Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Áo Sơ Mi Nữ HOÀNG MÂY Dài Tay Trần Ly Ngực Vải Trượt Vitex Cao Cấp K55
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi tắm xong, chàng liền dùng khăn mềm giúp ta lau sạch những giọt nước đọng lại.
Khi được chàng bế ra khỏi nhĩ thất, ta chỉ cảm thấy ngoại trừ khuôn mặt, trên người đại khái không có chỗ nào là không đỏ bừng.
Tiêu Diễn bế ta từ nhĩ thất trở về tẩm điện.
Chàng vừa mới đặt ta xuống giường, ta liền cuộn tròn chăn gấm rúc vào trong góc tường.
Chàng quỳ một gối trước giường, nắm lấy mắt cá chân của ta kéo mạnh về phía trước.
Một tay khác ngay lập tức giữ chặt lấy eo ta, khiến ta không thể lùi lại được nữa.
"Thiếp căn bản không biết viên phòng!"
"Ma ma dạy quy củ không nói với nàng sao?"
Nói thì đương nhiên là đã nói qua, chỉ là lúc đó ta nghe đến mức nóng bừng cả mặt, căn bản không dám nhìn kỹ.
"Không sao, cô biết."
"Không được, thiếp sợ lắm."
Tiêu Diễn bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Chàng xoay người lấy từ bên mép giường ra vài cuốn sách nhỏ, ôm ta vào trước ngực.
Chàng ngồi xuống phía sau ta, lật mở một cuốn trong số đó, nhét vào tay ta.
"Cầm lấy, nhìn cho kỹ, học cho đàng hoàng."
Những bức họa trên trang sách vô cùng rõ ràng.
Ta chỉ mới nhìn thoáng qua một cái, hai má liền nóng rực như lửa đốt.
Tiêu Diễn ngược lại vô cùng thong dong, còn giúp ta lật sang trang tiếp theo.
Ta run rẩy đưa tay chỉ vào một bức họa trong đó, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
"Tư thế này, thật sự là con người có thể làm ra được sao?"
"Lát nữa chúng ta thử qua, tự nhiên sẽ biết."
"Hay là thôi đi."
"Lạch cạch."
Cuốn sách bị chàng gập lại, tiện tay ném trở về mép giường.
"Đã xem xong rồi, nên viên phòng thôi."
Ta không tìm được cớ gì nữa, đành phải cắn chặt răng, nằm ngay ngắn thẳng thớm ở trên giường.
Ngay cả hai tay cũng được ta đặt ngoan ngoãn ở hai bên người.
"Thiếp chuẩn bị xong rồi, tới đi!"
Đợi một lúc lâu, bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.
Ta lặng lẽ hé mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang nhịn cười của Tiêu Diễn.
"Thẩm Đường, nàng đây là đang giả chết sao?"
Ta vốn nghĩ rằng chỉ cần nhắm chặt mắt lại, chịu đựng qua một trận này liền coi như đã viên phòng xong.
Nào đâu biết được, cái dáng vẻ coi cái chết như không này ngược lại đã chọc cười chàng.
Bị chàng nhìn chằm chằm như vậy, ta đến cả vành tai cũng nóng bừng lên, chỉ đành tiếp tục cứng đờ ở nguyên tại chỗ.
Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, chàng đã cúi người xuống lấp kín đôi môi ta.
Phía sau eo ta được bao phủ bởi một bàn tay lớn, bị chàng nhẹ nhàng nâng lên.
Thân mình dán sát vào lồng ngực ấm áp vững chãi của chàng, hai cánh tay ta cũng không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy cổ chàng.
Nụ hôn kia ban đầu vẫn còn tính là dịu dàng.
Khi rơi xuống dái tai và bên sườn cổ, lại một đường trượt xuống dưới... dần dần khiến ta ngay cả nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.
Ta chưa từng thân cận với ai như thế này bao giờ, ban đầu chỉ biết cứng đờ người mặc cho chàng định đoạt.
Cho đến khi nụ hôn kết thúc, ta mới vô lực gục đầu lên vai chàng, chỉ có thể há miệng thở dốc.
Ta vốn định đẩy chàng ra, cổ tay lại bị nắm lấy, mười ngón tay cũng bị đan vào nhau siết chặt.
Về sau, ta khóc lóc cầu xin chàng chậm lại một chút.
Chàng lại giống như không hề nghe thấy, từ đầu đến cuối đều không chịu thực sự buông tha cho ta.
Cảm giác đau đớn xa lạ từ từ tan đi, toàn thân ta lại vẫn căng cứng đến phát ngốc.
Ta chỉ đành mặc cho chàng hết lần này đến lần khác cúi người hôn ta.
Ta mệt mỏi đến mức toàn thân ướ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Diễn vẫn giống như kẻ đã nhịn đói từ rất lâu, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì.
Mấy cuốn sách nhỏ bên gối đã bị chàng lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.
Ta ngay cả chút sức lực nâng tay lên đẩy chúng ra xa cũng không còn.
Đôi mắt ta cũng buồn ngủ đến mức không mở lên nổi.
Trong lòng chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm: Ngày mai nhất định phải đem toàn bộ mấy cuốn sách khiến người ta đỏ mặt tía tai kia ném hết ra khỏi phòng.
Càng xa càng tốt!
...
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, vậy mà đã đến giữa trưa.
Ta mở mắt ra, ánh mặt trời bên ngoài lớp giấy dán cửa sổ đã lên rất cao.
Ta chống tay lên cái eo nhức mỏi ngồi dậy, hai chân vừa mới chạm đất, đầu gối liền mềm nhũn.
May mà mép giường ngay ở phía sau lưng.
Ta kịp thời chống đỡ được, mới không thực sự ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ta gục nửa người bên mép giường, nghỉ ngơi hồi phục một lúc lâu.
Sau đó mới chống cánh tay, chậm chạp nhích người trở lại trên giường.
Ta lại một lần nữa xoa bóp vòng eo vẫn còn đang nhức mỏi.
Càng nghĩ càng cảm thấy nam nhân đêm qua nửa điểm cũng không biết tiết chế.
Trong tẩm điện trống không, chẳng có một bóng người.
Ta vừa định cất tiếng gọi tỳ nữ thiếp thân tiến vào, cửa phòng đã bị đẩy ra trước một bước.
Những hình ảnh vụn vặt của đêm qua đồng loạt ùa về trong tâm trí.
Ta lại nhìn thoáng qua giường nệm lộn xộn.
Càng nghĩ càng thêm chắc chắn, Tiêu Diễn rõ ràng là đang mượn cớ để đòi lại cái tát trên sân mã cầu kia.
Vị Thái tử này, lòng dạ quả thực quá hẹp hòi.
Ai ngờ người đẩy cửa bước vào không phải tỳ nữ, mà là một Tiêu Diễn y phục chỉnh tề.
Trong tay chàng cầm một cuộn sách, chậm rãi bước đến trước mặt ta.
"Tỉnh rồi sao?"
Ta rõ ràng đang mở to mắt ngồi trên giường, chàng còn cố tình hỏi thừa một câu, rành rành là đang cố ý trêu chọc ta.
Chàng ngồi xuống mép giường, vươn tay về phía ta.
Ta theo bản năng lùi về phía sau một chút.
"Không... không thể nữa đâu, thêm một lần nữa thiếp thật sự chịu không nổi mất."
"Cô ở trong mắt nàng, giống cầm thú đến vậy sao?"
Bàn tay chàng khựng lại giữa không trung.
Ngay sau đó, chàng nhẹ nhàng búng lên trán ta một cái.
Lại nắm lấy cánh tay ta, kéo ta lại gần trước mặt.
"Để cô xem thử, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa."
Vừa nói, chàng liền muốn vén vạt váy của ta lên, ta vội vàng giữ chặt lấy tay chàng.
Lúc tỉnh lại, chỗ bị thương quả thực mang theo cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ.
Nghĩ đến việc sáng sớm chàng đã giúp ta bôi thuốc một lần.
Nhưng ta vẫn không có đủ can đảm để nhìn thêm một lần nữa ngay trước mặt chàng.
"Làm gì có chuyện nhanh khỏi như vậy được."
"Vậy thì đợi đến tối rồi xem lại."
Chàng dường như đã chấp nhận câu trả lời này, chậm rãi thu tay về.
Ta đang định trốn trở lại vào trong chăn.
Chợt nhớ ra ngày thứ hai sau khi thành thân còn phải tiến cung, lập tức lại ngồi thẳng người dậy.
Chàng nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đỡ lấy eo ta.
"Sao vậy?"
"Sao Điện hạ không gọi thiếp dậy? Ma ma nói hôm nay phải nhập cung diện thánh, đã sắp đến giờ ngọ rồi!"
"Cô đã sai người truyền khẩu dụ, dời sang ngày mai tiến cung cũng không sao."
Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Điện hạ truyền lời như thế nào vậy?"
"Cô nói Thái tử phi đêm qua quá mức mệt nhọc, quả thực không dậy nổi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!