Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Ngũ cốc mè đen dưỡng sinh, tốt cho dạy dày (500g) Không đường, thuần chay
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn thay bộ quan phục hoa lệ nhất, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa phủ.
Tô Vân La cũng ưỡn cái bụng tròn xoe đứng trong sân, mặt đầy kiêu ngạo.
"Tỷ tỷ Nhược Lan, chờ biểu ca được phong thưởng trở về, muội sẽ là chủ mẫu thực sự nắm quyền trong Hầu phủ rồi."
"Biểu muội nói đúng, ta sẽ ở đây đợi xem kết cục tốt đẹp của các ngươi."
Lão phu nhân sai người treo đầy lụa đỏ mới ở cửa phủ. Sân trong gạch xanh được quét dọn ba lượt, ai nấy đều chờ Lục Thời Yến mang theo phong thưởng trở về, để Lục gia được ngẩng cao đầu trở lại.
Tô Vân La mặc váy gấm bách tử thiên tôn, cài đầy trâm vàng, đường đường chính chính ngồi ở ghế chủ vị chính đường, đã tự coi mình là nữ chủ nhân thực sự của Hầu phủ.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn hết, bên ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Một hàng cấm quân bước vào chính đường. Các lối ra vào trong phủ tức khắc bị phong tỏa. Nội thị dẫn đầu tay nâng thánh chỉ, vẻ mặt lạnh như sương.
Nội thị cứ mỗi lần đọc một câu, sắc mặt lão phu nhân lại trắng thêm một phần. Vòng eo vốn thẳng tắp của Tô Vân La cũng dần dần đổ sụp, đầy đầu trâm vàng va vào nhau lanh canh theo từng cơn run rẩy. Bọn hạ nhân vừa nãy còn chờ đợi lĩnh thưởng, giờ khắc này không ai dám ngẩng đầu.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Ninh Viễn Hầu Lục Thời Yến trước điện vọng nghị quốc chính, phương pháp trị thủy dâng lên lại muốn phá đê nhấn chìm ba tỉnh hạ du, coi sinh mạng vạn dân bách tính như cỏ rác, tàn khốc vô đức, không thể làm quan!
Bệ hạ phẫn nộ, quở trách hắn lạm sát vô cô. Lập tức tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, trượng phạt năm mươi gậy, để răn đe kẻ khác!"
Sau khi đăng cơ, Hoàng đế coi trọng nhất là nhân chính. Mùa thu năm nay lũ lụt nghiêm trọng, người liên tiếp hạ chiếu tự trách, ngày đêm lo lắng về tai ương ở hạ du.
Lục Thời Yến lại muốn thể hiện sự "sát phạt quả đoán" của mình, trước mặt đầy điện trọng thần, hắn cao đàm "khí tử thành cục" (bỏ con cờ để thành toàn ván cờ), chủ trương lấy mạng sống của dân chúng ba tỉnh để giữ một đoạn sông.
Đây không phải là sự thông minh, mà là tự tay dâng dao vào tay Hoàng đế.
Lão phu nhân trợn ngược hai mắt, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tô Vân La trước tiên tê liệt ngồi dựa vào ghế, sau đó đột ngột ôm lấy bụng, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu chính đường.
"Bụng của ta... đau chết mất!"
Máu đen đặc chảy dài theo vạt váy xuống mặt đất. Nàng còn hai tháng nữa mới đủ ngày đủ tháng, nhưng lại vì kinh hoàng mà chuyển dạ sớm.
Trong chính phòng, mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn. Bọn nha hoàn bà vú h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Người trong nhà đều biết Hầu phủ đã không còn, nhưng vẫn theo bản năng vây quanh giường đầy máu bẩn mà tất bật. Lão phu nhân ở bên ngoài đang hôn mê, đã không còn ai thay Tô Vân La ra lệnh. Còn về phần Lục Thời Yến liệu có thể sống sót trở về, không ai dám đảm bảo.
Bà đỡ vừa vén góc chăn lên liền ngã khuỵu xuống đất.
"Máu này sao lại đen đến thế? Phu nhân rốt cuộc đã dùng thứ thuốc mạnh nào vậy?"
Tô Vân La lăn lộn trên giường, mười ngón tay xoắn chặt ga giường thành một nùi.
"Cứu con trai của ta! Nhất định phải giữ lấy nó, nó là trưởng tử của Hầu phủ!"
Đại phu của Hồi Xuân Đường bị vội vàng kéo vào trong phòng. Y ngửi thấy mùi, lại nhìn qua vũng máu đen trong chậu đồng, thậm chí còn không cần bắt mạch.
"Phu nhân đã lâu ngày dùng thuốc mạnh có chứa hùng hoàng, hồng hoa, vọng tưởng c/ư/ỡ/ng é//p thay đổi â/m dươ/ng của thai nhi. Đ/ộ/c tố đã sớm xâm nhập tạng phủ, đứa trẻ trong bụng... cũng đã sớm ng/ừ/n/g th/ở rồi!"
Ta đứng ngoài căn phòng, lắng nghe trong sự tĩnh lặng. Thứ độc này không phải do ta đổ vào, mà mỗi viên đều là Tô Vân La vì tranh giành địa vị mà tự mình nuốt vào bụng.
Ngoài sân vẫn có cấm quân canh gác, mọi rương hòm và sổ sách đều đã bị niêm phong. Đại phu cứ nói một câu, lính gác cổng lại ghi chép lại kết quả, Tô Vân La có muốn đổ lỗi cho người khác về việc dùng thuốc, cũng sẽ không có ai che đậy cho ả.
Ả ta dốc hết sức lực để giữ gìn chính là danh phận có được nhờ dùng đứa trẻ chưa chào đời để chèn ép ta. Giờ đây, danh phận, đứa trẻ và phú quý của Hầu phủ đều cùng hóa thành hư vô.
Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng rơi xuống, một bào th//a/i t/í//m b/ầ//m trượt ra ngoài. Bà đỡ nhìn qua một cái, mặt trắng bệch dùng giẻ rách bọc lại.
Đó là một th/a/i nh/i nữ, t//ứ c/hi đã bị đ//ộ/c dược ă/n m/ò/n đến mức vặn vẹo bi/ế/n d/ạ/ng.
Tô Vân La toàn thân dưới đẫm m/á.u, ả yếu ớt lún sâu vào nệm giường, ánh mắt trống rỗng.
Đại phu khẳng định ả sẽ không thể mang thai được nữa.
"Tính mạng của nàng ta miễn cưỡng được giữ lại. Nhưng t//ử c/u/n/g đã hoàn toàn bị h/ủ/y h/o/ạ/i, sau này tuyệt đối không thể thụ thai được nữa."
Trong sân bỗng truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất đầy nặng nề.
Cấm quân ném Lục Thời Yến vào vũng bùn. Quan phục của hắn đã bị lột bỏ, chỉ còn lại bộ tù phục rách nát, từ thắt lưng trở xuống máu thịt be bét, hai chân hắn gãy gập theo một hướng quái dị.
Lục Thời Yến với đôi chân phế bỏ bị ném vào trong sân.
Hắn mặt đầy máu, cắn chặt răng dùng khuỷu tay chống đất, từng chút một bò về phía ngưỡng cửa chính phòng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!