Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng lại giơ tay lên, ta theo ý thức rụt cổ lại.
Tiêu Diễn bất đắc dĩ nâng hai ngón tay lên, nhẹ nhàng búng lên trán ta một cái.
Ta ôm lấy trán, mở to hai mắt nhìn chàng."Chiếc phượng quan này không đè nặng cổ sao?"
Đương nhiên là nặng.
Khi a huynh cõng ta lên kiệu, gân xanh trên cổ huynh ấy đều nổi hết cả lên.
Tiêu Diễn giúp ta tháo xuống đầy đầu châu thúy. Mãi đến lúc này, ta mới biết ban nãy chàng vốn không phải muốn đánh trả lại cái tát kia.
Phượng quan được tháo xuống, ta xoa xoa chiếc cổ nhức mỏi, thở phào một hơi thật dài. Chàng lại nắm lấy một lọn tóc của ta bị vướng vào trâm cài, kiên nhẫn giúp ta gỡ ra.
Ta bị chàng nhìn đến mất tự nhiên, vội vàng đưa tay ra giành lại.
Chàng buông lọn tóc kia ra, nhưng bàn tay lại thuận đà rơi xuống vạt áo của ta.
Ta vội vàng ôm chặt lấy vạt áo, giành mở miệng trước.
"Thiếp... thiếp tự làm là được rồi."
"Được."
Tiêu Diễn thu tay về.
Chàng xoay người bước đến bên bàn rót hai chén rượu, đưa một chén trong đó cho ta.
"Uống rượu hợp cẩn trước đã."
Chúng ta vòng tay uống cạn, trong phòng liền chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau.
Ta cúi đầu đi cởi hỉ phục tân nương rườm rà.
Nhưng loay hoay nửa ngày cũng không tìm thấy nút thắt ẩn, gấp đến mức vành tai đều đỏ bừng.
Dưới tình thế bất đắc dĩ, ta đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Diễn.
"Cái nút thắt này, hình như thiếp cởi không được."
Chàng dường như đã sớm đoán được ta sẽ cầu cứu.
Chàng đưa tay ôm lấy vòng eo của ta.
Ta được chàng đỡ dậy từ trên giường êm.
Sau đó, chàng lại bảo ta xoay lưng lại.
Những ngón tay của chàng thon dài.
Đầu ngón tay khẽ động đậy vài cái bên hông ta.
...
Dải lụa theo đó mà nới lỏng.
Ngoại bào từng chiếc từng chiếc rơi xuống mặt đất.
Chàng một mực giúp ta cởi cho đến khi chỉ còn lại tẩm y.
Ta lúc này mới hoảng hốt giữ chặt lấy tay chàng.
"Được... được rồi, không cần cởi hết đâu."
Chàng cúi đầu nhìn lướt qua vị trí trước ngực mà ta đang che chắn.
"Không cởi y phục, làm sao viên phòng?"
Ta há hốc miệng không nói nên lời.
Lúc này mới nhớ ra đêm nay không chỉ là thành thân, mà còn phải động phòng.
Bị hỏi khó, ta đành phải quay sang bắt bẻ lại chàng.
"Vậy sao Điện hạ không cởi?"
"Lát nữa sẽ cởi."
"Không được, chàng cởi trước đi."
"Được."
Chàng đáp lời vô cùng thản nhiên.
Ngay sau đó liền ở trước mặt ta, từng món từng món cởi bỏ hỉ phục.
Ngoại bào trút xuống.
Ta lúc này mới phát hiện, chàng hoàn toàn không giống như thư sinh văn nhược.
Bờ vai và tấm lưng của chàng rộng lớn, eo bụng cũng vô cùng săn chắc, trên cánh tay còn mang theo sức mạnh lưu lại do quan
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.
Cho đến khi bàn tay chàng đặt lên lớp trung y cuối cùng, ta mới chợt bừng tỉnh.
Ta một lần nữa túm chặt lấy cổ áo của mình, không chịu buông tay.
"Giữ lại kiện y phục này đi."
Tiêu Diễn nhìn ta, khóe môi dường như cong lên một nụ cười như có như không.
"Cũng được, lát nữa nàng tới cởi."
Ta vẫn chưa kịp nghĩ thông suốt xem câu nói này có chỗ nào không đúng.
Chàng đã bế ngang người ta lên, sải bước đi về phía nhĩ thất.
Lòng bàn tay ta chạm vào bờ vai trần trụi của chàng.
Ta sợ hãi đến mức lập tức rụt tay về, thân mình suýt chút nữa trượt xuống khỏi vòng tay chàng.
Tiêu Diễn đưa tay đỡ lấy phía sau eo ta, giọng nói trầm xuống.
"Đừng lộn xộn."
Chàng đặt ta ngồi vững vàng bên cạnh tủ, đưa tay liền muốn giúp ta khoan y.
Hai tay ta gắt gao nắm chặt lấy cổ áo, nói thế nào cũng không chịu buông.
Tiêu Diễn kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của ta ra.
"Chẳng lẽ nàng định mặc nguyên y phục để mộc dục sao?"
Ta đỏ bừng mặt, vươn ra một ngón tay, đẩy chàng ra xa một tấc.
"Thiếp có thể tự tắm được, Điện hạ ra ngoài đợi, có được không?"
"Chỉ e là không được."
Ta hít sâu một hơi, đành phải cam chịu số phận mà buông tay ra.
Nhưng khi bàn tay chàng chạm đến lớp tiểu y của ta, ta lại hoảng hốt giữ chặt lấy tay chàng.
"Không... không thể cởi thêm nữa."
Ta đưa ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào chàng.
Sắc mặt Tiêu Diễn trầm xuống, ta còn tưởng rằng chàng đã tức giận.
Trong lúc hoảng loạn, ta nhấc chân lên định né tránh, mũi chân lại vô tình chạm vào... của chàng.
Hơi thở của chàng chợt ngưng trệ.
Ta lúc này mới hiểu ra, khuôn mặt đen sầm kia e rằng không phải vì tức giận.
Ta chỉ đành dùng ngón tay đẩy chàng ra xa một chút, tủi thân lên án.
"Nó... bị làm sao vậy?"
Tiêu Diễn cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng nói càng thêm căng thẳng.
"Thẩm Đường, đừng nói nữa, cô sắp không nhịn được rồi."
Ta đâu còn dám gặng hỏi thêm, chỉ đành đỏ mặt luống cuống gom chặt lấy vạt áo.
Chàng rất nhanh đã bế ta đặt vào trong mộc dục dũng.
Sau đó, chính chàng cũng bước vào theo.
Cũng may thùng tắm của Đông Cung đủ lớn, hai người ngồi vào trong cũng không hề tỏ ra chật chội.
Ta trốn vào góc xa nhất.
Chàng lại vươn tay kéo ta ôm gọn trở lại vào lòng.
Tiêu Diễn nói là giúp ta mộc dục, nhưng bàn tay lại luôn dừng lại quá lâu ở những nơi không nên dừng.
Người khác mộc dục đều tắm rửa sau lưng, chàng lại cứ một mực chỉ chăm lo phía trước.
Ta bị chàng trêu chọc đến mức ngay cả liếc nhìn một cái cũng cảm thấy không có chỗ nào để trốn tránh.
Cũng may, chàng không tiếp tục làm càn thêm nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!