Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn nói xong, giữa những tiếng va đập ầm ĩ ngoài cung môn, thản nhiên cất bước đi lên Đăng Thiên đài.
An Dĩ Nhu bị xô đẩy lôi lên theo, trói chặt vào giá gỗ, ba ngàn ba trăm sáu mươi nhát đao, nhát nào cũng rỉ máu nhưng lại không lấy mạng ả ngay lập tức.
...
Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt bên tai, Tống Cẩn châm hương, cầm bút lên, nắn nót viết từng chữ từng câu Tội kỷ chiếu lên tờ giấy vàng.
"Hoàng đế Đại Thịnh Tống Cẩn, đăng cơ đến nay đã được bảy năm, sống xa hoa dâm dật, lạm sát kẻ vô tội, vơ vét sưu cao thuế nặng, khiến bách tính lầm than.
Đời này ta làm nhiều việc ác, vì tư lợi cá nhân mà tàn sát hàng vạn sinh linh, nay không dám cầu xin bề trên thương xót, chỉ mong trong những năm tháng cuối đời có thể gặp lại Tô Tô một lần nữa, dẫu có bắt ta phải chết, ta cũng cam tâm tình nguyện!
Ta nguyện dâng lên tế phẩm chịu lăng trì ba ngàn sáu trăm nhát đao, nếu như vẫn chưa đủ...
Thì hãy lấy luôn cả cái mạng này của ta đi."
Viết xong, hắn châm lửa đốt tờ giấy vàng rồi ném vào trong chiếc đỉnh lớn.
Chờ đợi chừng ba nhịp thở, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
An Dĩ Nhu cả người đẫm máu, điên cuồng cười lớn: "Tên điên bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi, ngươi đáng đời lắm!"
Tống Cẩn tuyệt vọng quỳ sụp trên đài cao, trân trân nhìn chiếc đỉnh lớn trước mặt, đột nhiên bật cười điên dại: "Ta dùng cả vận mệnh của vương triều Đại Thịnh, chỉ để đổi... đổi lấy một lần được gặp lại nàng ấy!"
Lời còn chưa dứt, Đăng Thiên đài bắt đầu rung lắc dữ dội, chỉ trong vài nhịp thở, tòa đài cao chọc trời đã sụp đổ thành một đống gạch vụn hoang tàn.
Tống Cẩn bị gạch đá đè trúng đến mức suýt mất mạng, cả người phủ đầy bụi đất, khóe môi trào ra từng ngụm máu tươi lớn, trông vô cùng thê thảm.
Một tà váy lụa đỏ rực dừng lại ngay trước mặt hắn, toàn thân hắn khẽ run lên, gian nan ngẩng đầu nhìn.
"Tô Tô...
"Nàng đến gặp ta rồi sao!"
Ta đứng từ đằng xa, nhìn hắn vươn tay muốn chạm vào tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại lạnh lùng lùi về sau một bước.
Tống Cẩn chật vật muốn bò ra khỏi đống đổ nát, muốn chạm vào người trước mắt, để xem nàng có thực sự đang tồn tại hay không.
Thế nhưng trên lưng hắn đang bị một cây cột lớn đè nặng, mặc cho hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.
"Tô Tô, ta biết nàng oán hận ta, nhưng ta thực sự chưa từng có ý định hãm hại nàng.
"Nàng có thể tha thứ cho ta được không?"
Nữ tử áo đỏ khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười lắc đầu.
"Ta chưa từng oán hận chàng."
Nét mặt Tống Cẩn vừa lóe lên tia vui mừng, lại nghe tỷ tỷ gằn từng chữ một: "Ta hận chàng!"
"Sao có thể? Sao nàng lại... hận ta?"
Đáy mắt hắn đỏ ngầu, chỉ trong nháy mắt, vị đế vương cao cao tại thượng ngày nào giờ đây trông chẳng khác gì một con giòi bọ thấp hèn dưới rãnh nước hôi thối.
Nước mắt lăn dài trên gò má, để lại hai vệt dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của hắn.
Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng lông thú màu xám chắp vá đang khoác trên người tỷ tỷ.
Đó là những con Ly miêu khỏe mạnh nhất trong tộc mà năm xưa hắn đã đích thân bắn chết trong một chuyến đi săn, sau đó dùng bộ lông của chúng để làm quà tặng cho tỷ tỷ.
"Nàng vẫn còn giữ món quà mà ta tặng, lúc rời đi nàng cũng chỉ mang theo mỗi nó. Tô Tô, nàng vẫn còn quan tâm đến ta có đúng không?"
"Không phải."
Tỷ tỷ âu yếm cọ cọ má vào lớp lông mềm mại trên chiếc áo choàng.
"Lê Tô Tô, Lê Miên Miên, hai cái tên này nghe không giống nhau sao?"
Khuôn mặt Tống Cẩn trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Hắn khó nhọc thốt lên từng chữ: "Lê... Ly... Nàng, cũng là... Miêu yêu sao?"
Tỷ tỷ không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Tống Cẩn cười khổ, miệng không ngừng trào ra từng ngụm máu tươi, hắn thê thảm ngẩng đầu lên hỏi tỷ tỷ: "Tô Tô, những chuyện đã qua trong suốt ba năm nay, nàng thật sự... chưa từng yêu ta sao?"
Ta chợt có một thoáng hoảng hốt.
Nhớ lại ngày đó khi ta vào cung tìm tỷ tỷ, tỷ ấy cũng đã từng hỏi Tống Cẩn câu này, vậy mà giờ đây, thời thế đổi thay, thân phận của kẻ hỏi và người đáp đã hoàn toàn đảo ngược.
Tỷ tỷ lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dứt khoát và tuyệt tình thốt ra hai chữ: "Chưa từng!"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hơi thở của Tống Cẩn chợt nghẹn lại, ánh mắt dần trở nên dại đi, lý do duy nhất níu giữ chút hơi tàn của hắn nay đã hoàn toàn tan biến.
Nước mắt hắn tuôn rơi đầy mặt, máu tươi trong miệng trào ra ồ ạt.
Cuối cùng, dưới bóng lưng đang dần khuất xa của tỷ tỷ, hắn vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.
Khoảnh khắc hơi thở phía sau lưng vừa dứt, bước chân của tỷ tỷ khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi tỷ ấy lại tiếp tục cất bước rời đi.
Ta tiến lên hai bước, đứng thẫn thờ bên cạnh thi thể của Tống Cẩn.
Lương Cảnh Vân bước tới theo, khẽ giọng nói: "Miên Miên, nếu nàng muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không tránh né."
Ta quay đầu lại nhìn hắn.
"Thật sao?"
Hắn vươn tay ôm chầm lấy ta, nhét thanh kiếm đang cầm vào tay ta.
"Miên Miên, ta không trách nàng." Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi ta, "Hoặc là nàng giết chết ta, hoặc là nàng vĩnh viễn bị ta trói buộc bên cạnh. Miên Miên, nàng chọn đi!"
Bàn tay đang cầm kiếm của ta khẽ run rẩy.
Ta chưa từng giết người bao giờ.
Lương Cảnh Vân đang đánh cược, cược rằng bản tính ta lương thiện sẽ không nỡ ra tay giết hắn, cược rằng ta chỉ là một con Ly nô được hắn nhặt về chỉ biết ăn cá vàng nhỏ, cược rằng trong lòng ta có hắn.
Thế nhưng, ta lại là một con Miêu yêu cơ mà!
Khoảnh khắc thanh kiếm rơi loảng xoảng xuống mặt đất, ta có thể nhìn thấy tia vui mừng lóe lên nơi đáy mắt hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bộ móng vuốt sắc nhọn của Miêu yêu đã cắm phập vào ngực hắn.
"Sao có thể...?"
"Sao uống thuốc rồi mà ta vẫn còn sức mạnh đúng không?" Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lạnh nhạt hỏi, "Lương Cảnh Vân, chàng nghĩ ta sẽ tin tưởng chàng thêm một lần nữa sao?"
Mặc kệ ánh mắt bàng hoàng tột độ của hắn, ta ghé sát vào tai hắn, khẽ thì thầm: "Chẳng phải chàng từng hỏi ta tại sao lại thích ăn cá vàng nhỏ sao?
"Đó là bởi vì, con Ly miêu mà ta từng đem lòng yêu thích, chàng ấy tên là...
"Tiểu Hoàng Ngư!"
Lương Cảnh Vân phun ra một ngụm máu tươi, hốc mắt đỏ ngầu trân trân nhìn ta.
"Nếu chàng định hỏi câu hỏi giống hệt như Tống Cẩn, vậy thì ta cũng có thể cho chàng một câu trả lời tương tự.
"Ta chưa từng yêu chàng.
"Tất cả mọi chuyện, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch để trả thù chàng mà thôi.
"Chàng chỉ là một thanh đao bị ta và tỷ tỷ thao túng để chặt đứt vận mệnh của Đại Thịnh, lời yêu mà ta nói với chàng, cũng chỉ là một chất xúc tác cần thiết để vở kịch này thêm phần hoàn hảo.
"Lương Cảnh Vân, kẻ đao phủ như chàng không xứng đáng được sống, lại càng không xứng đáng được nhận lấy tình yêu.
"Chàng, chỉ xứng đáng đọa đày dưới địa ngục!"
Cổ họng Lương Cảnh Vân phát ra những tiếng thở khò khè như bễ lò rèn, hắn cố há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ cảm thấy mí mắt ngày một nặng trĩu.
"Miên... Miên..."
Hai mắt hắn đẫm lệ, dường như vẫn muốn gọi tên ta.
Ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
"Lương Cảnh Vân, kiếp sau ta hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại chàng nữa."
Thủ lĩnh phản quân Lương Cảnh Vân vừa chết, liên minh phản quân lập tức xảy ra nội loạn, Đại Thịnh trong phút chốc rơi vào cảnh rắn mất đầu, loạn thành một mớ bòng bong.
Trên đỉnh núi nơi ngoại ô kinh thành, tỷ tỷ đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
"Trăm năm cơ nghiệp của Đại Thịnh nay đã bị chặt đứt, ta muốn trở về Lê Sơn để tập hợp lại tộc nhân.
"Miên Miên thấy thế nào?"
Ta ngậm con cá vàng nhỏ trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta thấy tỷ tỷ nói gì cũng đúng."
Tỷ tỷ đưa tay lên véo nhẹ má ta.
"Ta cũng thấy Miên Miên nói rất đúng!"
Hai tỷ muội chúng ta nhìn nhau cười phá lên.
Sau đó xoay người hóa thành hai con Ly miêu, đạp gió bay đi.
Ngày hôm ấy gió nhẹ mây bay, quả là một ngày đẹp trời.
Giống hệt như ngày đầu tiên ta gặp được chàng ấy.
Thiếu nữ với khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt mèo to tròn nhìn chằm chằm vào thiếu niên có đôi tai mèo đang thả chiếc đuôi đung đưa dưới nước, tò mò cất tiếng hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?"
"Miên Miên, nàng có thích ăn cá vàng nhỏ không?"
"Thích lắm."
Thiếu niên ngượng ngùng khẽ giật giật đôi tai, khuôn mặt đỏ bừng lên: "Vậy thì... sau này ta sẽ câu cá vàng nhỏ cho nàng ăn cả đời nhé."
"Được!"
(Hoàn toàn văn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!