Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi đám đông quan khách nhìn lại, ánh mắt của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi.
Muội muội không còn mặt mũi nào để ở lại thêm nữa, đành ôm mặt chạy trốn trong sự nhục nhã ê chề.
Thẩm Nghiên nghiến chặt răng, ánh mắt hắn ném về phía ta tràn ngập sự thất vọng, lại xen lẫn cả sự trách cứ nặng nề.
Ngay sau đó, hắn liền vội vã đuổi theo muội muội.
Nếu là trước kia nhìn thấy cảnh tượng này, ta chắc chắn sẽ lại ghen tuông chua xót mất nửa ngày trời.
Nhưng giờ đây giấy hòa ly đã viết, hắn muốn đuổi theo ai thì cứ đuổi, chẳng còn chút liên quan nào đến ta nữa.
Chúc thọ Đại học sĩ xong xuôi, ta bước ra khỏi sơn trang, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chiếc xe ngựa của mình đâu.
Ta còn tưởng rằng mình đã nhớ nhầm chỗ đỗ xe.
Đúng lúc này, xe ngựa của Thẩm Nghiên chậm rãi tiến đến, dừng lại ngay trước mặt ta.
Rèm xe chỉ được vén lên một nửa, để lộ ra sườn mặt lạnh lùng vô tình của hắn.
"Mấy tên hạ nhân của nàng, ta đã đuổi bọn chúng về trước rồi."
"Nàng vắt óc tìm kế phá hỏng thọ yến của ân sư, lại còn hại Dung Dung phải chịu nhục nhã ê chề. Tâm địa nàng độc ác như vậy, thì tự mình đi bộ về phủ đi, để mà hảo hảo tự kiểm điểm lại bản thân."
Nói đoạn, rèm xe buông xuống, chiếc xe ngựa cũng lạnh lùng lăn bánh rời đi.
Ta thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng hắn dịu dàng dặn dò người bên trong xe.
"Dung Dung, muội ngồi xích vào trong một chút. Thân thể muội vốn yếu ớt không chịu được lạnh, đừng ngồi tựa vào cửa xe."
Bên trong sơn trang vốn dĩ rất ấm áp, nên ta chỉ mang theo một chiếc áo choàng mỏng manh. Thế nhưng bên ngoài trời tuyết lại rơi dày đặc, ngập đến tận mắt cá chân.
Hắn sợ muội muội bị gió lạnh thổi trúng, nhưng lại chẳng hề bận tâm đến việc ta có thể bị chết cóng trên đường đi bộ về nhà.
Phu thê với nhau mà đi đến bước đường này, quả thực chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.
Ta vừa đi vừa thầm nguyền rủa Thẩm Nghiên trong lòng, từng bước chân nông sâu lảo đảo lê bước về phía trước.
Từ phía sau lưng ta chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Người đến không phải là Thẩm Nghiên, mà là Thẩm Kiều.
Huynh ấy ghìm cương dừng xe ngựa lại, bộ áo giáp trên người vẫn chưa kịp cởi bỏ.
Chắc hẳn là huynh ấy đã vội vã chạy đến đây, bộ giáp phục lạnh lẽo cứng rắn kia càng tôn lên vẻ sắc sảo, kiệt ngạo trên gương mặt huynh ấy.
"Mẫu thân sai ta đến đón nàng về phủ."
"Bên trong xe có sẵn lò sưởi, nàng mau lên xe sưởi ấm trước đi."
Quả nhiên, người thực sự quan tâm lo lắng cho ta vẫn chỉ có mẫu thân.
Ta vội vã chui tọt vào trong khoang xe, một luồng hơi nóng ấm áp lập tức phả vào mặt.
Xuyên qua lớp rèm xe mỏng manh, giọng nói của Thẩm Kiều trầm ấm vang lên.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Mẫu thân đã đem chuyện giữa nàng và Thẩm Nghiên nói hết cho ta nghe rồi. Ta chỉ có một câu muốn hỏi nàng."
"Nàng đồng ý gả cho ta, có phải chỉ là vì muốn chọc tức đệ ấy không?"
"Nếu quả thực là như vậy, lỡ như ngày nào đó nàng và đệ ấy nối lại tình xưa, lại muốn gả về bên đó, Thẩm gia tuyệt đối không thể gánh nổi trò cười này đâu."
Thân thể ta dần dần ấm lên, ta cũng thản nhiên đáp lời huynh ấy.
"Không phải vì muốn chọc tức hắn, ta chỉ là không nỡ rời xa mẫu thân."
"Nếu không phải người luôn coi ta như con gái ruột mà yêu thương che chở, ta đã sớm viết thư hòa ly, dứt áo rời khỏi Thẩm gia từ lâu rồi."
Thẩm Kiều chìm vào trầm mặc một hồi lâu.
Huynh ấy chỉ nhạt giọng nói đã biết, sau đó cũng không hỏi thêm lời nào nữa.
Trên đường trở về Thẩm phủ, cả trong lẫn ngoài xe đều chìm trong một mảng tĩnh lặng.
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, huynh ấy có chút chần chừ vươn tay ra: "Lại đây, ta đỡ nàng xuống."
Ta suýt chút nữa đã lắc đầu từ chối.
Nhưng nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa hai chúng ta sẽ chính thức thành thân, ta liền an tâm đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của huynh ấy.
Bàn tay huynh ấy vô cùng rộng lớn, lại tỏa ra hơi ấm áp lạ thường.
Hóa ra dù chưa chính thức bái đường thành thân, hai người vẫn có thể đường đường chính chính nắm tay nhau trước mặt người ngoài như vậy.
Ta vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Thẩm Nghiên.
Hắn đứng sừng sững trên bậc thềm, sắc mặt tối sầm lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai chúng ta.
"Hai người vẫn chưa nắm tay đủ sao?"
Ta hoảng hốt vội vàng rút tay về, trong lòng dâng lên một cỗ chột dạ, hệt như kẻ vụng trộm leo tường bị bắt quả tang tại trận vậy.
Nhưng ngay sau đó ta lại tự nhủ, ta và hắn đã hòa ly rồi, cớ sao ta phải sợ hãi hắn cơ chứ?
Ta lập tức ưỡn thẳng lưng, lạnh nhạt đáp: "Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?"
Sắc mặt Thẩm Nghiên càng thêm khó coi: "Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người lôi lôi kéo kéo nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rốt cuộc có hiểu thế nào là quy củ lễ nghĩa hay không?"
"Thật là lẳng lơ khinh bạc."
Ta còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Thẩm Kiều đã bật cười nhạo báng.
"Quy củ của đệ quả thực là không ít nhỉ."
"Miệng thì luôn rao giảng đạo lý quân tử, nhưng những việc đệ làm lại rặt một phường tiểu nhân bỉ ổi. Xe ngựa của Đường Đường là do kẻ nào đuổi đi? Bỏ mặc muội ấy bơ vơ một mình giữa trời tuyết lạnh giá, đệ lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ muội ấy?"
"Nếu còn để ta nghe thấy đệ buông lời răn dạy muội ấy như vậy một lần nữa, người làm huynh trưởng như ta đây, e là phải đích thân dạy lại cho đệ biết thế nào mới là quy củ thực sự."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!