Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Giày Búp Bê Nữ Carnaval Mary Jane Ren Hoa Xuyên Thấu, Quai Ngang Khóa Kim Loại Thanh Lịch Vintage - VS230

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đám thị vệ trước điện lập tức tiến lên, xốc ná//ch kéo Hạ Tĩnh Xuyên lúc này đã mềm nhũn như một đống bùn lầy đứng dậy.

Khi bị áp giải ngang qua người ta, hắn đột nhiên giãy giụa điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ m á //u như hận không t h/ể xé xá//c ta ra thành trăm mảnh.

"Kỷ Chiêu Đường, ngươi thật quá mức t à/n đ ộ//c! Ta cho dù có hóa thành lệ quỷ cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi..."

Ta ung dung đứng dậy, đưa tay phủi phủi những hạt bụi vốn chẳng hề tồn tại trên vạt áo.

Ngay sau đó, ta hơi cúi người ghé sát vào tai hắn, hạ thấp giọng thì thầm:

"Hạ Tĩnh Xuyên, ngươi còn nhớ những vị di nương mà phụ t hâ /n ta từng sủng ái nhất không?"

T hâ /n t h/ể Hạ Tĩnh Xuyên bỗng nhiên run lên bần bật.

Hiển nhiên là hắn đã nhớ lại một vài đoạn ký ức vô cùng đáng sợ, hai mắt đột ngột trợn trừng.

"Lẽ nào ngươi... Ngươi đã sớm..."

"Không cần phải sợ hãi." Ta đứng thẳng lưng lên, mỉm cười nhìn hắn, "Thánh thượng sẽ không bắt ngươi phải c hế /c ngay đâu. Đêm dài trong thiên lao vô cùng khó nhằn, dư sức để ngươi từ từ hồi tưởng lại từng đêm từng đêm một."

Đám thị vệ thô bạo lôi xềnh xệch hắn rời khỏi đại điện.

Phụ t hâ /n ta cũng là một võ tướng của Đại Lương, và ông ấy cũng có chung một sở thích là đam mê mỹ sắc.

Thuở còn trẻ, ông ấy thích nhất là vơ vét đủ mọi loại nữ t //ử có dung mạo xinh đẹp mang về.

Mãi cho đến tận mười năm trước, ông ấy mới đột nhiên học được cá//ch an phận.

Nguyên nhân là bởi, bất cứ nữ nhân nào được ông ấy đưa về phủ, chỉ không quá vài ngày sau đều sẽ mất mạng bằng những phương thức hoàn toàn khá//c nhau.

Về sau, chính mắt ông ấy đã nhìn thấy cảnh ta đem Tôn di nương - người mà ông ấy sủng ái nhất - lột da làm thành một con diều mỹ nhân...

Đường đường là một vị tướng quân uy dũng, vậy mà lại bị dọa cho sợ hãi đến mức tiểu tiện không tự chủ ngay tại chỗ.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, ông ấy không bao giờ dám hé răng nhắc đến hai chữ nạp thiếp thêm một lần nào nữa.

Ta đã từng đem đoạn vãng sự này coi như một câu chuyện cười kể cho Hạ Tĩnh Xuyên nghe, vừa là để nhắc nhở phu quân, cũng đồng thời là để tự nhắc nhở chính bản t hâ /n mình.

Thế nhưng hắn rõ ràng biết trước hậu quả, vậy mà vẫn ngoan cố lựa chọn đi vào vết xe đổ.

Chắc hẳn hắn thực sự cho rằng, ta gả vào chốn hậu viện nhiều năm như vậy, thì đã sớm biến thành một ả nhược phụ yếu đuối mặc người chà đạp rồi.

Ta xoay người, thản nhiên đón nhận vô số ánh mắt phức tạp của bá quan văn võ trong điện, từng bước từng bước ung dung tiến về phía cổng cung.

Mười năm tình nghĩa phu thê.

Đến tận lúc này mới coi như triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tin tức Hạ Tĩnh Xuyên bị tống giam vào ngục tựa như một cơn cuồng phong, chỉ trong vòng một đêm đã thổi quét khắp chốn kinh thành.

Vị Phiêu Kỵ tướng quân chiến công hiển há//ch ngày nào, nay chớp mắt đã biến thành một tên tội đồ phản quốc bị người người phỉ nhổ.

Môn mi của Hạ gia cũng theo đó mà rơi thẳng từ trên đỉnh cao xuống, nện một cú thật mạnh vào vũng bùn nhơ nhớp.

Ta mang theo thánh chỉ cùng với vô số kỳ trân dị bảo được ban thưởng quay trở về phủ tướng quân ngày trước.

H

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

iện tại, nơi này nên được đổi tên thành Kỷ trạch mới phải.

Bởi vì Hoàng đế đã hạ đặc chỉ, đem toàn bộ tòa dinh thự này ban thưởng luôn cho ta.

Khung cảnh ngựa xe như nước, tân khá//ch tấp nập ngoài cổng phủ khi xưa nay đã không còn, giờ đây chỉ trơ trọi lại vài kẻ rảnh rỗi đang lén lút thò đ ầ//u vào nhòm ngó, cùng với trứng thối và lá rau úa vương vãi đầy trên mặt đất.

Đại quản sự dẫn theo tất cả những nô bộc chưa kịp bỏ trốn quỳ rạp dưới bậc thềm.

Sắc mặt của đám người bọn họ xám xịt như tro t à/n, t hâ /n t h/ể run rẩy không ngừng.

"Phu nhân... Không, chủ t //ử!" Đại quản sự run rẩy bẩm báo, "Trong phủ hiện tại đã loạn cào cào cả lên rồi. Rất nhiều hạ nhân đã lén lút trộm cắp tài vật rồi bỏ trốn, khố phòng cũng bị mất mát không ít đồ đạc, bên phía lão phu nhân cũng xảy ra chuyện..."

"Hạ lão phu nhân lại làm sao nữa?"

Ta sải bước bước qua ngưỡng cửa, một lần nữa đưa mắt đánh giá tòa viện lạc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

"Lão phu nhân vừa nghe tin tướng quân bị tống giam thì lập tức ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại liền sống c hế /c không chịu ă/n uống gì, chốc chốc lại gào thét đòi gặp nhi t //ử, chốc chốc lại cầm dây thừng đòi thắt cổ tự vẫn... Đám nô tài chúng tiểu nhân căn bản là cản không nổi!"

Ta khẽ gật đ ầ//u, xoay người cất bước đi về phía Tây khóa viện.

Cảnh tượng bên trong khóa viện trông hệt như vừa trải qua một trận đập phá tơi bời.

Mảnh sứ vỡ vương vãi khắp mặt đất, rèm trướng cũng bị xé rá//ch tươm thành từng mảnh vụn.

Hạ lão phu nhân đang bị hai gã ma ma đè c h ặ//t xuống ghế, đ ầ//u tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, trong miệng còn bị nhét một cục vải mềm, chỉ có t h/ể phát ra những tiếng ư ư giãy giụa trong vô vọng.

Bà ta vừa nhìn thấy ta, hai mắt liền trợn trừng lớn hơn, giãy giụa kịch liệt đến mức suýt chút nữa thì hất tung cả chiếc ghế đang ngồi.

Ta ra hiệu cho hai ma ma tạm thời buông tay, thuận tiện lấy luôn cục vải đang bịt miệng bà ta ra.

"Kỷ Chiêu Đường, cái đồ á//c phụ táng tận lương tâm nhà ngươi! Chính ngươi đã hủy hoại nhi t //ử của ta, ngươi mau trả Tĩnh Xuyên lại cho ta!"

Lão phu nhân cất giọng chói tai chửi rủa, hai tay khua khoắng loạn xạ, chực chờ lao vào vồ lấy ta.

Đám ma ma thấy vậy vội vàng xông lên, một lần nữa ghì c h ặ//t lấy bả vai của bà ta.

Ta chậm rãi bước đến gần, bình thản thưởng thức bộ dạng phát điên của bà ta: "Hạ Tĩnh Xuyên lén lút cấu kết với địch quốc, là do chính miệng Thánh thượng định tội. Chuyện này làm sao có t h/ể tính lên đ ầ//u ta được?"

"Ngươi bớt ă/n nói hàm hồ đi!" Lão phu nhân phun phì phì nước bọt, "Đều là do cuốn sổ mà ngươi dâng lên, chứng cứ cũng là do một tay ngươi ngụy tạo! Ngươi hãm hại nhi t //ử của ta, ta nguyền rủa ngươi c hế /c không t //ử tế!"

"Chứng cứ là thật hay giả, tự khắc có triều đình đứng ra thẩm lý. Nếu như bà đã một mực khẳng định là có oan khuất, vậy thì hoàn toàn có t h/ể đi đánh trống Đăng Văn, tiến cung để cáo ngự trạng cơ mà."

Tiếng chửi rủa ầm ĩ của lão phu nhân bỗng chốc im bặt.

Bà ta đương nhiên là không có cái gan đi kiện rồi.

Chuyện này nếu như thực sự bị điều tra sâu hơn, toàn bộ Hạ gia chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL