Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân lại chẳng hề lưu tình mà tiếp tục giáng đòn:
"Ngươi và Đường Đường vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi đã quá quen với việc con bé lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, nên mới tự cho rằng bản thân có đối xử tệ bạc với nó ra sao cũng chẳng hề hấn gì, rằng con bé sẽ mãi mãi đứng ở nơi đó đợi ngươi."
"Chính ngươi đã khiến con bé tổn thương sâu sắc, nên mới dẫn đến kết cục hòa ly ngày hôm nay. Tất cả đều là do ngươi tự làm tự chịu, còn có thể oán trách được ai?"
Thẩm Nghiên cứng họng, nửa chữ cũng không thể thốt nên lời.
Hắn quả thực đã từng đinh ninh rằng, Hứa Đường Đường tuyệt đối sẽ không nỡ rời xa hắn.
Thế nhưng giờ đây, nàng lại thực sự vứt bỏ hắn rồi.
Nghe hạ nhân bẩm báo, Thẩm Nghiên tối qua vì quá mức tức giận mà đổ bệnh, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu tươi.
Ta vội chạy đi hỏi Mẹ, có phải do hắn bị đánh đau quá nhưng không muốn thừa nhận, nên mới viện cớ như vậy với người ngoài hay không.
Mẹ chỉ xua xua tay: "Mặc xác nó đi, tất cả đều là do nó tự chuốc lấy cả thôi."
"Ngược lại là gò má của con đây này, có còn thấy đau nữa không?"
"Hai cái kẻ già cả mà không biết xấu hổ kia, ngay cả nữ nhi ruột thịt mà cũng nỡ ra tay đánh đến mức này. Ta đã dặn dò gã sai vặt gác cổng rồi, sau này bọn họ cứ vác mặt đến lần nào, là đánh đuổi ra ngoài lần đó."
"Thứ thân thích tồi tệ như vậy, từ nay về sau không cần phải qua lại làm gì nữa."
Mẹ vừa mắng chửi, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho ta.
Sâu thẳm trong ánh mắt người, ngoài sự xót xa ra, dường như còn chất chứa đôi chút bùi ngùi xót xa.
Mẹ từng kể với ta rằng, thuở chưa xuất giá, người cũng là trưởng nữ trong nhà.
Thuở ấu thơ, người cũng từng mòn mỏi ngóng trông phụ mẫu có thể dành cho mình thêm một chút tình thương.
Người ra sức bảo vệ ta, dường như cũng chính là đang bảo vệ cho bóng hình cô độc, không người chống lưng của chính mình năm xưa.
Ta ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng người, nũng nịu kéo dài giọng: "Mẹ thổi nhẹ cho con một chút, là con sẽ không thấy đau nữa đâu."
Mẹ bật cười rạng rỡ, cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương cho ta, rồi lại lên tiếng trêu ghẹo: "Thẩm Kiều đã từ trong cung trở về rồi kìa, con có còn nhớ đĩa điểm tâm định mang cho nó không đấy?"
Chết thật, ta suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính.
Ta vội vàng chạy đi bưng đĩa điểm tâm, vừa mới bước qua hoa viên, đã trông thấy một bóng lưng vận cẩm bào màu nguyệt bạch quen thuộc.
Chỉ mới cách một đêm, trông Thẩm Nghiên đã tiều tụy đi trông thấy, ngay cả những nếp nhăn trên vạt áo cũng chẳng được vuốt ve phẳng phiu như dáng vẻ chỉnh tề thường ngày.
Hắn chậm rãi đưa tới trước mặt ta một hũ thuốc mỡ.
"Loại thuốc này có tác dụng tiê
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đĩa điểm tâm ta đang bưng, đôi vai đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng đôi chút, hắn vươn tay ra định đón lấy.
"Nàng vẫn còn nhớ ta thích ăn bánh Phù Dung tô sao..."
Ta vội vàng nghiêng người né tránh: "Đĩa bánh này là ta cố ý làm cho Thẩm Kiều, ngươi muốn ăn thì tự đi sai hạ nhân làm đi."
Bàn tay đang vươn ra của Thẩm Nghiên khựng lại giữa không trung, giọng nói cũng trở nên khô khốc.
"Nàng thực sự muốn thành thân cùng huynh ấy sao?"
"Đường Đường, thực ra ta..."
"Đại nhân, Hứa cô nương đã đến phủ rồi ạ. Ngài ấy nói muốn hỏi rõ ngọn ngành chuyện phụ mẫu bị đánh, hiện đang đứng đợi ngài ở tiền sảnh."
Một tên hạ nhân hớt hải chạy tới bẩm báo, cắt ngang lời hắn.
Nếu là thường ngày, hắn đã sớm vội vàng bước đi từ lâu, thế nhưng lúc này đây, hắn lại cứ đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích.
Ta tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Mau đi đi chứ, sao có thể để cô nương nhà người ta phải đứng chờ được, như vậy thì thật là không hiểu lễ nghĩa."
Những lời giáo huấn mà trước kia hắn thường đem ra để răn dạy ta, nay lại đến lượt chính hắn phải nghe.
Sắc mặt Thẩm Nghiên lại nhợt nhạt thêm vài phần: "Trước kia nàng chưa từng hối thúc ta đi gặp Hứa Dung Dung."
"Ta và muội ấy hoàn toàn không có tư tình gì cả, chẳng qua là phụng mệnh ân sư, nên mới chiếu cố muội ấy nhiều hơn một chút mà thôi."
"Nếu nàng không muốn đi xin lỗi, vậy thì chúng ta không đi nữa."
Cho đến tận lúc này, hắn vẫn đinh ninh rằng chuyện xảy ra trong buổi thọ yến ngày hôm đó, là do ta không nên vạch trần bộ mặt thật của muội muội.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Thẩm Nghiên cố gắng hạ giọng dịu dàng: "Đường Đường, chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa, có được không?"
Hắn dè dặt vươn tay níu lấy vạt áo ta, nhẹ nhàng lay động, động tác có phần gượng gạo và lóng ngóng.
Hắn vốn dĩ chẳng hề biết cách dỗ dành người khác.
Nhớ lại thuở ấu thơ, có một lần ta tinh nghịch nhào lên lưng hắn, nằng nặc đòi hắn cõng.
Hắn lại lạnh lùng hất mạnh ta ra, trơ mắt nhìn ta ngã nhào xuống đất, đã vậy còn lên tiếng trách mắng ta không biết giữ gìn quy củ.
Ta vừa đau đớn vừa tức tưởi, cứ thế ngồi bệt dưới đất mà khóc òa lên.
Hắn thấy vậy liền luống cuống tay chân. Cái chiêu níu vạt áo này, cũng chính là do ta đã dạy cho hắn vào lúc đó.
Về sau mỗi khi hai đứa giận dỗi, hắn chỉ cần khẽ kéo tay áo ta, là bao nhiêu bực dọc trong lòng ta đều tan biến hết.
Thế nhưng lần này, trong đầu ta chỉ mải lo đĩa điểm tâm sắp nguội mất.
Ta dứt khoát rút tay áo lại.
"Ta không còn giận ngươi nữa, ta chỉ là không còn thích ngươi nữa mà thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!