Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
DUSTO Mary Jane Giày Nữ Mũi Vuông Đế Bằng Retro Giày Nữ
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngồi đầy ở đây đều là nữ quyến cao môn trong kinh thành, xưa nay vốn chuộng những cô nương hành xử đoan trang, tự nhiên nhìn không lọt mắt loại thủ đoạn lén lút câu dẫn nam nhân này.
Nghe tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, Tạ Cảnh Sâm vốn định ôm biểu muội rời đi bỗng cứng đờ tại chỗ, rốt cuộc cũng biết thế nào là khó xử.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Tạ Cảnh Sâm và Liễu Oanh, hắn ôm cũng không được, buông cũng không xong.
Bùi Nhược Hoa chậm rãi bước xuống đài cao, tim ta theo đó mà thắt lại. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, sân khấu kịch mà nàng ấy muốn rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong.
"Nhược Hoa..." Tạ Cảnh Sâm né tránh ánh mắt, vừa muốn mở miệng giải thích.
Bùi Nhược Hoa đã đưa tay rút cây trâm hải đường bằng ngọc đỏ bên tóc mai của Liễu Oanh xuống.
"A..." Liễu Oanh đau đớn khẽ hô một tiếng, hơi thở suy nhược.
"Tỷ tỷ vì sao lại rút trâm của muội?"
Tân khách cả sảnh đường đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Tạ Cảnh Sâm căng cứng da mặt, môi mím chặt thành một đường.
"Mẫu thân." Hắn đột nhiên buông cô nương trong ngực ra, quay sang Quốc Công phu nhân.
"Làm phiền người trước tiên mời đại phu cho Liễu Oanh, con đi bồi Nhược Hoa."
"Không cần!" Bùi Nhược Hoa lạnh lùng cắt ngang lời hắn, nhưng lời nói vẫn rất khách khí, "Tạ thế tử đột nhiên biết quay đầu, là sợ hãi rồi sao?"
Tạ Cảnh Sâm gượng ép nặn ra một nụ cười.
"Chẳng qua chỉ là biểu muội trong nhà, nàng cần gì phải vì muội ấy mà ghen tuông?"
"Ta biết nàng giận ta, nhưng hôm nay tân khách nhiều như vậy, có lời gì chúng ta lén lút nói sau, đừng làm hỏng tiệc sinh thần của nàng."
Ta nghe mà nghẹn ứ cả lồng ngực.
Hắn rõ ràng sợ Bùi Nhược Hoa vạch trần chuyện xấu trước mặt mọi người, làm hỏng danh tiếng của mình, nhưng trong lời nói lại châm chọc chỉ trích nàng làm mình làm mẩy, không màng đại cục, ngược lại tự biến bản thân thành kẻ biết giữ gìn thể diện.
Bùi Nhược Hoa mặt không đổi sắc, chỉ giơ tay ra hiệu cho nha hoàn dâng lên một cái khay.
Đồng tử Tạ Cảnh Sâm đột ngột co rút, hắn vội vàng níu lấy tay áo của nàng, ánh mắt rõ ràng đang van nài dừng tay.
Bên môi Bùi Nhược Hoa hiện lên một nụ cười lạnh, lập tức dùng sức hất tay hắn ra.
"Hiếm khi chư vị đều ở đây, hôm nay lại đúng dịp sinh thần của ta, liền bồi ta đoán một lần đi."
"Trong khay này bày hai hàng trang sức, xin mọi người phân biệt một chút, hàng nào là bỏ tiền ra mua, hàng nào là cửa tiệm tặng không?"
Cả sảnh đường an tĩnh đến mức ngay cả tiếng y phục cọ xát cũng có thể nghe rõ.
Phu nhân bên cạnh ta đè thấp giọng nói.
"Hàng b
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta hơi trầm tư, cũng thấp giọng tiếp lời.
"Cây trâm hải đường bằng ngọc trắng ở trên kia, sao lại giống hệt kiểu dáng với cây mà Liễu Oanh vừa đeo? Lại nhìn khuyên tai và vòng tay, cũng tương tự nhau, chuyện này thật là trùng hợp."
Được ta nhắc nhở, các phu nhân cùng bàn đều cẩn thận nhìn sang.
"Quả thật là cùng một kiểu dáng, chỉ đổi màu sắc."
Lại có người tinh mắt nhìn ra điểm khác biệt.
"Ây da, cây thoa trúc bằng bạc ở dưới kia, chẳng phải chính là cây mà Bùi tiểu thư hôm nay đang cài sao?"
"Đây là chuyện gì chứ? Thiên kim Thủ phụ dùng hàng rẻ tiền được tặng không, một biểu muội họ hàng xa lại đầy người châu ngọc, quả thực là tôn ti điên đảo!"
Thấy mọi người đã căm phẫn bất bình thay Bùi Nhược Hoa, ép hai người kia đến mức ngẩng không nổi đầu, ta liền lặng lẽ rụt về trong tiệc, tiếp tục giả vờ làm người không liên quan.
Bùi tiểu thư, những gì ta có thể giúp đều đã giúp rồi, phần sau đành trông cậy vào nàng vậy.
Qua một lúc lâu, một cô nương nhỏ tuổi đứng dậy, chỉ vào cái khay lanh lảnh nói.
"Bên trên là hàng mua đúng giá, bên dưới là hàng tặng kèm."
Bùi Nhược Hoa mỉm cười với nàng ấy: "Đáp không sai."
Tạ Cảnh Sâm bước ra một bước chắn trước cái khay, sắc mặt âm trầm đến dọa người.
"Đủ rồi! Ta sẽ giải thích riêng với nàng, sự tình căn bản không phải như nàng nghĩ đâu."
Bùi Nhược Hoa gỡ cây thoa trúc bằng bạc bên tóc mai của mình xuống, đặt song song với cây trâm hải đường bằng ngọc đỏ của Liễu Oanh, giơ lên lạnh lùng chất vấn.
"Tạ Cảnh Sâm, cây thoa trúc bằng bạc này, là chàng tặng ta vào dịp Thất tịch."
"Chàng nói ta xuất thân dòng dõi thư hương, phụ thân lại là tấm gương của bá quan, ta lý đương nên tiết kiệm mộc mạc, làm tấm gương cho nữ tử trong kinh thành."
"Cho nên cây thoa này vô cùng thích hợp, thanh tao, không phô trương."
"Nhưng nó rõ ràng là hàng tặng kèm khi chàng mua trâm hải đường bằng ngọc đỏ ở cửa tiệm!"
Ngón tay Tạ Cảnh Sâm khẽ run lên, lớp ý cười ôn văn trên mặt rốt cuộc không thể duy trì nổi nữa.
"Nói bậy!"
Hắn vẫn không chịu nhận, lập tức phản bác.
"Thoa trúc bằng bạc nhìn thì đơn giản, nhưng chất liệu bạc được dùng lại rất tốt. Trâm hải đường chỉ có vẻ ngoài tươi tắn, chưa chắc đã thực sự đáng giá."
"Người ngoài không biết nhìn hàng, dễ dàng đem mắt cá nhìn thành trân châu, Nhược Hoa luôn có mắt nhìn, hẳn là nhìn ra được thoa trúc bằng bạc mới là hàng mua đúng giá, cây trâm hải đường kia chỉ là vật tặng kèm, đúng không?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!