Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Giày Búp Bê Nữ Carnaval Mary Jane Ren Hoa Xuyên Thấu, Quai Ngang Khóa Kim Loại Thanh Lịch Vintage - VS230
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Vương đình Bắc Địch đã giao cho ngươi sai sự gì? Ngoài Hạ Tĩnh Xuyên ra, ngươi còn muốn tiếp cận kẻ nào? Kẻ liên lạc trong thành đang ở đâu? Sơ đồ hoán phòng và bày trận của quân ta, cá//c ngươi rốt cuộc đã trộm đi bao nhiêu?"
Tô Khinh Liên cắn c h ặ//t răng, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn ta.
"Vẫn không chịu mở miệng sao?" Ta tịnh không hề động nộ, chỉ phân phó cho hình bà đang canh giữ ở bên ngoài, "Đem bát thuốc đã sắc xong lúc trước mang vào đây."
Không bao lâu sau, hình bà liền bưng tới một bát thuốc đen ngòm tỏa ra mùi vị cay nồng.
Tô Khinh Liên ngửi thấy mùi thuốc, trong mắt rốt cuộc cũng nổi lên sự hoảng sợ: "Ngươi cho ta uống thứ gì?"
"Một thang thuốc phá t h a//i."
Ta nhận lấy bát sứ, dùng thìa bạc khuấy động nước thuốc, "Giống loài do Bắc Địch để lại, không có tư cá//ch được sinh ra trên cương thổ của Đại Lương."
"Dừng tay! Nó là c ố//t n h ụ//c của ta, ngươi không có quyền lực, ngươi không t h/ể làm như vậy..."
"C ố//t n h ụ//c?" Ta múc lên một thìa đưa tới bên môi ả, "Nghiệt chủng địch quốc do gian tế mượn b ụ//n/g lưu lại, cũng xứng để ta gọi một tiếng hài t //ử sao? Dị tộc rắp tâm hiểm đ ộ//c, tất phải diệt trừ cho tận, huống hồ nó đang định mượn Tướng quân phủ của ta để chào đời."
"Hạ Tĩnh Xuyên nếu mà biết được, nhất định sẽ g i ế /c c hế /c ngươi!"
Ả khàn giọng thét chói tai.
Ta đem thìa thuốc lại đưa về phía trước thêm một tấc.
"Hắn dẫu cho có bị mỹ sắc làm cho mê mẩn đến hồ đồ, cũng không đến mức mang cái tội danh thông đồng với địch ra để phát điên cùng ngươi."
Tô Khinh Liên cắn c h ặ//t khớp hàm, giống như một con dã thú bị nhốt gầm gừ rên rỉ từ trong khoang mũi.
"Hà tất phải lãng phí công phu, trực tiếp đổ thẳng vào."
Ta đem cả bát thuốc giao vào trong tay hình bà.
Hai gã phụ nhân tráng kiện tả hữu kẹp c h ặ//t lấy Tô Khinh Liên, một người bóp mở cằm ả ra.
Người còn lại bưng bát, đem toàn bộ thuốc đổ ập vào trong cổ họng ả.
Hơn phân nửa bát nước thuốc màu nâu đen đều bị cưỡng ép đưa vào trong b ụ//n/g.
Tô Khinh Liên sặc sụa ho khan không ngừng, nước mũi nước mắt hòa lẫn với nước thuốc chảy tràn đầy mặt.
Bát thuốc thấy đáy, hình bà mới buông lỏng sự kềm chế.
Ả cả người không còn chút sức lực nào, mềm nhũn treo trên sợi xích sắt, hai tay theo bản năng che chở lấy phần b ụ//n/g dưới, lẩm bẩm niệm: "Hài t //ử của ta... Trả lại hài t //ử cho ta..."
"Bây giờ đã nguyện ý công đạo rồi chứ?" Ta một lần nữa ngồi xuống, "Nói sảng khoái một chút, những hình phạt phía sau cũng có t h/ể nếm thử ít đi vài món."
Tô Khinh Liên phí sức nâng mắt lên: "Kỷ Chiêu Đường, ngươi nhất định sẽ không được c hế /c t //ử tế!"
<Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Địa lao âm u ẩm ướt một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ có t h/ể nghe thấy tiếng thở dốc thô ráp mà dồn dập của ả.
Không biết đã chịu đựng bao lâu, ả đột nhiên nhếch khóe miệng.
"Được, ta khai. Vương đình muốn ta lấy được ngày tháng hoán phòng cùng tuyến đường vận chuyển lương thảo của cá//c doanh trại ở Bắc cảnh, Hạ Tĩnh Xuyên chính là mục tiêu của ta. Chưởng quỹ của tiệm cầm đồ Hằng Thái ở Tây thành phụ trá//ch tiếp ứng, còn về sơ đồ bố phòng của Đại Lương, trước mắt ta chỉ mới gửi ra ngoài được ba thành..."
Ả đ ứ//t quãng phun ra rất nhiều cái tên cùng địa điểm.
Ta không bỏ sót một chữ nào, toàn bộ ghi chép lại.
"Nghĩ lại xem, còn có cái gì nữa không?" Ta truy vấn.
"Thật sự không còn..." Ánh mắt Tô Khinh Liên tan rã, chậm rãi lắc đ ầ//u, "Những gì có t h/ể nói, ta đều đã nói hết rồi."
"Rất tốt." Ta đi đến trước mặt ả, bóp c h ặ//t cằm ả ép ả phải ngước mắt lên, "Tô Khinh Liên, nếu thật sự có kiếp sau, nhớ kỹ đừng làm mật thám cho người ta nữa, càng đừng có không có mắt mà xông đến trước mặt ta."
Ta nói xong liền đi ra bên ngoài.
"Tướng quân! Cầu tướng quân cứu cứu thiếp..."
Tô Khinh Liên đột nhiên hướng về phía sau lưng ta phát ra tiếng khóc lóc thảm thiết.
Ta dừng bước quay đ ầ//u lại.
Hạ Tĩnh Xuyên không biết từ lúc nào đã tới bên cửa địa lao.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cánh tay bị thương quấn băng gạc thật dày, được tiểu bộc dìu đỡ, ngây ngốc nhìn về phía nữ nhân trên giá chữ thập.
"Tướng quân, Khinh Liên biết sai rồi, sau này không bao giờ dám l ừ//a g ạ//t ngài nữa!"
Ả giống như kẻ c hế /c đuối vớ được khúc gỗ mục cuối cùng, khóc đến mức khản cả giọng: "Nể tình thiếp từng hầu hạ ngài, xin hãy tha cho cái mạng tiện tì này của thiếp đi! Chỉ cần có t h/ể sống sót, thiếp cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ cho ngài!"
Khóe miệng Hạ Tĩnh Xuyên không ngừng run rẩy.
Ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt đã bị hủy hoại của Tô Khinh Liên, tiếp đó lướt qua chiếc váy loang lổ vết m á //u kia, cuối cùng chần chờ ném về phía ta.
"Phu nhân, nàng ta chung quy cũng chỉ là một nữ t //ử yếu đuối, quân tình cũng đã công đạo xong, chẳng bằng..."
"Chẳng bằng thế nào?" Ta bình tĩnh tiếp lời, "Muốn ta tha cho ả một cái mạng?"
Hạ Tĩnh Xuyên rũ mắt xuống, ngầm thừa nhận.
Xem ra, trước kia ta quả thực đã đánh giá quá cao nam nhân này.
Quốc thù ngay trước mắt, hắn vậy mà vẫn bị một khuôn mặt làm cho mê mẩn đến mức không phân biệt được nặng nhẹ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!