Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó, ta liền đi thẳng xuống nhà bếp để hầm canh.
Sáng sớm ngày mai đại ca Thẩm Kiều sẽ về đến kinh thành, ta dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn vài món ăn ngon để đón tiếp huynh ấy.
Huynh ấy và Thẩm Nghiên hoàn toàn trái ngược nhau, huynh ấy ghét nhất là bị người khác lấy quy củ lễ nghi ra để gò bó.
Kể từ sau khi được phong tướng quân vào thời niên thiếu, huynh ấy dứt khoát đóng quân dài hạn ở biên quan, chẳng buồn về lại chốn kinh thành để phải chịu đựng những sự trói buộc phiền phức này.
Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, chính là trong buổi tiệc thành thân của ta và Thẩm Nghiên.
Chỉ vội vã lướt qua một ánh nhìn, ta chỉ còn nhớ rõ dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, ánh mắt sắc lẹm của huynh ấy khi đang tựa người vào tường, lười biếng nhâm nhi chén rượu.
Trông có vẻ là một người không mấy dễ gần.
Thế nhưng mẫu thân lại nói, Thẩm Kiều kỳ thực rất mềm lòng, lại chịu nghe lời người, so với đứa nghịch tử Thẩm Nghiên kia thì tốt hơn gấp trăm vạn lần.
Bên ngoài nhà bếp đột nhiên truyền đến giọng nói của Thẩm Nghiên.
"Nàng không cần phải cất công hầm canh để lấy lòng ta đâu."
"Chuyện lo liệu thọ yến đã giao cho muội muội của nàng rồi, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định nữa."
Hắn đứng lặng bên khung cửa, ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn, tạo nên một vẻ nhu hòa trong chớp mắt.
"Sáng sớm ngày mai ta còn phải cùng Dung Dung ra ngoài đón khách, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà uống canh đâu, nàng hãy đi nghỉ sớm đi."
Nồi canh này từ đầu chí cuối đều là ta cất công chuẩn bị cho đại ca, hắn dựa vào đâu mà lại tự mình đa tình vơ vào người như vậy?
Ta vừa định mở miệng phản bác, hắn đã dứt khoát xoay người rời đi.
Thôi bỏ đi, hắn muốn nghĩ sao thì tùy.
Dù sao thì thọ yến của ân sư hắn, ta vẫn phải nể mặt mà đến dự một chuyến.
Dẫu sao người ta cũng đã đích thân gửi thiệp mời đến tận tay ta rồi.
Dạo gần đây tuyết rơi liên miên không dứt, Thẩm Kiều vừa mới sai người truyền tin về, nói rằng trên đường đi phải dọn dẹp tuyết đọng, nên sẽ về đến nơi muộn hơn dự kiến một canh giờ.
Ta đành nhờ mẫu thân trông chừng nồi canh giúp, còn bản thân thì lên xe ngựa đi thẳng đến sơn trang.
Vốn dĩ ta chỉ định đến chúc thọ xong xuôi rồi sẽ nhanh chóng quay về.
Thế nhưng vừa bước qua cửa, ta liền nhận ra có điều gì đó không đúng.
Muội muội đáng lẽ ra phải là người đắc ý nhất, lúc này lại mang vẻ mặt vô cùng lúng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những lời bàn tán xôn xao của quan khách xung quanh không ngừng lọt vào tai ta.
"Chẳng phải nói thọ yến lần này là do Hứa Dung Dung đứng ra lo liệu sao? Vừa rồi người của tửu lâu mang cỗ bàn đến, lại nói rõ ràng là do Thẩm phu nhân đặt cơ mà."
"Nét chữ trên thiệp mời nhìn cũng chẳng giống bút tích của Hứa Dung Dung chút nào."
"Chẳng lẽ tỷ tỷ là người bỏ công bỏ sức, còn muội muội lại nghiễm nhiên ngồi mát ăn bát vàng hay sao?"
Đợi đến khi ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, muội muội mới chạy đến tìm Thẩm Nghiên để đòi lấy cái danh tiếng đứng ra tổ chức.
Nàng ta chỉ mải mê tranh công đoạt lợi, lại chẳng ngờ tới việc thiệp mời do chính tay ta viết, cỗ bàn do chính tay ta đặt, tất cả đều dễ dàng bị người ngoài nhìn ra sơ hở.
Lúc này mọi chuyện đã vỡ lở, Thẩm Nghiên vừa thấy ta bước vào, liền sải bước đi nhanh đến trước mặt ta.
Hắn lớn tiếng quát mắng: "Muội muội của nàng vì lo liệu cho buổi thọ yến này mà mệt mỏi đến sinh bệnh, vậy mà nàng lại dám mua chuộc người của tửu lâu, xúi giục bọn họ ăn nói hàm hồ để tranh giành công lao về phần mình!"
"Mau qua đó nhận lỗi với muội ấy đi."
Lời vừa dứt, hắn lại vội vàng hạ thấp giọng xuống: "Chuyện Dung Dung tiếp quản thọ yến vào phút chót tuyệt đối không thể để người ngoài biết được, nếu không sau này muội ấy còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?"
"Nàng thân là tỷ tỷ, coi như giúp đỡ muội ấy một lần, chịu chút ủy khuất thì đã làm sao?"
Ta mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.
Để bảo toàn danh dự cho muội muội, hắn nhất định phải chà đạp thể diện của ta xuống tận bùn nhơ hay sao?
Những ánh mắt khinh miệt từ bốn phía không ngừng đổ dồn về phía ta, khiến lồng ngực ta nghẹn ứ, ta cũng chẳng buồn quay lưng bỏ đi như vậy nữa.
Mẫu thân từng dạy ta rằng, một khi bản thân ta đã phải chịu uất ức, thì cớ gì lại để cho kẻ khác được sống yên ổn.
Ta bật cười lạnh lùng một tiếng: "Rốt cuộc là kẻ nào đã trắng trợn cướp đoạt công sức của người khác?"
"Thiệp mời là do ta tự tay viết, sơn trang là do ta cất công chọn lựa, tửu lâu cũng là do ta tìm đến đặt cỗ. Ta tự tay lo liệu từng việc một cho buổi thọ yến này, vậy mà ngươi lại dám đứng trước mặt mọi người đổi trắng thay đen, nói rằng tất cả đều là công lao của muội muội."
"Hai người các ngươi, chẳng phải nên cúi đầu nhận lỗi với ta trước hay sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!