Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Xương quai hàm Lương Cảnh Vân căng chặt, đáy mắt mang theo lửa giận.
"Lê Miên Miên!
"Rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến khi nào? Chẳng lẽ mấy năm nay ta cho nàng còn chưa đủ sao?"
Ai đang làm loạn?
Thế thân đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Lương Cảnh Vân, hai mắt đỏ ngầu: "Lương Cảnh Vân, năm đó chàng thay hoàng đế phá án, bị người ta hạ độc trúng mấy mũi tên, ta ở miếu hoang dùng một nửa tu vi cứu chàng.
"Lúc đó chàng đối mặt với Thành Hoàng lập lời thề, lấy mạng làm sính lễ cưới ta làm thê tử, tuyệt đối không phụ lòng, chàng còn nhớ không?"
Miếu hoang năm đó bốn bề lọt gió, chỉ có nửa khúc nến cháy dở, cùng chàng cả người đầy máu tươi.
Lương Cảnh Vân nắm lấy tay ta, cười nói: "Lấy mạng làm sính lễ, lấy máu làm hỉ phục, cưới ly nô Miên Miên làm thê tử, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
"Nếu có một ngày ta làm trái lời thề, nhất định trời đánh sấm sét, bị moi tim gan mà chết!"
Sau này chàng đưa ta về kinh, người khắp kinh thành đều biết tướng quân phu nhân lai lịch bí ẩn, được tướng quân nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong phủ có nha hoàn hỏi ta khi nào cùng Lương Cảnh Vân tổ chức hỉ yến.
Ta cũng không biết, liền chạy đi hỏi chàng.
Chàng lại lấy cớ nói miêu yêu thưa thớt, nếu như gióng trống khua chiêng đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm.
Lúc đó ta còn cảm kích Lương Cảnh Vân lại đau lòng ta như vậy.
Nay mới hiểu được.
Nguy hiểm cái gì? Bảo vệ cái gì?
Chẳng qua là con ly nô như ta, không xứng làm phu nhân của tướng quân đại nhân nhà chàng mà thôi!
Thấy ta không nói lời nào, chàng liền nhẹ giọng tới dỗ dành ta: "Nàng ngoan một chút, sau này mỗi ngày ta đều bảo bọn họ chiên cá đù vàng cho nàng, được không?"
Giống như chỉ cần ăn một con cá đù vàng, ta liền có thể trong nháy mắt quên sạch mọi chuyện.
Thế thân hất mạnh tay chàng ra, trợn mắt nhìn.
"Lương Cảnh Vân, Lê Miên Miên ta không phải là sủng vật chán ghét thì đá một cước, thích thì ôm một cái!"
Lương Cảnh Vân mất hết kiên nhẫn, giữa lông mày đều là bực bội: "Vậy nàng muốn thế nào?"
"Sau này ta ra sao, sẽ không phiền Lương tướng quân bận tâm!"
Thế thân quay đầu liền đi ra ngoài, lại bị Lương Cảnh Vân nôn nóng kéo cánh tay lại.
"Ta vốn không muốn động thủ với nàng, cố tình nàng không chịu nghe lời."
Chàng đè thế thân lên bàn, bưng bát canh bên cạnh lên, một bát canh không sót một giọt đút vào miệng nàng ấy.
Bóng dáng nhỏ nhắn ra sức giãy giụa.
"Chàng đút cho ta thứ gì?"
Biểu cảm Lương Cảnh Vân lạnh nhạt: "Chẳng qua là chút đồ vật nhỏ khiến nàng mất hết pháp lực thôi."
Bàn tay to bóp lấy khuôn mặt tròn trịa, giọng nói của chàng lạnh như
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Miên Miên, cho dù nàng không muốn thế nào đi nữa, đời này cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta!
"Ngoại trừ danh phận, ta cái gì cũng có thể cho nàng."
Thế thân nghiến răng nghiến lợi mắng chàng: "Lương Cảnh Vân, đầu óc chàng có bệnh à!"
Lương Cảnh Vân đè người xuống, bóp lấy cằm ta, vừa định hôn, lại đột nhiên khựng lại: "Mặt của nàng..."
Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào, ngay sau đó có thị vệ ngự tiền xông vào, cắt ngang cuộc nói chuyện.
Lương Cảnh Vân buông người ra, vẻ mặt không vui.
"Chuyện gì?"
Tướng lĩnh dẫn đầu vội vàng nói: "Quý phi trong cung cùng An cô nương đồng thời trúng độc, cần dùng nội đan trong bụng ly miêu yêu làm thuốc dẫn, nghe đồn...
"Nghe đồn trong tướng quân phủ có một vị... Lê cô nương, bệ hạ sai ta tới đưa người tiến cung."
Lương Cảnh Vân đột ngột ngẩng đầu, từ trong mắt thế thân, ta nhìn thấy rõ ràng chàng trầm mặc một lát, gật đầu.
"Ta theo các ngươi cùng tiến cung."
"Lương Cảnh Vân! Chàng muốn giúp bọn họ giết ta?"
Dù biết chàng đã sớm thay đổi, lúc này ta khó tránh khỏi cũng có chút thở không nổi.
Yêu một khi bị mổ lấy nội đan, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
Chàng nhíu mày.
"Không phải giết nàng, chẳng qua là cần nội đan của nàng cứu một người mà thôi."
Mổ đan, cứu một người... mà thôi?
Lương Cảnh Vân gắt gao chằm chằm nhìn ta, nửa ngày lạnh lùng mở miệng.
"Có thể sống.
"Ta đã thử qua rất nhiều lần."
Binh tướng muốn tới bắt người, thế thân khóc lóc gào thét, cầu xin Lương Cảnh Vân cứu mình.
"Lương Cảnh Vân, ta sẽ chết đó!"
Đầu ngón tay túm lấy vạt áo chàng đến trắng bệch, gần như muốn kéo đứt.
"Ta mang thai hài tử của chàng, ta mang thai hài tử của chàng a!"
Nhưng người nọ khom lưng, nhỏ giọng gọi tên ta, ngay lúc ta cho rằng chàng sẽ cứu ta, chàng lại nói: "Người và miêu yêu làm sao có thể có hài tử chứ? Miên Miên đừng nói dối nữa!
"Có thể cứu An cô nương là phúc khí của nàng, đừng sợ, ta nhất định có thể giữ được mạng cho nàng."
Nói xong, trong vẻ mặt tuyệt vọng của ta, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ra.
"Đi thôi."
Trong tẩm điện, An Dĩ Nhu mang vẻ mặt liễu rủ trong gió tựa vào trong ngực Tống Cẩn, thỉnh thoảng ho khan một tiếng.
Thế thân bị đè quỳ rạp xuống đất một cách thô lỗ.
Lương Cảnh Vân nhắm mắt làm ngơ, tiến lên một bước.
"An cô nương không sao chứ?"
Tống Cẩn lạnh lùng hạ mày: "Quý phi vì tranh sủng, cho chính mình cùng Dĩ Nhu uống cùng một loại độc, ả thật sự cho rằng trẫm sẽ không làm gì ả sao?"
An Dĩ Nhu lại ho hai tiếng, nước mắt đầm đìa nhìn Lương Cảnh Vân.
"Ta e là... sắp chết rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!