Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bà ta mềm nhũn ngã gục xuống ghế, nước mắt già nua tuôn rơi lã chã: "Hạ gia ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà lại rước một thứ tai tinh đáng sợ như ngươi vào cửa cơ chứ..."
"Tai tinh sao? Hạ gia rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay, toàn bộ đều là hậu quả do chính tay Hạ Tĩnh Xuyên tự mình tạo nghiệt. Ta chẳng qua chỉ là người xé toạc tấm màn che đậy sự xấu xa đó, để cho người trong thiên hạ đều được nhìn rõ những việc dơ bẩn mà hắn đã làm mà thôi."
"Rốt cuộc thì ngươi còn muốn làm cái gì nữa?"
Lão phu nhân ngước đôi mắt đục ngầu lên, oán hận trừng trừng nhìn ta: "Ngươi hãm hại Tĩnh Xuyên phải vào thiên lao vẫn còn chê chưa đủ sao, lẽ nào ngươi muốn bắt cả nhà Hạ thị phải c h ôn cùng thì mới vừa lòng?"
"Hãm hại hắn? Đó là do hắn tội hữu ứng đắc. Còn về phần ta ngày hôm nay quay trở về đây, đương nhiên là để dọn dẹp lại tòa phủ đệ này rồi."
Ta xoay người, lạnh lùng ra lệnh cho đại quản sự: "Truyền mệnh lệnh của ta xuống, tất cả nô bộc trong phủ trong vòng một canh giờ nữa phải tập trung đầy đủ tại tiền viện để nghe hầu. Kẻ nào quá giờ mà không có mặt, nhất luật xử lý theo tội danh đào nô, lập tức báo quan truy bắt."
"Tiểu nhân tuân mệnh!"
Một canh giờ sau, tiền viện đã chật ních những bóng người mang theo thần sắc bất an, lo lắng.
Trong số đó có những kẻ chủ động ở lại, nhưng cũng có không ít kẻ đã bỏ trốn được nửa đường, lại bị t hâ /n vệ của ta bắt trói lôi về.
Lại còn có thêm mấy tên nhân lúc hỗn loạn mà trộm cắp tài vật, hiện tại đang bị dây thừng trói gô lại, vứt chỏng chơ ở một góc tường.
Ta đứng trên bậc thềm cao, đưa mắt nhìn lướt qua từng khuôn mặt một.
"Bắt đ ầ//u từ ngày hôm nay, tòa dinh thự này sẽ chính thức thuộc về quyền sở hữu của Kỷ Chiêu Đường. Kẻ nào nguyện ý ở lại tiếp tục làm việc, vẫn sẽ được lĩnh nguyệt tiền theo đúng quy củ cũ; kẻ nào không muốn ở lại, bây giờ có t h/ể lập tức rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Thế nhưng, nếu như có kẻ nào to gan dám trong ngoài cấu kết, lười biếng l ừ//a g ạ//t chủ t //ử, hoặc là lén lút sinh sự sau lưng..."
Ta đưa tay chỉ thẳng về phía mấy tên trộm cắp đang bị trói c h ặ//t gắt gao ở góc tường.
"Nhìn kỹ kết cục của bọn chúng đi, rồi hẵng quyết định xem bản t hâ /n có muốn lấy t hâ /n thử pháp hay không."
Dưới bậc thềm là một mảnh tĩnh mịch như tờ.
"Bây giờ, những kẻ nào muốn rời khỏi phủ, tất cả hãy bước sang phía bên trái."
Đám đông bên dưới lập tức xôn xao một trận.
Cuối cùng, có khoảng hơn mười người mang theo vẻ mặt chần chừ, ngần ngại nhích bước sang phía bên trái.
Đa phần bọn họ đều là những lão bộc lâu năm của Hạ gia, hoặc là có chút quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với mẹ con Hạ lão phu nhân.
"Đại quản sự, thanh toán thêm cho những người này ba tháng tiền công, rồi thả cho bọn h
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hơn mười người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục dập đ ầ//u tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi.
"Còn về phần những người quyết định ở lại," Ta đưa mắt nhìn về phía đại đa số nô bộc còn lại, "Tất cả hãy quay trở về vị trí cũ, tiếp tục làm việc như bình thường. Kể từ hôm nay trở đi, mọi sự vụ lớn nhỏ trong nội trạch trước mắt sẽ giao cho Tùng Yên thay ta chưởng quản."
Tùng Yên bước ra khỏi hàng, khuỵu gối hành lễ: "Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của chủ t //ử."
Ta lại tiếp tục phân phó cho đại quản sự: "Lập tức đi kiểm kê lại khố phòng, đem toàn bộ sổ sá//ch, khế ước ruộng đất và khế ước nhà cửa hiện có phân loại rõ ràng, sau đó mang tất cả đến viện t //ử của ta."
Đại quản sự vội vàng gật đ ầ//u vâng dạ lia lịa.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi sự vụ trong phủ, ta một mình đi đến thư phòng của Hạ Tĩnh Xuyên.
Hắn bị thị vệ đột ngột áp giải đi, cho nên cảnh tượng trong phòng vẫn giữ nguyên vẻ bừa bộn y hệt như lúc trước khi đi dự yến tiệc.
Trên thư án vẫn còn trải rộng một bức thư đang viết dở, vài cuốn sá//ch vương vãi lộn xộn dưới chân.
Ta vô cùng thành thạo mở ra một cái ám cá//c được giấu kín bên dưới gầm bàn.
Ngay từ rất nhiều năm về trước, ta đã sớm biết Hạ Tĩnh Xuyên luôn cất giấu những món đồ quan trọng ở chỗ này.
Bên trong ám cá//c quả nhiên nhét không ít đồ vật.
Ngoài ra còn có cả thư từ cá nhân, sổ sá//ch ngầm, biên lai cầm đồ cùng với vô số giấy nợ.
Ta tùy ý lật xem một lát.
Vị Phiêu Kỵ tướng quân này bề ngoài trông thì hiển há//ch vang dội, nhưng thực chất bên trong đã sớm chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch.
Những năm gần đây, vì để thỏa mãn thói ă/n chơi trá//c táng, duy trì cái vỏ bọc phô trương, hắn đã lén lút vay mượn không ít tiền lãi cao, rất nhiều điền trang và cửa hiệu đứng tên hắn cũng đã sớm bị đem đi thế chấp hết rồi.
Hiện tại người vừa mới ngã ngựa, đám chủ nợ chắc chắn sẽ rất nhanh chóng kéo đến tận cửa để đòi tiền.
Thế nhưng, bọn chúng tuyệt đối không t h/ể tìm đến ta được.
Món nợ này, đương nhiên phải do Hạ gia đứng ra hoàn trả.
Quả nhiên không bao lâu sau, nhóm chủ nợ đ ầ//u tiên đã xuất hiện.
Nhưng bọn họ lại đi vòng qua cổng phủ của ta, trực tiếp tìm đến thẳng tổ trạch của Hạ thị.
Phụ t hâ /n của Hạ Tĩnh Xuyên đã cáo quan từ lâu, bấy lâu nay vẫn luôn sinh sống tại khu viện cũ kỹ đó.
Nghe nói Hạ lão thái gia sau khi xem xong đống giấy nợ, đã tức giận đến mức hộc m á //u tươi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trên dưới Hạ gia lập tức loạn cào cào thành một đoàn, chỉ đành phải cắn răng bán đất, cầm cố cổ vật, miễn cưỡng đắp đổi cho qua khoản nợ trước mắt.
Thế nhưng, khoản nợ khổng lồ này vẫn còn lâu mới có t h/ể trả hết được.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!