Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Đầm Lụa Maxi 2 Dây Dáng Xoè Thiết Kế Corset Lưng Đan Dây Rút
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chậm rãi đứng dậy khỏi phượng tọa, men theo ngự giai từng bước từng bước đi xuống.
Dừng lại ngay trước mặt Cố Trường Xuyên, ta rũ mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Định Bắc Hầu cho rằng ả ta vô tội, chẳng qua là vì ả chỉ muốn cho ngươi nhìn thấy cái dáng vẻ thuần thiện giả tạo kia mà thôi."
"Nếu các ngươi đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy hôm nay ai gia liền làm một cọc thiện sự."
"Thay các ngươi đem món nợ thối nát từ mười một năm trước, tính toán cho thật rõ ràng trước mặt bá quan văn võ."
Ta nhẹ nhàng vỗ tay hai tiếng.
Từ ngoài điện, vài tên cấm quân áp giải hai lão nhân đang đeo gông cùm nặng nề bước vào.
Một người là lão phu xe mù con mắt phải, người còn lại chính là quản sự trong phủ Lão Vương gia năm xưa.
Hai người này vừa mới xuất hiện, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Thẩm Tu Viễn nay lại càng tái xanh như tàu lá chuối.
Cố Trường Xuyên cũng mãnh liệt ngẩng phắt đầu lên, trong ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.
"Tiểu nhân Triệu Ngũ, bái kiến Thái hậu, cầu xin nương nương tha mạng."
Tên phu xe độc nhãn phủ phục trên mặt đất, cả thân thể run rẩy kịch liệt khiến gông cùm va vào nhau vang lên những tiếng lách cách.
Ta không thèm để tâm đến cái dập đầu của hắn, đi thẳng vào vấn đề:
"Đem toàn bộ sự tình xảy ra tại gian phế viện ở hậu sơn Vân Ẩn tự mười một năm trước, nói lại ngọn ngành từ đầu đến cuối trước mặt bá quan văn võ cho ai gia."
Triệu Ngũ nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy giơ tay chỉ thẳng về phía Thẩm Tu Viễn.
"Năm xưa... chính là Thẩm Thượng thư đã đưa cho thảo dân bốn mươi lượng bạc, sai thảo dân lén bỏ mê dược vào trong chén trà của Thẩm đại tiểu thư."
"Ngài ấy nói chỉ cần đưa đại tiểu thư vào phế viện ở hậu sơn, những chuyện phía sau không cần thảo dân phải bận tâm tới."
Quần thần lập tức ồ lên xôn xao.
Huynh trưởng ruột thịt vậy mà lại bỏ tiền ra mua chuộc phu xe, hạ dược chính muội muội ruột của mình, rồi dâng cho kẻ khác để hủy hoại danh tiết của nàng.
Mấy vị ngự sử đứng gần đó nhao nhao lùi lại phía sau.
Phảng phất như chỉ cần đến gần Thẩm Tu Viễn thêm nửa bước, vạt áo của họ cũng sẽ bị vấy bẩn bởi sự dơ dáy tột cùng của hắn.
Thẩm Tu Viễn điên cuồng lắc đầu, chỉ thẳng mặt Triệu Ngũ mà mắng chửi xối xả:
"Ngươi ngậm máu phun người! Bản quan đã từng đưa tiền bạc cho ngươi khi nào!"
"Thái hậu, đây rõ ràng là bức cung ép cung, là có kẻ cố tình vu oan giá họa cho thần!"
Ta chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ chậm rãi dời ánh mắt sang tên quản sự của Lão Vương phủ.
Tên quản sự kia vừa bị ta liếc mắt nhìn qua, lập tức sợ hãi phủ phục sát xuống mặt đất.
"Xin Thái hậu minh xét! Năm xưa Lão Vương gia sở dĩ đến gian phế viện kia... cũng là do có người đã âm thầm sắp xếp từ trước!"
"Chính là Định Bắc Hầu!"
Lão quản sự đột nhiên vươn tay chỉ thẳng vào mặt Cố Trường Xuyên.
"Là Định Bắc Hầu đã phái người đưa thư đến từ trước, nói rằng Thẩm gia có một vị tuyệt sắc cô nương."
"Chỉ cần Lão Vương gia chịu ra mặt tiến cử ngài ấy vào chức khuyết của Binh bộ trên triều đường, vị cô nương kia sẽ lập tức được dâng lên tận giường."
"Lão
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cả đại điện lúc này giống như vừa bị một tiếng sấm sét đánh trúng, nổ tung ồn ào.
Vô số ánh mắt sắc lẹm đồng loạt ghim chặt lên người Cố Trường Xuyên.
Đến tận giờ phút này mọi người mới bàng hoàng nhận ra, đó hóa ra lại là một cuộc giao dịch dơ bẩn được đánh đổi bằng quyền vị và tư dục.
Ca ca ruột thịt của ta, lại nhẫn tâm xem ta như một món lễ vật để lấy lòng đứa dưỡng muội.
Vị hôn phu của ta, lại dùng chính ta để trải đường cho quan lộ của hắn. Bọn chúng đều đinh ninh rằng, một nữ nhi lưu lạc chốn hương dã một khi đã đánh mất sự trong sạch, thì sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách mở miệng, càng không bao giờ có cơ hội trở mình để đòi lại món nợ máu này.
...
Sắc mặt Cố Trường Xuyên lúc xanh lúc trắng.
Hắn bỗng nhiên như con thú điên nhào về phía lão quản sự, vươn tay toan bóp nát cổ họng đối phương.
"Lão thất phu! Ngươi vậy mà dám vu khống trọng thần triều đình!"
Hai tên cấm quân đồng thời tung cước đá mạnh vào nhượng chân hắn, gắt gao đè nghiến hắn xuống mặt đất.
Ta hơi khom người xuống, đối diện trực tiếp với đôi mắt đang ngập tràn sự kinh hoàng của hắn.
"Cố Trường Xuyên, năm xưa khi ngươi đứng trước mặt bao người thề non hẹn biển rằng phi ta không cưới, có phải ngươi cũng tự cảm thấy bản thân mình rất tình thâm nghĩa trọng hay không?"
"Ngươi một mặt thì dùng sự trong sạch của ta để trải đường thăng quan tiến chức, mặt khác lại quay lưng rước Thẩm Minh Châu về làm thê tử, diễn một màn phu thê tình thâm."
"Tiền đồ xán lạn, hiền thê mỹ mãn, cả hai thứ đều đã nắm gọn trong tay, những năm qua ngươi sống chắc hẳn là vô cùng đắc ý có đúng không?"
Cố Trường Xuyên cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương không ngừng tuôn rơi.
Nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi nửa lời phản bác.
Thẩm Tu Viễn nãy giờ vẫn luôn nằm phủ phục bên cạnh giả chết đột nhiên bật dậy.
Hắn lộn nhào bò lết lao đến trước mặt Thẩm Minh Châu, hung hăng túm chặt lấy cổ áo ả.
"Tất cả đều là tại ngươi! Nếu không phải do ả độc phụ nhà ngươi, ta làm sao có thể rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay!"
"Nếu không phải do ngươi ngày ngày khóc lóc ỉ ôi trước mặt mẫu thân, nói rằng sau khi muội muội ruột của ta trở về, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Thẩm phủ."
"Nếu không phải do ngươi nói rằng chỉ có gả vào Hầu phủ thì ngươi mới có thể an tâm, ta làm sao lại u mê đầu óc đến mức đi mưu hại chính muội muội ruột thịt của mình cơ chứ!"
Thẩm Tu Viễn điên cuồng lắc mạnh bả vai ả.
"Ngươi còn dám giả vờ như không biết gì sao? Gói mê dược kia rõ ràng là do nha hoàn thiếp thân của ngươi đi mua!"
"Chính miệng ngươi cũng đã hứa hẹn, sau khi chuyện thành sẽ để Cố Trường Xuyên mưu cầu cho ta một chức quan béo bở cơ mà!"
"Thái hậu! Thần cũng chỉ là bị che mắt, tất cả đều là do ả tiện nhân này đã dùng lời lẽ cổ hoặc thần a!"
Miệng của Thẩm Minh Châu lúc này đã sưng vù đến mức không thể thốt nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
Nước mắt cùng máu tươi nơi khóe miệng hòa lẫn vào nhau trông vô cùng thê thảm.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!