Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Lều cho bé, Lều công chúa lều hoàng tử - Hàng loại 1 cao cấp 🌟TẶNG KÈM ĐÈN TRANG TRÍ DÀI 3M🌟
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lương Cảnh Vân nhíu mày: "Không phải nói muốn dùng nội đan của miêu yêu làm thuốc dẫn sao?"
Nói xong, nhìn về phía Tống Cẩn: "Bệ hạ lại làm sao biết được, trong nhà vi thần có miêu yêu?"
An Dĩ Nhu liếc nhìn ta một cái, lau lau giọt nước mắt căn bản không hề rơi xuống.
"Không trách Cẩn ca ca, ngài ấy cũng là lo lắng cho ta, là ta... thấy ngài ấy quá mức lo lắng, nhớ tới chàng từng nói trong nhà có nuôi một con miêu yêu đã lâu, lúc này mới lỡ miệng nói ra.
"Ta cũng không ngờ tới... miêu yêu kia lại là Miên Miên cô nương, hay là cứ để ta chết đi, các người đừng cứu ta nữa!"
Nói rồi liền làm ra vẻ muốn đi đập đầu vào cột, một bước còn chưa bước ra, đã mềm nhũn chân ngã vào trong ngực Lương Cảnh Vân.
Tống Cẩn đỡ lấy người, lạnh lùng liếc nhìn thế thân một cái.
"Không trách nàng, chỉ trách những yêu quái này không cùng tộc loại với chúng ta, đáng chết!
"Lương tướng quân sẽ không luyến tiếc chứ?"
Lương Cảnh Vân trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.
"Nội đan của nàng ấy có thể cứu người, là phúc phận của nàng ấy, huống chi là lệnh của bệ hạ, vi thần tự nhiên không có hai lời."
Tống Cẩn đỡ An Dĩ Nhu ngồi trở lại giường, đút một ngụm nước, nhìn cũng không nhìn hạ lệnh.
"Lôi ra ngoài, mổ lấy nội đan cho An cô nương làm thuốc."
"Rõ!"
Trơ mắt nhìn người nọ đi đến gần thế thân, ta vội vàng đè móng vuốt của tỷ tỷ lại.
"Nếu chàng đã muốn giết ta, vậy thì... để chàng đích thân làm đi."
Ánh mắt tỷ tỷ nhìn ta mang theo sự đau lòng, nửa ngày, gật gật đầu.
Thế thân đang cúi đầu, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, giương mắt nhìn sang: "Lương tướng quân trung quân như thế, chắc hẳn nguyện ý đích thân cống hiến vì bệ hạ chứ?"
Ánh mắt của chàng nhìn thẳng về phía ta, để tỏ lòng trung thành, cuối cùng lạnh lùng nói một tiếng: "Được."
Thế thân bị trói trên giá gỗ, Lương Cảnh Vân đứng ở trước mặt nàng ấy.
"Miên Miên, ta sẽ làm rất nhanh, sẽ không để nàng quá đau."
Thế thân chỉ quật cường nhổ ra hai chữ: "Cặn bã!"
Mũi dao đâm vào cơ thể hẳn là rất đau, nhưng ta không có cảm giác, thế thân tự nhiên cũng không có cảm giác.
Chỉ có Lương Cảnh Vân nhìn phần bụng dưới nhô lên, trán toát mồ hôi, giống như phát hiện ra điều gì, bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy.
"Lương tướng quân còn đang đợi cái gì?"
Tống Cẩn lên tiếng, Lương Cảnh Vân cắn cắn răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn ta."Thật có lỗi với nàng, Miên Miên
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Máu tươi dọc theo mũi dao chảy xuống chuôi dao, từ chuôi dao dính đầy hai bàn tay, cuối cùng nhỏ giọt xuống dưới chân chàng, nhuộm đỏ cả một mảng đất.
Lưỡi dao rạch mở da thịt phần bụng, một sinh linh ly miêu bé nhỏ đầm đìa máu tươi vừa mới thành hình, lông măng còn chưa mọc đủ nằm cuộn tròn ở bên trong, trước ngực ôm chặt một viên nội đan màu đỏ nâu.
Lương tướng quân tung hoành trên chiến trường, giết người không chớp mắt, lần đầu tiên đôi bàn tay lại run rẩy đến thảm hại. Nhịp thở của chàng dồn dập, đáy mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu.
"Nó... Nó là..."
Thế thân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khẽ rướn người về phía trước, mỉm cười nói với chàng: "Là hài tử của chàng đó.
"Là chàng, đã tự tay giết chết nó!"
Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của Lương Cảnh Vân run rẩy một cách điên cuồng.
Chàng như kẻ phát điên, vươn tay muốn nhét tiểu ly miêu trở lại vào trong bụng, nhưng máu đã chảy ra quá nhiều.
Thế thân bị lấy mất nội đan, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.
Hơi ấm của sinh linh bé nhỏ cũng dần dần lạnh ngắt trong lòng bàn tay chàng, chỉ còn lại viên nội đan nằm trên khay ngọc là vẫn đang lấp lánh tỏa sáng.
Gương mặt chàng trắng bệch, mồ hôi, nước mắt và máu tươi hòa quyện vào nhau, bộ dạng chật vật thảm hại quỳ rạp xuống trước mặt Tống Cẩn, hai tay dâng viên nội đan lên.
Dưới hàng mi rủ xuống, là một cỗ hận ý ăn sâu vào tận xương tủy.
"Bệ hạ, vi thần thân thể bất an, xin phép được cáo lui trước."
"Ừm, lui đi." Tống Cẩn nhận lấy viên nội đan, liếc mắt nhìn một cái rồi phân phó thái giám: "Mau đem đi sắc thuốc để giải độc cho An cô nương."
Thế nhưng khi nhận lấy phương thuốc, thái y lại tỏ ra khó xử.
"Bệ... Bệ hạ, viên nội đan này chỉ đủ để làm thuốc giải cho một người, An cô nương và Quý phi nương nương, ngài xem..."
...
Tống Cẩn nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng, An Dĩ Nhu đã vô cùng hiểu chuyện mà mở lời: "Hãy nhường cho Quý phi tỷ tỷ đi, mặc dù là tỷ ấy hạ độc, nhưng ta thật sự không đành lòng trơ mắt nhìn tỷ ấy phải chết. Về phần ta... e là cái mạng này vốn đã mỏng manh, không có phúc phần."
Tống Cẩn nhắm nghiền hai mắt lại.
"Sắc cho An cô nương uống."
Thái y dè dặt lên tiếng dò hỏi: "Vậy còn bên phía Quý phi nương nương..."
"Nếu nàng ta không tự mình uống thuốc độc, thì cứ giam lỏng nàng ta ba ngày để răn đe kẻ khác, còn nếu đã uống rồi...
"Hừ, coi như nàng ta đáng đời!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!