Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hiện giờ chẳng qua chỉ là s/ắ/c da hơi s/ạ/m đi, lấy phấn son che lấp một chút liền không nhìn ra. Ngày tháng lâu dần, tóc của Hoàng hậu sẽ r/ụ/n///g từng n/ắ//m, d///a m/ặ//t cũng sẽ theo đó mà t h /ố//i r///ữ/a.
Hỉ nương chân chính tuyệt đối sẽ không sử dụng th/ủ đ/o/ạ/n â/m đ/ộ//c thế này.
Điểm trang cho người khác chỉ có thể tăng thêm vẻ đẹp, không được làm t//ổ/n h/ạ//i đến gia chủ, đây là quy củ mà hỉ nương bắt buộc phải tuân thủ.
Nhưng quy củ thì có liên quan gì đến ta?
Ta từ trước đến nay vốn không phải là hỉ nương.
Ta là ph/ù//n/g th//i tư/ợ//n/g, chuyên k h /â//u v//á th/i t//h/ể cho người c h ế //t.
Phụ thân mẫu thân qua đời sớm, ta và muội muội nương tựa vào nhau mà khôn lớn.
Để kiếm tiền nuôi gia đình, ta đã bái sư học nghề khâu xác.
Ta hiểu rõ nghề này âm oán sâu nặng, người ngoài cũng coi nó là nghề hèn mạt, người làm lâu năm thường bị giảm thọ.
Nhưng ta không còn con đường nào khác, hơn nữa việc khâm liệm cho người chết, thù lao nhận được quả thực rất hậu hĩnh.
Sau khi kế thừa tay nghề của sư phụ, ta rất nhanh đã có danh tiếng trong nghề này.
Ta trời sinh không chịu nhận thua. Sư phụ cùng lắm chỉ dám nhận những thi thể bị chặt đầu, chém ngang lưng, còn ta ngay cả người chịu hình phạt lăng trì cũng dám khâu vá.
Thiếu đi xương thịt, ta liền dùng bùn xương và da người đắp vào từng chút một; đợi đến khi khuôn mặt và thân thể dung hợp lại với nhau, đường kim mũi chỉ gần như không thể nhìn ra.
Lại dùng lý cốt sơ chỉnh đốn lại da thịt, thoa lên lớp phấn son, khi người thân nhìn thấy, sẽ hoảng hốt ngỡ rằng người chết vẫn giống hệt như lúc sinh tiền.
Nhờ vào môn thủ nghệ này, bên ngoài dần dần có người gọi ta là Phùng Cốt nương tử.
Người khác nhìn thấy ta đều đi đường vòng, lén lút nói ta là quái vật, chỉ có muội muội là chưa từng sợ ta.
Muội ấy luôn nghiêm túc lên tiếng bênh vực ta: "Con người nếu chết không toàn thây, hồn phách cũng chẳng thể an định. Tỷ tỷ giúp họ được nhập thổ một cách tươm tất, rõ ràng là đang tích công đức."
Năm đó muội ấy mới mười ba tuổi, trong số các hỉ nương đã bộc lộ thiên phú cực cao.
Ta sớm đã che giấu thân thế của hai tỷ muội kín kẽ vô cùng, bản thân cũng đổi sang họ Tần, nhưng chỉ vì muội ấy thường xuyên đến tìm ta, nên vẫn không có ai chịu mời muội ấy trang điểm.
Trong mắt những kẻ đó, ta chạm vào thi thể, trên người mang theo xúi quẩy; Thẩm hỉ nương thân cận với ta, tự nhiên cũng dính phải xúi quẩy.
Khi muội muội mười sáu tuổi, rốt cuộc ta cũng gom đủ lộ phí, đưa muội ấy lên kinh thành.
Đến bến đò ở ngoại ô kinh thành, muội ấy ôm chặt lấy cổ ta, ghé sát miệng vào bên tai ta:
"Tỷ tỷ, đợi muội đứng vững gót chân ở kinh thành, sẽ quay lại đón tỷ."
"Nghề khâu xác quá tổn hại thân thể, tỷ... sau này đừng lấy mạng sống ra để đánh cược nữa."
Ta ngẩn người, hóa ra muội ấy sớm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khuôn mặt vẫn còn nét non nớt kia tràn đầy vẻ nghiêm túc, chóp mũi ta cay cay, vươn tay vuốt lại những lọn tóc tơ trên trán cho muội ấy. Biết bao lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại một câu dặn dò:
"A Ninh, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để mình mệt mỏi quá."
A Ninh cũng thông minh giống như ta, cũng kiên cường không chịu nhận thua giống như ta.
Muội ấy đến kinh thành chưa đầy nửa năm, đã dựa vào tay nghề mà đứng vững gót chân.
Người ngoài nhìn thấy hoàng bảng chỉ sợ rước họa vào thân, muội ấy lại dám gỡ xuống.
Dạo đó Hoàng hậu ngày đêm thao túng sự vụ lục cung, tóc bạc trên đầu ngày một nhiều thêm.
Muội muội dốc hết tâm tư giúp Hoàng hậu điều dưỡng tóc tai trang điểm, không những khiến mái tóc đen nhánh phục hồi, mà ngay cả dung mạo cũng trở nên kiều diễm hơn hẳn trước kia.
Khi Hoàng đế đến thăm viếng vô cùng hài lòng, chân thành khen ngợi:
"Một chiếc lược, một nét mày, vậy mà có thể khiến con người ta rạng rỡ hẳn lên."
"Tay nghề của Thẩm hỉ nương quả thực hiếm thấy."
Khi Hoàng đế nói chuyện, ánh mắt dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của muội muội.
Muội muội vốn không sở hữu dung mạo diễm áp quần phương, chỉ là thanh tú dịu dàng, ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu.
Đặc biệt là khi muội ấy làm việc vô cùng dứt khoát lưu loát, cái vẻ tươi tắn tràn đầy sức sống ấy, là thứ mà đám phi tần chỉ biết nịnh nọt trong cung không bao giờ có được.
Hoàng hậu thu hết thảy vào trong mắt, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ.
Đợi Hoàng đế rời đi, Hoàng hậu lập tức sai thái giám trói chặt muội muội lại, trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét.
"Giỏi cho một ả tiện nhân, thảo nào lại chịu tận tâm hầu hạ bản cung như vậy, hóa ra là mang ý đồ câu dẫn Hoàng thượng."
Muội muội còn chưa kịp lên tiếng phân trần, Hoàng hậu đã quay sang Tố Nguyệt, mang theo nụ cười lạnh lùng hỏi:
"Bệ hạ nói Thẩm hỉ nương có trái tim khéo léo, chẳng lẽ là đang ám chỉ, cái thứ tiện tì này không có tim thì vẫn sống được như thường?"
"Sao nào, bị khoét tim thì không sống nổi sao?"
"Cũng được, bản cung sẽ ban cho ả thêm một con đường sống."
"Ả ta chẳng phải giỏi nhất là kẻ mày trang điểm sao? Bảo ả tự vẽ cho mình một trái tim đi, may ra còn có thể sống tạm bợ qua ngày."
Tố Nguyệt run rẩy một cái, vốn định giải thích, nhưng khi chạm phải ánh mắt tàn nhẫn của Hoàng hậu, lập tức thay đổi lời lẽ.
"Vâng... Nương nương nói đúng. Nếu ả không vẽ ra được, không sống nổi, thì chính là làm trái thánh ý, đáng bị tru di cửu tộc."
Tố Nguyệt cũng là lần đầu tiên khoét tim người khác, ra tay không hề biết chừng mực.
Muội muội bị h/à//nh h/ạ đến mức m//á//u t/h/ị//t lẫ/n lộn, chưa đầy một khắc đồng hồ đã vì mất m/á/u mà tắt thở.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!