Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Áo Sơ Mi Nữ Kẻ Sọc Xanh Thiết Kế Cổ Đức Phối Dây Nơ Dài Tay Chất Thô Hàn Mềm Thanh Lịch HERIN - AS04
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cố Minh Châu nói cho ta biết.
Những ngày ta bị nhốt trong sài phòng, bên ngoài đã biến thiên.
Đầu tiên là đại hạn ba năm vừa qua đi, vùng Đông Nam ngay sau đó lại xảy ra hồng thủy.
Đê điều sụp đổ, vô số ruộng tốt bị nhấn chìm.
Hoàng đế nghe tin tai ương, cấp hỏa công tâm, băng hà ngay tại chỗ.
Hai vị hoàng tử dưới gối ngài, đều nhắm vào chiếc ghế rồng kia.
Định Viễn hầu phủ ủng hộ Đại hoàng tử, Chu Ẩn thì dẫn binh ủng hộ Nhị hoàng tử.
Hai bên đã đấu đến mức thủy hỏa bất dung.
Ta nghe nửa ngày vẫn mờ mịt không hiểu: "Những chuyện này thì có liên quan gì tới ta?"
"Người bọn họ ủng hộ cũng đâu phải là ta."
Cố Minh Châu thần sắc kích động: "Nhưng những nông hộ kia ủng hộ chính là nàng!"
Ta nhất thời không nói nên lời.
Cố Minh Châu tiếp tục kể chuyện bên ngoài cho ta nghe.
Đại hoàng tử nghe lời Định Viễn hầu, đem toàn bộ ruộng đất ta chia ra lúc trước cưỡng chế thu hồi lại.
Nhị hoàng tử càng dung túng binh mã của Chu Ẩn giẫm đạp hoa màu, quấy nhiễu thôn dân.
"Đám thiên hoàng quý trụ này tầm thường vô dụng, chỉ lo tranh quyền hưởng lạc, chưa từng có ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của bách tính."
Cố Minh Châu không biết từ đâu lấy ra một tấm áo choàng màu vàng, trịnh trọng khoác lên vai ta.
Hai mắt nàng ấy sáng rực, giọng nói kiên định: "Cầu xin bệ hạ dẫn dắt chúng thần, đánh gục hai tên hoàng tử chó má kia!"
...
Đổi thành người khác làm đối thủ, ta thật đúng là không dám bảo đảm có thể thắng.
Nhưng vừa nghĩ tới kẻ cản đường phía trước là Tạ Nghiên Chu và Chu Ẩn.
Ta liền nhịn không được mà cười khinh miệt.
Chẳng qua cũng chỉ là hai gã nam nhân từng bị ta dỗ dành xoay mòng mòng mà thôi.
Ta trước tiên viết cho Chu Ẩn một bức huyết thư.
Trong thư nói dối rằng bản thân bị Tạ Nghiên Chu giam cầm ở miếu hoang ngoại ô kinh thành, ngày ngày chịu đựng nhục nhã.
Chu Ẩn quả nhiên tức giận đến váng đầu, để tránh lộ lọt tin tức, chàng chỉ mang theo một ngàn tinh binh đi đánh lén.
Chàng cái gì cũng tính đến rồi.
Lại cố tình không tính đến việc vừa bước vào miếu hoang, liền bị nông dân quân mai phục bắt sống ngay tại trận.
Ta sai người trói Chu Ẩn lại, tịch thu quân phù tùy thân của chàng.
Sau đó lại phái người đi ám sát Nhị hoàng tử.
Ba mươi vạn binh mã của hắn, từ nay về sau do ta điều khiển.
Chàng quỳ trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn ta: "Xuân Hòa..."
Bên cạnh lập tức có người quát lớn: "Làm càn! Đây là Thánh Quang Văn Vũ Thần Long Đại Đế!"
Ta giơ tay bảo người lui xuống, phân phó đem Chu Ẩn đi giam lỏng trước.
Theo lý mà nói, kẻ thù chính trị thì nên nhổ cỏ tận gốc.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng ta rốt cuộc cũng đã có tuổi.
Tâm địa cũng mềm mỏng hơn trước kia một chút.
Huống hồ ta và chàng từng làm phu thê một đời.
Ta tìm tới một loại thuốc, đặt trước mặt Chu Ẩn và đám thân tín: "Muốn giữ mạng, bây giờ liền nuốt xuống đi."
Đám người ngoan ngoãn uống vào xong, mới dám dò hỏi rốt cuộc là thuốc gì.
Ta lạnh lùng nói cho bọn họ biết: "Độc dược."
"Bất quá chỉ cần các ngươi nghe lời, độc sẽ không phát tác."
Ngay trong đêm đó, Chu Ẩn bị đút Nhuyễn Cốt Tán, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào tẩm trướng của ta.
Ta nhìn đôi mắt nhắm nghiền của chàng, ngửa đầu hôn lên, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: "Phu quân, đừng tức giận với ta nữa."
"Đều tại Tạ Nghiên Chu tên tiện nhân kia dụ dỗ ta, chúng ta mới náo loạn thành ra thế này... Về sau chúng ta cùng nhau giết hắn."
"Dưới trướng ta đang thiếu một mãnh tướng có thể dẫn binh như chàng."
25.
Trong tay Tạ Nghiên Chu không có binh quyền.
Thứ có thể cung cấp cho hắn điều động, chỉ có một đám hoàn khố tử đệ tạo thành Ngự lâm quân.
Nông dân quân của ta cùng hai mươi vạn đại quân của Chu Ẩn hợp lại một chỗ, sở hướng phi mỹ, rất nhanh đã đánh vào hoàng cung.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều bị xử tử.
Những nông hộ ủng hộ ta đã đưa ta lên hoàng vị.
Cựu triều đến đây chấm dứt, thiên hạ đổi chủ nhân.
Sau khi đăng cơ, ta hạ lệnh giảm nhẹ thuế má, chèn ép đám huân quý hào cường thâu tóm ruộng đất, lại mở thêm khoa cử cho nữ tử, sửa đổi lại luật pháp.
Cố Minh Châu có công ủng lập, được ta phong làm Quốc công.
Chu Ẩn tiếp tục thay ta dẫn binh xuất chinh, cho đến khi tứ hải thần phục.
Đánh trận vài năm, trên người chàng vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đã hiếm có được một chỗ da thịt lành lặn.
Ta liền phong chàng làm Quý quân, để chàng trở về hậu cung an hưởng quãng đời còn lại.
Còn về phần Tạ Nghiên Chu.
Tân triều vẫn cần những thần tử tài cán làm việc.
Ta không ban cho hắn vị phận nào, chỉ thỉnh thoảng triệu hắn tiến cung tương kiến.
Sau này ta đi Thái Sơn phong thiện.
Đạn mạc trầm tịch nhiều năm rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện.
"Nữ phụ trước kia có thể khiến người ta tin tưởng, nguyện ý giao lưu, có thể giao tâm, ta đã hoàn toàn không nhận ra nữa rồi..."
"Mở đầu chỉ có một con lừa, kết cục vậy mà ôm trọn cả một quốc gia..."
"Nữ phụ giẫm lên nam nhân để lập nghiệp, vậy mà thật sự để ả làm thành công, phục rồi."
"Tuy nói không được đạo đức cho lắm, nhưng ả đã là Hoàng đế rồi, vị khai quốc chi quân nào mà không có chút nhẫn tâm..."
"Nói cho cùng, nữ phụ thực sự dựa vào chính mình giành được một đại kết cục!"
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!