Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta còn chưa kịp hỏi rõ rốt cuộc là giúp chuyện gì, đáy mắt chàng đã hiện lên ý cười.
Chàng một tay đỡ lấy gáy ta, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Đợi đến khi chàng rốt cuộc buông ra, môi ta đã tê rần.
Đêm nay, ngay cả đôi tay của ta cũng không giữ được sự trong sạch.
Một cái tát trên sân mã cầu quả nhiên không phải chịu uổng phí.
Chàng rõ ràng là một tên đăng đồ tử khoác lớp da nhã nhặn.
May mà chàng vẫn nhớ ngày mai ta phải dậy sớm.
Chàng không làm loạn đến tận đêm khuya như đêm trước.
Kể từ bữa tiệc mừng công phụ thân khải hoàn sáu năm trước, ta chưa từng vào cung lần nào nữa.
Nay đi lại trên cung đạo, bức tường đỏ chót cao ngất cùng những hàng gạch ngói ngay ngắn chỗ nào cũng thấy mới mẻ.
Ta không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh.
Tiêu Diễn nắm lấy tay ta, thấp giọng nhắc nhở: "Nhìn dưới chân kìa, kẻo ngã."
Lúc cúi đầu ta suýt nữa giẫm phải vạt váy, vội vàng bước chậm lại.
Ta lại nhớ ra một chuyện.
"Điện hạ bao nhiêu tuổi thì dọn vào Đông Cung ở một mình vậy?"
"Khoảng sáu tuổi."
Ta nghe mà ngẩn người.
Năm sáu tuổi, ta vẫn còn suốt ngày bám lấy a huynh giành kẹo.
Chàng vậy mà đã một mình sống trong Đông Cung.
"Vậy hồi nhỏ chàng nhất định rất cô đơn."
"Hiện giờ đã có Thái tử phi ở bên cạnh, Cô đã không còn đáng thương nữa rồi."
Lời này khiến trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt mang theo ý cười của chàng, hai má không khỏi nóng bừng.
Mẫu thân của Tiêu Diễn, chính là đương kim Hoàng hậu. Trước kia dân gian đều đồn đại Hoàng hậu hay ghen tuông, Thánh thượng cũng sợ vợ.
Ban đầu ta cứ nghĩ, Hoàng hậu sẽ là một nữ tử vô cùng cường thế.
Thuở nhỏ ta thậm chí từng nói, sau này nếu gả cho người ta, cũng phải bắt phu quân chỉ chung thủy với một mình ta, nếu không thà không gả còn hơn.
A huynh nghe xong, còn cười nói sẽ cố gắng kiếm thêm cho ta chút gia sản, sau này tiện bề chiêu rể.
Nhưng hôm nay thực sự diện kiến Hoàng hậu, ta mới biết lời đồn đại không thể tin được.
Hoàng hậu ôn nhu uyển chuyển, đoan trang hiền thục, đối nhân xử thế vô cùng hòa ái.
Thánh thượng nhiều năm không nạp thêm người khác, cũng không phải vì sợ người.
Ngài chỉ là nguyện ý cùng Hoàng hậu một đời một kiếp một đôi người.
Chẳng liên quan gì đến việc Hoàng hậu có ghen tuông hay mạnh mẽ hay không, mọi chuyện chỉ vì ngài ấy cam tâm tình nguyện.
Trước khi xuất cung, Hoàng hậu còn nắm lấy tay ta, bảo ta khi nào rảnh rỗi thì và
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta liên tục vâng dạ, trong lòng cũng không khỏi khao khát, có lẽ Tiêu Diễn sau này cũng có thể chỉ cưới một người.
Trở về Thái tử phủ, ta ôm khư khư bộ trâm cài bằng vàng do Hoàng hậu ban thưởng, nửa ngày cũng không nỡ buông tay.
"Thái tử phi vậy mà lại là một tiểu tài mê."
"Những thứ này đều là Mẫu hậu ban cho thiếp."
Ta lập tức ôm chặt chiếc hộp vào lòng, cảnh giác nhìn chàng.
"Được rồi, đều là của nàng."
Chàng bị dáng vẻ đề phòng của ta chọc cười thành tiếng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta bị chàng nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, quay mặt đi không chịu nhìn chàng nữa.
Vừa dùng xong bữa tối, ta liền vội vàng chạy đến nhĩ phòng chải chuốt tắm gội.
Ta vốn định đi ngủ trước, có lẽ sẽ tránh được chuyện bôi thuốc này.
Nhưng ta ở bên trong lề mề rất lâu.
Khi trở lại tẩm điện, Tiêu Diễn vẫn cầm chiếc bình sứ ngồi ở mép giường đợi ta.
Nhớ lại sự giày vò của hai đêm trước, ta vẫn còn chút sợ hãi, đành phải túm lấy vạt váy chậm chạp đi tới.
"Đến lúc bôi thuốc rồi."
"Thiếp cảm thấy đã khỏi rồi."
Chàng vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
Ta không tình nguyện ngồi xuống, đợi chàng xem xét vết thương xong, liền lập tức kéo chăn che kín người.
"Điện hạ vẫn là nên giữ gìn long thể thì hơn."
Tiêu Diễn híp mắt lại, đột nhiên đè ta xuống dưới thân.
"Thái tử phi đây là đang chê thể lực của Cô không tốt sao?"
Ta nghẹn họng, lời này nói phải cũng không xong, nói không phải cũng chẳng được.
Còn chưa nghĩ ra cách trả lời, môi đã bị chàng chặn lại.
Một lúc lâu sau, ta mềm nhũn người đẩy đẩy chàng, chàng mới hơi lùi ra.
"Cô không làm gì khác, chỉ hôn nàng thôi."
"Thật không?"
Tiêu Diễn cúi đầu hôn lên mi mắt ta, đáp ứng vô cùng sảng khoái.
Sự thật chứng minh, những lời đảm bảo của chàng trên giường một câu cũng không thể tin.
Sau khi hôn xong, tay chàng lại bắt đầu không an phận, ta vội vàng giữ chặt vai chàng.
"Chỉ sờ một chút thôi, không làm gì cả."
Miệng chàng nói vậy, nhưng động tác lại càng lúc càng được đà lấn tới.
Ta nhẫn nhịn không thể nhịn được nữa, vung tay tát chàng một cái.
Tiếng giòn giã vang lên, thân hình Tiêu Diễn cứng đờ, tim ta cũng vọt lên tận cổ họng.
"Thiếp... thiếp không cố ý, chàng tin không?"
Tiêu Diễn không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy cổ tay ta, đưa lòng bàn tay ta lại gần chóp mũi ngửi ngửi.
Ta há miệng, còn chưa kịp hỏi, chàng đã lên tiếng...
"Trên tay nàng dùng loại hương gì vậy?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!