Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng hỏi rất nghiêm túc, ta ngược lại không hiểu ra sao.
Ta vốn dĩ còn đang lo lắng không biết chàng có mượn cơ hội này để trả thù hay không.
Thấy chàng chỉ gặng hỏi về mùi hương, trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
Thành thân ba tháng nay, Tiêu Diễn thực ra đối xử với ta cực kỳ tốt.
Ngoại trừ mấy ngày đầu tiên trên giường không chịu nghe lời khuyên can, chàng hoàn toàn không hề ức hiếp ta như những gì ta lo lắng trước khi xuất giá.
Nhưng những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, Bắc địa liền truyền đến tin chiến sự.
Sáu năm trước phụ thân từng dẫn quân đánh lui quân Man Di, từ đó biên cảnh an ổn nhiều năm.
Ngày thường người cũng chỉ thỉnh thoảng dẫn binh đi tiễu phỉ.
Nay Tân vương của Man Di vừa mới lập, đang nóng lòng muốn mượn một trận thắng để thu phục lòng người, thế là tập hợp binh mã xâm phạm bờ cõi.
Phụ thân một lần nữa khoác áo giáp, a huynh cũng chủ động xin đi theo quân.
Ngày đại quân xuất chinh, ta đích thân tiễn bọn họ ra ngoài cổng thành.
A huynh thu lại dáng vẻ tản mạn ngày thường.
Huynh ấy khoác áo giáp, tay cầm trường thương, ngồi ngay ngắn trên lưng chiến mã, thật sự có vài phần uy phong của một vị tướng quân.
Nhưng huynh ấy càng như vậy, nước mắt trong mắt ta càng không kìm được.
"A Đường, đợi a huynh đắc thắng trở về."
"A huynh nhất định phải bình an khải hoàn."
"A huynh của muội một lòng muốn làm đại tướng quân, không thể khải hoàn, làm sao gánh vác nổi chí hướng này?"
A huynh cười xoa rối tóc ta, sau đó thúc ngựa quay về đội ngũ.
Ta đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn ba quân đi xa.
Bóng lưng của phụ thân và a huynh dần dần thu nhỏ thành hai chấm đen.
"Đừng sợ, bọn họ sẽ bình an trở về."
Tiêu Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Nước mắt ta cố nhịn bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, ta xoay người ôm chặt lấy eo chàng.
"A huynh sống quen những ngày tháng phú quý rồi, biên quan khổ cực như vậy, huynh ấy phải chịu bao nhiêu tội đây!"
"Phụ thân mấy năm nay mập lên không ít, lỡ như chiến mã cõng không nổi người thì phải làm sao?"
Tiêu Diễn vốn dĩ còn đang nghiêm túc an ủi, nghe đến đây cũng không nhịn được bật cười.
Chàng nâng khuôn mặt ta lên, lau đi nước mắt cho ta.
"Yên tâm đi, chiến mã trong quân đội cõng hai vị Hầu gia cũng chạy nổi."
Phụ thân và a huynh đến biên quan không lâu.
Bức thư nhà đầu tiên liền được đưa đến tay ta.
Nét chữ vẫn là dáng vẻ tiêu sái quen thuộc của a huynh.
A huynh viết dông dài mấy trang giấy.
Trong thư toàn là những chuyện vặt vãnh không quan trọng.
Không ngoài việc vị phó tướng nào ngủ ngáy, con chiến mã nào tính khí nóng nảy, nửa câu cũng không nhắc đến sự gian hiểm của chiến sự.
Ta đem bức thư đọc đi đọc lại nhiều lần.
Nơi biên ải có quân địch
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Huynh ấy viết càng thoải mái, ta càng biết huynh ấy đang báo tin vui chứ không báo tin buồn.
Tiêu Diễn dạo đó cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ban ngày, chàng thường ở thư phòng bàn bạc chính sự kéo dài đến tận đêm khuya.
Nhưng dù muộn đến đâu, mỗi ngày chàng đều sẽ trở về tẩm điện nói với ta vài câu.
Chiến sự vừa đánh liền kéo dài suốt nửa năm.
Mỗi khi có quân báo gửi về kinh thành, đều sẽ mang theo một bức thư nhà.
Ta luôn phải đọc từ đầu đến cuối.
Ta luôn phải xem kỹ lại một lần nữa, chỉ sợ bỏ sót tin xấu nào đó bị vội vã che giấu, nhưng trái tim vẫn ngày ngày treo lơ lửng.
Phụ thân đã có tuổi, sớm đã không còn là vị Chiến thần sức lực không cạn kiệt của sáu năm trước nữa.
A huynh lại là lần đầu tiên thực sự ra trận, ta chỉ mong bọn họ đều có thể bình an trở về.
Vào đông, tuyết lớn ở kinh thành phủ kín mái hiên.
Nghe nói Bắc địa không chỉ gió cát lớn, mà mưa tuyết cũng đặc biệt khó chịu đựng.
Ta liền chuẩn bị sẵn rất nhiều áo bông và giày bốt dày từ sớm.
Sau đó nhờ quan áp tải lương thảo gửi cùng cho các tướng sĩ trấn thủ biên quan.
Dựa theo tính cách của a huynh, sau khi nhận được áo rét do chính tay ta chuẩn bị, đáng lẽ đã sớm viết thư khen ngợi ta rồi.
Nhưng ta đợi rất lâu, cũng không đợi được nửa câu khen ngợi nào.
Liên tiếp mấy bức thư nhà, huynh ấy đều không nhắc đến những chiếc áo rét kia.
Ta lo lắng những y phục đó cùng với lương thực vận chuyển đến biên quan căn bản không được đưa tới nơi.
Càng nghĩ càng bất an, đành phải cầm thư đi tìm Tiêu Diễn.
Trong thư phòng đang có quan viên bàn bạc chính sự, ta đợi dưới hành lang suốt hai canh giờ.
Cách cánh cửa khép hờ, ta cũng nghe rõ ngọn nguồn sự việc.
Quân lương và áo rét vận chuyển đến biên quan đã bị người ta bớt xén qua từng tầng từng lớp, các tướng sĩ sau khi vào đông đã bắt đầu thiếu hụt lương thực.
Đợi quan viên rời đi, Tiêu Diễn bước ra khỏi thư phòng.
Chàng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ta, liền biết ta đã nghe thấy tất cả.
Chàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
"Nàng an tâm, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu."
Ta sụt sịt mũi, nghĩ đến a huynh xưa nay sức ăn rất lớn, trong lòng càng thêm khó chịu.
"A huynh của thiếp một bữa phải ăn năm bát cơm, nếu bị bỏ đói, huynh ấy lấy đâu ra sức lực để nâng trường thương chứ?"
"Quân Man Di tên nào tên nấy đều cường tráng, tướng sĩ của chúng ta ngay cả cơm cũng ăn không no, bảo thiếp làm sao yên tâm cho được?"
"Quân lương từ nay về sau, Cô sẽ đích thân áp tải, xem kẻ nào còn dám thò tay vào."
Giọng điệu của chàng trầm ổn, giống như một tảng đá đè xuống sóng to gió lớn.
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống được vài phần.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!