Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tùng Yên trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới khẽ giọng nói: "Nô tỳ chỉ là lo lắng chủ t //ử không có người bầu bạn, sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch."
"Tịch mịch sao?" Ta nhịn không được khẽ bật cười, "Ta có đủ bạc để tiêu xài cả đời, có công việc làm ă/n của riêng mình, lại có những người đáng tin cậy như cá//c em ở bên cạnh. Tại sao cứ nhất thiết phải có một gã nam nhân ở bên cạnh thì mới không bị coi là tịch mịch cơ chứ?"
Tùng Yên rốt cuộc cũng không còn lời nào để khuyên can thêm nữa.
Ta vốn cứ ngỡ rằng những tháng ngày còn lại của mình đều sẽ trôi qua trong bình yên như vậy.
Nào ngờ nửa tháng sau.
Một rắc rối mới đột nhiên kéo đến chặn ngay trước cửa nhà.
Kẻ đến không ai khá//c chính là Tam đệ của Hoàng đế - Ninh Vương.
Hắn năm nay đã ngót nghét bốn mươi tuổi, trong vương phủ thê thiếp xếp thành đàn, thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đi khắp nơi săn lùng mỹ nữ, bản tính vô cùng phong lưu háo sắc.
Hắn không thèm đưa danh thiếp bái phỏng, trực tiếp dẫn theo binh lính đến chặn kín cổng lớn.
"Kỷ phu nhân," Ninh Vương ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, dùng tư thế bề trên từ trên cao nhìn xuống cười nói, "Nghe nói phủ đệ của nàng là nơi thanh tịnh nhất, Bổn vương hôm nay đặc biệt đến đây để xin một chén trà ngon."
Ta đưa mắt nhìn gã nam nhân trung niên với t hâ /n hình ục ịch béo phì, ánh mắt đục ngầu chứa đầy tà dâm này...
Trong dạ dày lập tức trào lên một trận buồn nôn.
"Mong Vương gia thứ lỗi, trong phủ của thần phụ toàn là nữ quyến, thực sự không tiện tiếp đãi ngoại nam." Ta lạnh nhạt lên tiếng cự tuyệt, "Nếu Vương gia cảm thấy khát nước, cá//c quán trà trong kinh thành chỗ nào cũng có, xin ngài hãy đi tìm một nhã tọa khá//c cho."
Sắc mặt Ninh Vương ngay lập tức trầm xuống: "Kỷ Chiêu Đường, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bổn vương đích t hâ /n hạ mình đến phủ của ngươi, đã là ban cho ngươi một ân huệ tày trời rồi."
"Vậy thì thần phụ xin đa tạ Vương gia đã coi trọng. Chỉ tiếc là phúc khí của thần phụ quá mỏng, thực sự không gánh vá//c nổi ân huệ này, xin Vương gia hãy hồi phủ cho."
"To gan!" Một tên thị vệ đứng phía sau lưng hắn nghiêm giọng quát lớn, "Trước mặt Vương gia, há lại dung túng cho ngươi vô lễ như vậy sao?"
Ta nhấc mắt nhìn chằm chằm vào tên đó: "Nơi này là trước cổng Kỷ trạch; ngươi chỉ là một tên nô tài để người ta sai bảo, cũng xứng đứng đây sủa bậy với chủ nhân sao?"
Tên thị vệ bị ánh mắt của ta nhìn đến mức trong lòng phát hoảng, lại theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.
Ninh Vương híp mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt nhớp nháp dâm tà đó khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.
"Quả nhiên tính tình đủ cương liệt, thảo nào tên phế vật Hạ Tĩnh Xuyên kia
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn xoay người nhảy xuống ngựa, từng bước ép sát về phía cổng lớn.
"Kỷ Chiêu Đường, Bổn vương hôm nay liền nói toạc ra cho nàng hiểu. Theo ta vào Ninh Vương phủ làm Trắc phi, nửa đời sau vinh hoa phú quý mặc cho nàng hưởng thụ. Nếu nàng không chịu, thì tòa nhà này, những cửa hiệu dưới danh nghĩa của nàng, bao gồm cả cái danh hiệu Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân kia liệu có còn giữ được hay không... thì không đến lượt nàng quyết định đâu."
Ta bị những lời vô sỉ của hắn chọc cho bật cười.
"Vương gia đây là đang định cướp người trắng trợn giữa phố sao?"
"Cướp người ở đâu ra chứ?" Ninh Vương tỏ vẻ không quan tâm lắc đ ầ//u, "Bổn vương đây là đang thương xót cho mỹ nhân thì có. Nàng là một phụ nhân đã hòa ly với trượng phu, không nơi nương tựa, lại nắm giữ một khối gia nghiệp to lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị kẻ khá//c xâu xé chia chá//c mà thôi. Chỉ có đi theo Bổn vương, mới là con đường đúng đắn nhất dành cho nàng."
"Thì ra cái gọi là con đường đúng đắn trong miệng Vương gia, chính là cướp đoạt tài sản của người khá//c, uy hiếp một nữ t //ử lương gia đi làm thiếp cho ngài sao?"
"Nữ t //ử lương gia sao?" Ninh Vương cười khẩy đầy vẻ khinh miệt, "Kỷ Chiêu Đường, nàng tưởng bản t hâ /n mình vẫn còn cái thanh danh trinh khiết gì sao? Những chuyện á//c đ ộ//c nàng làm sớm đã truyền khắp cả kinh thành này rồi; Bổn vương nguyện ý thu nạp nàng vào phủ, đã là ân tứ mà nàng có cầu cũng chẳng t h/ể cầu được đâu."
"Nếu đã là loại ân tứ này, ngài vẫn là nên ban thưởng cho kẻ khá//c đi, ta đây nửa điểm cũng không thèm."
Sắc mặt Ninh Vương triệt để trở nên âm lãnh.
"Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trá//ch Bổn vương đ ộ//c á//c." Hắn vung tay hạ lệnh, "Bắt tiện nhân này lại cho ta!"
Hơn mười tên thị vệ của vương phủ đồng loạt nhào về phía cổng lớn.
Tám gã t hâ /n vệ được nuôi dưỡng trong Kỷ trạch cũng nhanh chóng xông ra, dàn hàng ngang chắn ngay trước mặt ta.
Đ a/o kiếm hai bên đồng loạt rút ra khỏi vỏ, cục diện căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chực chờ bùng nổ.
Xung quanh con phố dài sớm đã chen chúc đầy những bá tánh đứng vây xem.
"Ninh Vương chẳng lẽ thực sự muốn trắng trợn cướp người giữa thanh thiên bạch nhật hay sao?"
"Kỷ phu nhân cho dù có lợi hại đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, làm sao có t h/ể đấu lại được với hoàng t hâ /n quốc thích cơ chứ?"
"Một nữ t //ử có dung mạo xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay Ninh Vương, thật là đáng tiếc..."
"Đáng tiếc cái gì chứ? Ả ta vốn dĩ là một á//c phụ, Vương gia bắt ả đi, vừa hay để ả khỏi đi gây họa cho người khá//c nữa!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!