Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ Quà Tặng "Yêu" Túi Xách Aura HAPAS - Món Quà Tặng Người Thương Ý Nghĩa Dịp 20/10
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bọn họ chẳng có ai là kẻ ngốc cả.
Ta không hề tham gia vào cuộc tranh cãi, chỉ ngồi yên lặng ở một bên mà lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn.
Nội tổ phụ và nội tổ mẫu lần này đã thực sự nổi trận lôi đình.
Bọn họ có thể dung túng cho Cố Minh Tu tranh giành với ta ở trong nhà, cũng có thể nhẫn nhịn việc ta lấy tội khi quân ra để uy hiếp ngược lại cả gia tộc.
Thế nhưng, một khi hắn cấu kết với người ngoài để vạch trần chuyện này, thứ bị hủy hoại sẽ không chỉ có một mình ta, mà là toàn bộ Cố gia.
Giọng nói của nội tổ phụ lạnh lẽo đến mức không còn chút hơi ấm nào.
"Ngươi đã không muốn sống những ngày tháng yên ổn, vậy thì từ nay về sau không cần phải bước chân ra khỏi cửa nữa."
Nội tổ mẫu nhắm nghiền hai mắt, lạnh lùng phân phó.
"Thu dọn một tiểu viện ở hậu viện, phái người ngày đêm canh giữ cẩn mật, tuyệt đối không cho phép hắn bước ra khỏi cửa viện dù chỉ là nửa bước."
Sắc mặt Cố Minh Tu chợt biến đổi kịch liệt.
Đây không phải là cấm túc ngắn hạn, mà là muốn giam cầm hắn cả một đời.
"Không! Nội tổ phụ không thể đối xử với ta như vậy! Ta là Minh Tu, là nội tôn ruột thịt của người! Trước kia người rõ ràng đã từng nói, ta mới chính là hy vọng của Cố gia cơ mà!"
Hắn lại quay sang phía nội tổ mẫu, quỳ rạp xuống đất lết tới nắm lấy vạt áo của bà.
"Nội tổ mẫu, người thương ta nhất có đúng không? Nội tôn cầu xin người, cầu xin người hãy cứu lấy ta!"
Ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng không hề lên tiếng nói giúp cho hắn nửa lời.
Bọn họ không phải là chưa từng cho hắn cơ hội, thậm chí còn nhờ người tìm về một bộ đề thi hoàn chỉnh, để hắn đóng cửa tự mình làm bài.
Thế nhưng hắn làm bài vẫn cứ nát bét, rối tinh rối mù.
Ước nguyện vọng tử thành long của bọn họ, giờ đây chỉ còn có thể gửi gắm toàn bộ lên người ta.
Cố Minh Tu bị giam lỏng, cuối cùng cũng triệt để rơi vào tuyệt vọng.
Thế nhưng, kẻ âm thầm thả hắn rời khỏi tiểu viện, cũng chính là ta.
Thứ mà ta chờ đợi, chính là màn vạch trần của ngày hôm nay.
Ta chưa từng có ý định sẽ khoác lên mình thân phận của Cố Minh Tu để sống lay lắt cả một đời.
Ta muốn biến tất cả những kẻ đang ôm ấp tâm tư riêng này thành đồng mưu, ép buộc bọn họ khi đứng trước chân tướng sự việc vẫn phải liều mạng bảo vệ ta.
Ta muốn dùng thân phận nữ tử, đường đường chính chính mà đứng dưới ánh mặt trời.
Hiện tại, thời cơ đã chín muồi.
Ta cũng nên đi thượng triều rồi.
11.
Những lời đồn thổi về thân phận của ta, tạm thời đã bị mọi người liên thủ dìm xuống.
Sau khi bãi triều, trước cổng Cố phủ xe ngựa qua lại tấ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đối mặt với các võ quan, ta cẩn thận kể lại từng công lao của bọn họ, đồng thời một lần nữa đưa ra lời hứa hẹn, chỉ cần ta còn đứng ra lo liệu công việc một ngày, thì tuyệt đối sẽ không để cho tướng sĩ nơi biên quan phải chịu cảnh thiếu lương thiếu thuốc.
Đối mặt với các thương hộ, ta không những không thúc giục bọn họ trả tiền, mà ngược lại còn lấy thêm ra một khoản bạc, để bọn họ cứ an tâm mà mở rộng việc làm ăn buôn bán dọc đường.
Đến lượt chư vị đại nhân của Hộ bộ, ta liền không còn giữ thái độ khách khí như vậy nữa.
"Cái gì mà tiền của các ngài? Đã mượn đến tay ta, thì nay tự nhiên phải tính là tiền của ta."
"Dù sao thì bạc cũng đã biến thành lương thảo đưa đi cả rồi. Muốn đòi tiền thì không có, muốn đòi mạng thì có một cái mạng này đây. Nếu đại nhân thực sự xót ruột, chi bằng đi đến biên quan tìm các tướng sĩ mà đòi, biết đâu chừng còn có thể kéo về được mấy xe lương thực."
"Chuyện này sao có thể gọi là tống tiền cơ chứ? Nếu ngài thực sự cảm thấy ta đã làm sai, thì cứ việc tiến cung mà hỏi bệ hạ. Bệ hạ phán quyết thế nào, ta liền nhất nhất làm theo thế ấy."
Trơ mắt nhìn mấy vị đại nhân tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, ta lại tỏ vẻ thân thiết mà kéo bọn họ sang một bên.
"Đại nhân còn chưa hiểu rõ con người ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu. Đây đều là đang suy nghĩ thay cho ngài đấy, bởi vì ta vừa mới phát hiện ra một mối làm ăn tốt chắc chắn sinh lời... chúng ta cứ ngồi xuống rồi từ từ bàn bạc chi tiết."
Đám người Cố gia từ trạng thái nơm nớp lo sợ lúc ban đầu, cho đến sau này đã thành quen mắt nên chẳng còn thấy lạ lẫm nữa, trơ mắt nhìn những kẻ bị ta kéo xuống nước ngày một nhiều thêm, trong lòng bọn họ thế mà lại nảy sinh ra một loại hưng phấn vô cùng kỳ quái.
Tội khi quân vốn dĩ là một thanh đao sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu Cố gia.
Thế nhưng, nếu như thanh đao này chém xuống mà có thể lấy mạng hơn phân nửa bá quan văn võ trên triều đường, thì nó sẽ rất khó để có thể thực sự giáng xuống.
Ta nhìn dáng vẻ vừa sợ hãi lại vừa không nỡ dứt áo rút lui của đám người, chỉ mỉm cười mà không nói thêm lời nào.
Ngày thứ hai, ta lại càng to gan lớn mật hơn cả hôm qua, dứt khoát rút luôn miếng lót tăng chiều cao ở trong giày ra.
Hứa Văn Khiêm chằm chằm nhìn ta đột nhiên lùn đi một khúc, sắc mặt hắn khó coi hệt như vừa mới nuốt phải ruồi nhặng.
"Ngươi điên rồi sao? Đi thượng triều mà cũng có thể bỏ quên miếng lót giày ở nhà được à?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!