Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ thân và mẫu thân vừa nhắc đến muội muội, trên mặt liền lộ rõ vẻ xót xa đau đớn.
"Người bên ngoài hiện giờ đều đồn đại rằng Dung Dung cướp đoạt công lao của tỷ tỷ. Con bé đã tủi thân khóc lóc suốt cả một đêm, hai mắt đều sưng húp cả lên rồi.""Cứ phải tranh giành với muội muội một phen, ngươi mới thấy thoải mái sao?"
Ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía ta, tất cả đều hóa thành ngọn lửa giận dữ.
"Hôm nay nếu không chịu xin lỗi Dung Dung, ngươi đừng hòng nhận chúng ta làm phụ mẫu nữa!"
Nếu hôm qua ta không lên tiếng, người bị kẻ khác đem ra đàm tiếu lúc này, chính là ta.
Thế nhưng bọn họ, từ trước đến nay chưa từng mảy may suy nghĩ cho ta.
Ta châm biếm hỏi lại: "Nàng ta muốn chiếm đoạt công lao của người khác, nay bị mắng chửi, ngược lại biến thành lỗi lầm của ta sao?"
"Năm xưa nếu không phải ta nói muốn có một đứa muội muội, thì làm gì có nàng ta trên cõi đời này?"
Mẫu thân vừa nghe xong liền vung tay, giáng mạnh xuống mặt ta một cái tát.
"Hứa Đường Đường, ngươi còn dám cãi láo! Ngay cả muội muội ruột thịt cũng không dung túng nổi, quả thực là mục vô tôn trưởng!"
Gò má truyền đến cơn đau rát bỏng, ta nhất thời vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bà ta lại tiếp tục giơ tay lên, Thẩm Nghiên theo bản năng vươn tay ra định ngăn cản.
Lại một tiếng chát chúa vang lên.
Mẹ không biết từ đâu lao tới, đã giáng thẳng một cái tát nảy lửa lên mặt mẫu thân ta.
"Ức hiếp người ta mà dám ức hiếp đến tận cửa nhà ta sao, hai cái thứ vô liêm sỉ các người! Hôm nay ta nhất định phải đánh chết các người!"
"Đường Đường, mau lấy gậy gộc qua đây cho ta!"
Ta lập tức ngoan ngoãn nghe lời, đưa gậy qua cho người.
Phụ thân và mẫu thân định giơ tay phản kháng, ta liền chớp lấy thời cơ đẩy mạnh bọn họ ra.
Mẹ đang ra mặt trút giận thay ta, ta tuyệt đối không thể để người phải chịu thiệt thòi.
Bọn họ tức tối đến mức vừa né tránh vừa chửi rủa, mắng ta là đồ bạch nhãn lang, là thứ nữ nhi bất hiếu, đã sớm quên mất phụ mẫu sinh thành.
Rõ ràng là bọn họ ruồng bỏ ta trước, cớ sao ta lại không thể vứt bỏ bọn họ cơ chứ?
Phụ thân và mẫu thân vừa mới chạy khuất dạng, Mẹ liền quay ngoắt sang, giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Thẩm Nghiên.
"Ta sao lại sinh ra một đứa phế vật như ngươi cơ chứ!"
"Chỉ vì mấy cái quy củ rách nát của ngươi, mà ngươi dám thả người vào tận đây để đánh Đường Đường. Ngươi không biết đường bảo vệ con bé, cũng may là hai đứa đã hòa ly rồi, nếu còn tiếp tục đi theo ngươi, chẳng phải con bé sẽ phải chịu uất ức cả đời hay sao!"
Thẩm Nghiên bị đánh đến mức ngẩn người ra.
Hòa ly sao?
Hắn đã hòa ly với nàng từ khi nào?
Mẫu thân nói, tờ hòa ly thư kia hiện đang được đặt ở thư phòng.
Thẩ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dạo gần đây chỉ mải mê lo liệu cho thọ yến của ân sư, hắn thậm chí còn chưa từng bước chân vào thư phòng.
Nét chữ trên giấy rành rành ra đó, chính là do mẫu thân đã thay mặt hắn cất bút viết xuống.
Một Thẩm Nghiên vốn luôn điềm tĩnh trầm ổn, nay lại thất thanh gào lên.
"Chuyện hệ trọng như hòa ly, mẫu thân sao có thể tự ý làm chủ thay con!"
Mẫu thân cười lạnh một tiếng: "Không cho con bé hòa ly, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi rước muội muội của nó về làm bình thê, để ngày sau con bé cũng phải khóc lóc thảm thiết như vậy sao?"
"Ngươi không chịu yêu thương Đường Đường, cũng chẳng biết xót xa cho con bé, vậy mà cứ nằng nặc đòi giam lỏng người ta, ngươi rốt cuộc có còn cần mặt mũi nữa không hả?"
Thẩm Nghiên nhất thời nghẹn họng.
Nếu như không thích Hứa Đường Đường, cớ sao hắn lại bằng lòng thành thân? Lại cớ sao dung túng cho nàng đem toàn bộ công việc quản gia đùn đẩy hết cho hắn?
Vào ngày diễn ra thọ yến, hắn tức giận vì nàng không màng đến hoàn cảnh mà vạch trần Hứa Dung Dung, nên mới phạt nàng phải tự mình đi bộ về phủ.
Thế nhưng hắn cũng đã âm thầm phái người đi theo phía sau, chỉ e sợ nàng gặp phải bất trắc trên đường.
Hắn phớt lờ nàng, chẳng qua cũng chỉ vì hờn giận chuyện nàng từ đầu chí cuối đều không chịu tin tưởng hắn.
Còn về phần Hứa Dung Dung, việc chiếu cố tiểu sư muội vốn là do chính miệng ân sư đã gửi gắm.
Hắn cũng có những toan tính riêng của bản thân, hắn biết rõ Đường Đường luôn khao khát người nhà đối xử tốt với mình, nên mới muốn mượn cơ hội này để hàn gắn tình tỷ muội cho hai người.
Nào ngờ nàng lại chẳng thể thấu hiểu được tâm tư ấy.
Ngay cả mẫu thân cũng không buồn thấu hiểu cho hắn.
Giọng nói của Thẩm Nghiên trở nên khàn đặc: "Con và Đường Đường chẳng qua chỉ là có chút hiểu lầm, mẫu thân sao có thể để nàng ấy cứ thế mà hòa ly được."
"Nàng ấy một khi bước ra khỏi cửa Thẩm phủ, thì biết sống những ngày tháng sau này ra sao..."
Mẫu thân cười mỉa mai, lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "Chuyện này thì không phiền ngươi phải bận tâm."
"Đường Đường sắp gả cho Đại ca của ngươi rồi, con bé vẫn sẽ là con dâu của ta như trước."
"Thẩm Kiều căm ghét nhất là thói ức hiếp nữ nhi, tuyệt đối sẽ không để Đường Đường phải chịu thêm bất kỳ sự tủi nhục nào nữa."
"Sau này gặp lại con bé, nhớ phải gọi một tiếng tẩu tẩu."
Đồng tử Thẩm Nghiên đột ngột co rút lại.
Câu răn dạy của huynh trưởng ngày hôm qua, lẽ nào không phải là bảo hắn phải biết kính trọng phu nhân của mình, mà là đang nhắc nhở hắn phải kính trọng vị tẩu tẩu tương lai?
Ý nghĩ này vừa xẹt qua đã khiến lồng ngực hắn nghẹn ứ, gần như không thể thở nổi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!