Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Những lời đàm tiếu nhàn rỗi lọt vào tai, sắc mặt ta vẫn bình thản như không.

"Kỷ Chiêu Đường, Bổn vương cho nàng một cơ hội lựa chọn cuối cùng." Ninh Vương lạnh giọng buông lời uy hiếp, "Ngoan ngoãn theo ta hồi phủ, nửa đời sau tự nhiên sẽ được ă/n sung mặc sướng, châu ngọc đầy mình. Nếu vẫn ngoan cố không chịu... chỉ dựa vào mấy con chó giữ nhà mà nàng nuôi này, bảo vệ được nàng ngày hôm nay, liệu có bảo vệ được nàng cả đời hay không? Bổn vương chỉ cần hạ lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có t h/ể san bằng tòa nhà này thành bình địa."

Ta lạnh nhạt nhìn hắn, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Vương gia hôm nay tổng cộng mang theo bao nhiêu thị vệ đến đây?"

Ninh Vương sững sờ một chút, ngay sau đó liền đắc ý cười nói: "Sao hả, bây giờ mới biết sợ rồi sao?"

"Không phải là sợ." Ta khẽ lắc đ ầ//u, "Chỉ là ta muốn tính toán một chút xem, mấy tên này liệu có đủ để cho ta c h é/m g i ế /c hay không mà thôi."

Lời vừa dứt, ta đã lá//ch mình xông ra ngoài.

Ta lao vút ra từ giữa hàng ngũ t hâ /n vệ, t hâ /n hình nhanh như quỷ mị, nhắm thẳng vào mặt Ninh Vương mà lao tới.

Không một ai có t h/ể ngờ được ta lại dám ra tay trước, lại càng không t h/ể ngờ được một nữ t //ử quanh năm sống trong hậu trạch lại có t h/ể sở hữu tốc độ kinh hồn đến như vậy.

Ninh Vương kinh hoảng lùi lại phía sau, thất thanh hét lớn: "Mau ngăn ả lại!"

Hai tên thị vệ lập tức vung đ a/o c h é/m thẳng vào mặt ta.

Ta hơi nghiêng người né qua l ư ỡ //i đ a/o, tay phải lướt nhanh qua bên hông, một thanh nhuyễn kiếm tựa như ngân xà rút ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe lên sắc lạnh...

Hai tiếng hét thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc.

Bàn tay cầm đ a/o của hai tên thị vệ bị c h é/m đ ứ//t lìa tận cổ tay rơi rụng xuống đất, m á //u tươi từ vết đ ứ//t tuôn ra xối xả.

Nhuyễn kiếm trên tay ta vẫn không hề dừng lại, đ â /m thẳng về phía yết hầu của Ninh Vương.

"Bảo vệ Vương gia!"

Một tên thị vệ khá//c liều mạng xông tới, dùng lồng ngực để cản lại thế kiếm của ta.

Mũi kiếm sắc bén xuyên thấu qua tim hắn, tên đó hai mắt trợn trừng, ngay lập tức mềm nhũn ngã gục xuống dưới chân ta.

Ninh Vương sợ đến mức tay chân luống cuống bò lết về phía sau: "Phản rồi! Tiện phụ điên cuồng này muốn tạo phản rồi! Tất cả xông lên cho Bổn vương, c h é/m c hế /c ả cho ta!"

Đám thị vệ còn lại của vương phủ đều đỏ ngầu cả mắt, đồng loạt giơ đ a/o ùa lên.

Tám tên t hâ /n vệ của ta cũng trong cùng một khoảnh khắc lao thẳng vào chiến cục.

Trước cổng Kỷ trạch lập tức vang lên tiếng đ a/o kiếm va chạm chát chúa, m á //u th/ ị, t văng tung tóe khắp nơi.Đám bá//ch tính vốn đang đứng xem náo nhiệt sợ hãi la hét bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, cả con phố dài đã loạn thành một mớ bòng bong.

Ta nắm c h ặ//t nhuyễn kiếm, thoăn thoắt xuyên qua đám đông đang hỗn loạn.

Mỗi khi kiếm quang vung lên, lại có một kẻ ngã gục.

Ta ra tay tuyệt đối không lưu tình, nếu không đ â /m xuyên tim thì cũng trực tiếp c ắ //t đ ứ//t yết hầu.

M á //u nóng bắn dính đầy y phục, vệt m á //u đỏ tươi xẹt qua gò má, nhưng ta đến một cái chớp mắt cũng không hề d a //

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

o động.

Đằng đẵng mười năm trời.

Kể từ khi gả cho Hạ Tĩnh Xuyên, ta luôn phải che giấu bản lĩnh, thu liễm phong mang, nỗ lực sắm vai một vị đương gia chủ mẫu ôn thuận, hiểu lễ nghĩa của danh gia vọng tộc.

Thế nhưng, tận sâu trong x ư ơ/n/g m á //u của ta, vốn dĩ chưa từng tồn tại bốn chữ "n hẫ/n n h ụ//c lùi bước".

Phụ t hâ /n ta là hãn tướng quanh năm trấn thủ biên cương, ta từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, kỵ thuật được rèn luyện trên lưng ngựa, chiêu thức võ công được mài giũa từ đ a/o kiếm.

Chút công phu mèo cào mà Hạ Tĩnh Xuyên luôn tự lấy làm kiêu ngạo kia, trong mắt ta căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Trước kia, ta cứ ngỡ rằng sau khi thành gia lập thất thì nên cất gọn đ a/o kiếm.

Cho đến tận bây giờ ta mới hiểu thấu một điều, che giấu nanh vuốt chỉ càng khiến lũ sài lang coi ngươi là con mồi yếu ớt mà thôi.

Nếu tất cả mọi người đều cho rằng ta là kẻ dễ bắt nạt...

Vậy thì hôm nay, ta sẽ cho bọn chúng nhìn cho rõ cái giá phải trả khi dám chọc giận ta.

Huyết sắc kiếm quang bức bá//ch đám đông phải dạt ra xa.

Đám thị vệ của Ninh Vương chỉ được cái thùng rỗng kêu to, căn bản không t h/ể ngăn cản được bước chân của ta.

Chỉ qua thời gian cạn một tuần trà, trên con phố dài đã nằm la liệt hơn mười cỗ thi t h/ể.

Vài tên còn sống sót cũng đã thương tích đầy mình, chỉ có t h/ể vừa đánh vừa lùi.

Ninh Vương co rúm người trốn sau cỗ xe ngựa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân run rẩy bần bật.

Hắn hiển nhiên không t h/ể ngờ được ta lại có t hâ /n thủ bực này.

Ta vung vẩy thanh nhuyễn kiếm vẫn đang rỏ m á //u ròng ròng, chậm rãi bước về phía hắn.

"Không được qua đây!" Giọng nói của Ninh Vương run lên bần bật, "Bổn vương là đệ đệ ruột của Hoàng thượng! Ngươi dám làm Bổn vương bị thương dù chỉ một chút, cửu tộc nhà ngươi đều sẽ bị tru di!"

"Tru di cửu tộc sao?" Ta dừng bước, bật cười lạnh lẽo, "Phụ mẫu ta đã sớm qua đời, Hạ gia cũng do chính tay ta lật đổ. Nói đi cũng phải nói lại, cửu tộc của ta hiện giờ xem ra chỉ còn lại mỗi cái mạng này. Còn về nhánh tông tộc Kỷ thị hiện tại, Vương gia ngài thật sự dám tùy tiện động vào bọn họ sao?"

"Ngươi... Ngươi bớt dọa dẫm Bổn vương đi!"

Ninh Vương bị nói trúng tim đen, cứng họng không thốt nên lời.

"Vương gia ban nãy chẳng phải còn vô cùng oai phong lẫm liệt hay sao?" Ta tiến lên thêm một bước, "Chẳng phải ngài còn mạnh miệng tuyên bố sẽ san bằng Kỷ trạch thành một đống hoang t à/n sao?"

"Những lời Bổn vương vừa nói chỉ là nói đùa mà thôi." Ninh Vương liều mạng nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, "Kỷ phu nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bổn vương sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy rầy nàng nữa!"

Hắn vừa dứt lời liền vội vàng xoay người bỏ chạy.

Cổ tay ta khẽ rung lên, nhuyễn kiếm tựa như một dải trường tiên quấn c h ặ//t lấy mắt cá chân hắn. Ta dùng sức giật mạnh một cái, Ninh Vương lập tức ngã sấp mặt xuống mặt đường lát đá.

Hai chiếc răng cửa gãy nát, m á //u tươi nháy mắt tuôn ra đầy miệng.

"Răng của Bổn vương! Mau cứu ta!"

Hắn ôm c h ặ//t lấy miệng, gào thét thảm thiết không ngừng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL