Hồ Yêu Truyện
Đoạt Quan Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn vừa mắng mỏ, vừa vội vàng nhét chiếc khăn tay của mình vào tay ta.

"Mau lót tạm vào trong giày đi, ta sẽ đi tìm thêm cho ngươi chút vải mềm, ít nhất cũng đừng để bệ hạ vừa liếc mắt đã nhìn ra điểm bất thường."

Ta gật đầu nhận lấy, nhưng vừa xoay người liền ném thẳng chiếc khăn cho gã tiểu tư, rồi bước nhanh như bay chạy vào trong kim điện.

Mãn triều văn võ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía ta, thần sắc kẻ nào kẻ nấy hệt như vừa mới gặp quỷ.

Ngày thứ ba, ta không còn dùng bút vẽ cho lông mày rậm lên nữa.

Ngày thứ tư, ta rửa sạch lớp phấn son cố tình bôi trát để làm tối màu da.

Đến ngày thứ năm, ta trực tiếp thay lại nữ trang, khoác lên mình bộ quan phục váy bào vừa vặn, đường hoàng bước qua cổng cung.

Hứa Văn Khiêm ôm chặt lấy ngực, vẻ mặt lộ rõ sự tuyệt vọng như thể sống không bằng chết.

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Bệ hạ chỉ là ngồi ở khoảng cách xa, chứ ngài ấy đâu có mù! Coi như ta cầu xin ngươi, đừng làm loạn nữa có được không!"

Đám quan viên ở phía sau xì xào bàn tán, có người gần như sắp bật khóc đến nơi.

"Vì cớ gì mà ta lại có cảm giác tên của mình đang liên tục chớp nháy trên cuốn sổ sinh tử thế này?"

Lại có người cố đè thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi sự sụp đổ mà kêu lên.

"Điên rồi, thật sự là điên cả rồi! Ngươi không sợ bệ hạ sẽ lập tức trị tội ngươi ngay tại trận sao!"

Ta đưa tay sờ sờ chóp mũi, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Bệ hạ đã sớm biết chuyện này từ lâu rồi."

Ngày hôm đó trước cổng cung tụ tập đông đảo quan viên đến như vậy, tin tức chỉ e chưa đầy một nén nhang đã được bẩm báo lên tận ngự tiền.

Thiên tử không lập tức giáng tội, thì bản thân việc đó đã là một sự ngầm ưng thuận.

Mà thứ ta am hiểu nhất, chính là thuận theo cây sào người ta đưa tới mà trèo lên.

Ngay trong đêm hôm đó, ta đã viết xong tấu chương, trình bày tường tận ngọn nguồn mọi chuyện từ đầu đến cuối, để dâng lên thỉnh tội với Thiên tử.

Sau kh

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i tấu chương được dâng lên, trong cung từ đầu đến cuối vẫn không hề giáng xuống bất kỳ hình phạt nào, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến ngày hôm qua, nội thị cuối cùng cũng mang đến cho ta một bộ quan phục mới.

Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn với cơ thể, kiểu dáng rõ ràng là được đặc chế riêng cho nữ tử.

Đây đã không phải là lần đầu tiên ta đứng trên triều đường, thế nhưng ngày hôm nay, ta lại cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc tham gia điện thí.

Thiên tử ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, ánh mắt ngài dừng lại trên người ta hồi lâu.

Ta cúi gầm mặt, nín thở chờ đợi, cho đến khi một giọng nói uy nghiêm từ phía trên truyền xuống.

"Chúng ái khanh bình thân."

Bờ vai đang căng cứng của ta cuối cùng cũng được buông lỏng.

Sau khi bãi triều, một đạo thánh chỉ nhanh chóng được truyền đi khắp chốn kinh thành.

Thánh chỉ tuyên cáo, Tân khoa Trạng nguyên thuở trước, cũng chính là Hàn lâm quan Cố Minh Tu của hiện tại, thực chất lại là đích nữ của Cố gia - Cố Minh Đường.

Thiên tử đã sớm nhận được điềm báo của thượng thiên, có ý muốn tuyển chọn hiền nữ vào triều làm quan. Để thể hiện sự công bằng, ngài mới bí mật hạ lệnh cho nữ nhi Cố gia cải trang thành nam giới để tham gia khoa cử, dùng chân tài thực học để thu phục lòng người.

Mà việc ta thi đỗ Trạng nguyên, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thiên ý giáng xuống.

Thánh chỉ vừa ban ra, cả thiên hạ lập tức xôn xao bàn tán.

Có người nói ta đã cướp đoạt vị trí của bào huynh.

Có người lại nói đây vốn là do Thiên tử đích thân thụ ý, kẻ bề tôi tuyệt đối không được phép vọng nghị.

Lại có người một mực nhận định ta chính là người được ông trời lựa chọn, ngày sau ắt hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn.

Ta không hề lên tiếng đáp trả lại bất kỳ luồng ý kiến nào.

Bởi vì kể từ khoảnh khắc này trở đi, ta cuối cùng cũng có thể dùng cái tên Cố Minh Đường, đường đường chính chính lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ phải thuộc về ta.

[Hoàn toàn văn]

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL