Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ Quà Tặng "Yêu" Túi Xách Aura HAPAS - Món Quà Tặng Người Thương Ý Nghĩa Dịp 20/10
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lồng ngực chàng phập phồng kịch liệt một hồi, rồi cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Chàng thô bạo nhét một viên đan dược vào trong miệng ta, ép ta phải nuốt xuống.
Ta không buồn giãy giụa, chỉ nhếch mép buông lời mỉa mai: "Lương tướng quân ép ta uống thuốc xong, lại định mổ lấy nội đan của ta để đi cứu mạng kẻ nào nữa đây?"
Chàng không nói lời nào, vươn tay gỡ bỏ tấm lưới bùa chú, bế thốc ta lên rồi đặt xuống mép giường.
Chàng mở lời, nhưng lại trả lời một nẻo.
"Miên Miên, ta biết tất cả những chuyện đó đều là giả.
"Kể từ ngày nàng rời đi, ta đã vô số lần hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt của ngày hôm đó. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, đêm hôm trước trên mặt nàng rõ ràng có lưu lại vết thương, thế nhưng đến ngày hôm sau lại hoàn toàn biến mất."
Chàng cầm lấy chiếc khăn lụa, cẩn thận lau khô từng giọt nước đọng trên mái tóc ta.
"Nàng là miêu yêu cơ mà, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được chứ?"
Ta dùng ánh mắt đầy mỉa mai nhìn chằm chằm vào chàng.
"Đúng vậy, miêu yêu không dễ dàng chết đi như thế, cho nên đây chính là cái cớ để chàng có thể không kiêng nể gì mà chà đạp, tổn thương ta sao?"
Lương Cảnh Vân siết chặt chiếc khăn lụa trong tay đến mức các khớp xương trắng bệch, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ta.
"An Dĩ Nhu là đứa con gái tư sinh của Bắc Cảnh Vương bị lưu lạc ngoài dân gian. Vùng Bắc Cảnh vốn dĩ vô cùng trù phú về tài nguyên khoáng thạch, Tống Cẩn thèm khát thứ đó, và ta cũng vậy.
"Hắn mang trong mình dã tâm thống nhất thiên hạ, ta cũng có dã tâm đó!
"Vì dã tâm to lớn này, ta chỉ có thể... là ta đã có lỗi với nàng,"
Chàng nắm chặt lấy tay ta, gấp gáp nói: "Nhưng Miên Miên, nàng hãy tin ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chết. Ta đã tìm ra được bí thuật có thể mổ lấy nội đan mà không khiến yêu quái phải mất mạng!"
Ta khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã tin lời chàng nói.
"Vậy chàng đã dùng cách nào để luyện ra được bí thuật đó?"
Toàn thân Lương Cảnh Vân bất chợt cứng đờ lại.
Ánh mắt chàng nhìn ta dần dần bị lấp đầy bởi sự hoảng loạn, dường như chàng đã nhận ra ta đã đoán được sự thật kinh hoàng đằng sau đó.
Ta lạnh lùng cất lời: "Là vào thời điểm Tống Cẩn vừa mới đăng cơ, chàng đã bắt hơn hai trăm con miêu yêu trên núi Lê Sơn để làm vật thí nghiệm luyện tập, đúng không?
"Chàng đã nhẫn tâm mổ lấy nội đan của bọn họ để luyện thuốc, lột sạch da thịt của bọn họ, rồi dùng xương máu của bọn họ chôn vùi dưới chân hoàng thành, mặc cho vạn dân giẫm đạp lên, chỉ để đổi lấy sự trường tồn cho cơ nghiệp Đại Thịnh của các người!
"Chàng có biết vì sao khi cần tìm miêu yêu để cứu mạng An Dĩ Nhu, các người lại không thể tìm thấy dù chỉ một con trên khắp cái đất Thịnh Kinh này không? Bởi vì tất cả bọn họ đều đã bị chàng giết chết cả rồi!
"Lương Cảnh Vân, tộc nhân của ta có dễ giết không?
"Máu của bọn họ chảy ra có nóng hổi không?
"Khi chàng lợi dụng sự lương thiện của bọn họ để lừa gạt, rồi lại nhẫn tâm cắm phập lưỡi dao vào cơ thể bọn họ, những đêm dài tĩnh lặng, chàng không sợ sẽ nằm mơ thấy bọn họ hiện về đòi mạng sao?
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Năm đó, ta và tỷ tỷ cùng nhau xuống núi để tìm kiếm cơ duyên tu hành.
Khi dạo chơi bên bờ sông Tần Hoài, vì bản tính ham chơi, ta đã mải miết đuổi theo một chú chim nhỏ mà lạc mất phương hướng, khiến cho hành trình trở về Lê Sơn của hai tỷ muội bị chậm trễ mất một ngày.
Chỉ vì chậm trễ một ngày ngắn ngủi ấy, chúng ta đã vĩnh viễn mất đi mái nhà của mình.
Khắp nơi trên núi chỉ còn lại những dấu chân hỗn loạn, những vết tích giãy giụa tuyệt vọng. Toàn bộ Lê Sơn bị nhấn chìm trong biển máu tươi, cơn mưa tầm tã trút xuống suốt ba ngày ba đêm cũng không thể nào gột rửa sạch được mùi tanh tưởi ấy.
Ta thẫn thờ ôm chặt lấy chiếc đuôi của mình, nước mắt tuôn rơi hòa lẫn cùng với nước mưa lạnh buốt.
"Tỷ tỷ, chúng ta không còn nhà nữa rồi."
Tỷ tỷ nghẹn ngào nói: "Miên Miên, chúng ta xuống núi báo thù thôi."
Ta kiên định đáp: "Được."Sau khi xuống núi, vừa mới nhập cung, tỷ tỷ đã âm sai dương thác được Tống Cẩn phong làm Quý phi, còn ta lại tình cờ bị Lương Cảnh Vân đưa về phủ.
Ta cứ ngỡ tỷ tỷ sẽ ra tay kết liễu Tống Cẩn, nhưng tỷ tỷ lại không làm vậy.
"Gia tộc chúng ta đã chết bao nhiêu người, chỉ giết một mình hắn thì sao đủ?
"Bọn chúng muốn dùng cả gia tộc Ly miêu để đổi lấy trăm năm cơ nghiệp, vậy thì ta, sẽ dùng toàn bộ giang sơn Đại Thịnh này để tế vong hồn tộc nhân!"
Tỷ tỷ nhìn ta, đưa tay xoa đầu ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Miên Miên, Lương Cảnh Vân..."
Ta lạnh lùng đáp: "Kẻ đao phủ như hắn, đáng chết!"
Lương Cảnh Vân run rẩy với đôi mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào hỏi ta: "Cho nên, nàng đến đây là để tìm chúng ta báo thù sao?"
Ta đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.
"Đúng vậy.
"Chàng và Tống Cẩn, không một ai có thể chạy thoát!"
Ngày mùng chín tháng Bảy năm Đại Thịnh, Tống Cẩn chuẩn bị bước lên Đăng Thiên đài vừa mới xây xong, ban án lăng trì cho kẻ mà hắn cho là đầu sỏ đã hại chết tỷ tỷ - An Dĩ Nhu.
Hắn muốn tế thiên, để cầu xin cho tỷ tỷ được hồi sinh.
Nơi ngoại ô kinh thành, ta được Lương Cảnh Vân ôm trọn vào lòng trên lưng ngựa, phía sau là thiên binh vạn mã trùng trùng điệp điệp.
Lương Cảnh Vân siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta.
"Miên Miên, ta sắp giúp nàng báo thù được rồi."
Ta chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Chỉ nhạt giọng đáp: "Chàng chết đi thì ta sẽ càng vui hơn."
Thân hình hắn khẽ cứng đờ, không nói thêm lời nào nữa, chỉ giơ tay ra hiệu tấn công về phía cổng thành.
Trọng binh vây thành, toàn bộ Thịnh Kinh loạn thành một mớ bòng bong, vô số bách tính bấy lâu nay chịu cảnh áp bức bóc lột liều mạng ùa về phía cổng thành, tranh nhau mở toang cửa lớn.
Có vị đại thần trung thành lên tiếng khuyên can Tống Cẩn: "Bệ hạ, phản quân đã đánh vào hoàng cung rồi, xin người tạm thời xuất cung lánh nạn, ngày sau... ngày sau lại hồi kinh hồi sinh nương nương có được không?"
Tống Cẩn đứng trước cửa Đăng Thiên đài, phía sau là An Dĩ Nhu đang bị binh lính áp giải, toàn thân ả máu me be bét đến mức chẳng thể nhìn ra hình người.
"Nếu trẫm rời đi, Tô Tô trở về không tìm thấy trẫm, nàng ấy sẽ tức giận."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!