng gào này của phụ thân còn to hơn cả ta và a huynh cộng lại.

Gào khóc đủ rồi, người lau nước mắt quay lại, ô//m ch//ầ/m lấy hai huynh muội ta vào lòng.

"Thẩm Kiêu, A Đường, các con đừng sợ, Thánh thượng đa phần sẽ không liên lụy đến ta. Đợi các con lên đường, phụ thân nhất định sẽ đ/ố//t thêm nhiều gi/ấ//y t/i/ề//n v//à/ng bạc."

"Vút!"

A huynh lập tức ch/u//i ra khỏi lòng người, xoay người qu//ỳ trước b/à/i vị t//ổ tông.

"T//ổ tông phù hộ, con còn chưa lấy vợ, Thẩm gia không thể cứ như vậy mà tuy/ệ/t t//ự tu/y/ệ//t t/ô/n được!"

Huynh ấy lẩm bẩm cực nhanh, h/ậ//n không thể để li/ệ/t t//ổ l/i/ệ//t t/ô/ng hiển linh ngay tại chỗ.

Phụ thân đi tới vỗ vỗ vai huynh ấy, an ủi vô cùng nghiêm túc.

"Không sao, ta vẫn chưa tính là già, sinh thêm một đứa nữa vẫn còn kịp."

A huynh quay đầu nhìn người, quên cả rơi nước mắt. Ta hít hít mũi, cảm thấy họa này rốt cuộc là do ta gây ra, không thể thật sự để cả nhà cùng m /ấ//t đ/ầ//u được.

"A huynh, họa là do muội gây ra, đương nhiên do muội gánh vác. Người là do muội đ/á//n/h, muội sẽ đi Đông Cung cõng r/o//i mây thỉnh t/ộ//i."

Hốc mắt a huynh đỏ hoe, lập tức ô//m hết t/ộ//i l/ỗ/i vào người.

"Nếu không phải ta đ//ộ/ng th//ủ với người ta trước, muội cũng sẽ không ngộ thương Thái t//ử, đều tại a huynh."

"Không trách huynh, là do muội tự mình k//í/ch đ//ộ/ng."

"Muội muội, thật sự muốn trách cũng nên trách ta."

"A huynh, rõ ràng chính là lỗi của muội."

Hai huynh muội ta đùn đẩy qua lại, huynh ấy rốt cuộc lau nước mắt.

"Được, vậy a huynh đi chọn cho muội vài cành mây thật thô, lát nữa muội cõng nhiều một chút."

"..."

Tình thâm huynh muội đã nói đâu rồi?

...

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL