Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Giày Búp Bê Nữ Carnaval Mary Jane Ren Hoa Xuyên Thấu, Quai Ngang Khóa Kim Loại Thanh Lịch Vintage - VS230

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ba tháng sau, trên pháp trường từng cái đầu rơi xuống.

Cũng chính vào khoảnh khắc này, ta mới được chứng kiến thủ đoạn sấm sét của Tiêu Diễn.

Những tên quan viên bớt xén quân lương kia, không một ai được dung túng.

Kể từ đó về sau, tin chiến thắng từ biên quan hết bức này đến bức khác được gửi về kinh thành.

Ngày quân Man Di bị đánh lui, chiến mã báo tiệp chạy một mạch vào kinh thành.

Khắp thành đều vang lên tiếng báo tin vui.

Quân báo mở ra, bên trên chỉ có bốn chữ:

"Biên quan đại tiệp."

Bách tính kinh thành hoan hô ăn mừng.

Bách tính đều mong ngóng trượng phu, huynh trưởng và nhi tử bình an trở về.

Cũng chính vào ngày này, ta biết mình đã mang thai.

Khi Tiêu Diễn đưa tay ôm ta, hai cánh tay chàng lại khẽ run rẩy.

Lòng bàn tay chàng nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới của ta.

Chàng nói đứa trẻ này là phúc tinh của chàng, cũng là trân bảo của chàng.

Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

A huynh cũng nổi danh trong trận chiến này.

Chiến công của huynh ấy rất nhanh đã truyền về kinh thành.

Ta vốn tưởng huynh ấy đắc thắng trở về, kiểu gì cũng sẽ khoe khoang trước mặt ta vài ngày.

Nhưng khi đại quân khải hoàn trở về kinh, ta tìm kiếm rất lâu trong đám đông.

Ta lại mãi không nhìn thấy a huynh đâu.

Cho đến lúc này, Tiêu Diễn mới nói cho ta biết sự thật.

A huynh đã chủ động xin thánh chỉ ở lại trấn thủ biên quan.A huynh muốn kế thừa y bát của phụ thân, thay Đại Lương trấn thủ Bắc cảnh.

Ta tuy không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể đợi huynh ấy đến dịp lễ tết mới được về kinh.

Ngày lâm bồn, ta bình an sinh hạ một nhi tử khỏe mạnh.

Không ai ngờ tới, a huynh lại từ biên quan gấp rút chạy về Đông Cung.

Huynh ấy đen đi nhiều, thân hình cũng rắn rỏi hơn trước.

Chỉ cần đứng trước cửa, thật sự đã có uy phong của một bậc danh tướng.

Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ suy nhược sau sinh của ta, chút uy phong đó liền tan sạch sành sanh.

"Muội muội tốt của ta, những ngày qua ủy khuất cho muội rồi."

Huynh ấy ôm lấy cánh tay ta, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng còn thuận tay quẹt hết lên tay áo Tiêu Diễn.

Sắc mặt Tiêu Diễn ngày càng đen lại, cuối cùng nhẫn không thể nhẫn, túm lấy người ném thẳng ra ngoài cửa.

Quả nhiên, a huynh vẫn là a huynh của trước kia, nửa điểm cũng không thay đổi.

Nửa năm đầu sau khi thành hôn, bụng ta mãi vẫn không có động tĩnh.

Trong triều liền luôn có kẻ mượn cớ đưa mỹ nhân vào Đông Cung, lại khuyên Tiêu Diễn nạp thêm trắc phi.

Chàng một người cũng không nhận, tất cả những người được đưa tới đều bị trả về nguyên dạng.

Ngự sử liên tiếp dâng sớ, chàng cũng chưa từng vì thế mà thay đổi chủ ý.

Nay Hoàng trưởng tôn đã chào đời, phụ thân cũng mang theo chiến công hồi triều, những âm thanh giục chàng nạp thiếp cuối cùng cũng im bặt.

Sau này Thánh thượng thiền vị, ngày Tiêu Diễn đăng cơ vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta.

Sau đại điển, ta hỏi chàng sau này có quảng nạp hậu cung hay không.

Chàng liếc ta một cái, nắm lấy tay ta, áp lên ngực chàng.

"Nơi này chỉ lớn chừng này, chứa một mình A Đường đã đầy rồi, không nhét thêm được người khác nữa."

...

Phiên ngoại (Góc nhìn của Tiêu Diễn)

Bữa cung yến năm Cảnh Hòa thứ mười ba, là lần đầu tiên ta và A Đường gặp nhau.

An Viễn Hầu vừa đánh thắng trận từ biên quan trở về.

Khi tiến cung dự tiệc, bên cạnh còn dắt theo A Đường mới mười tuổi.

Tiểu cô nương lưng thẳng tắp, một chút cũng không sợ người lạ.

Nàng gặp ai cũng khoe phụ thân mình là đại tướng quân.

Còn nói Man Di Bắc địa đều bị đánh cho ôm đầu bỏ chạy.

Phụ hoàng nghe mà bật cười, cố ý hỏi nàng:

"Nếu sau này Man Di lại đến, ngươi tính sao?"

"Nếu dám xâm phạm cương thổ nước ta, đương nhiên phải truy kích đến cùng."

Người cả điện đều bị nàng chọc cho cười tươi rói, bản thân nàng lại vô cùng nghiêm túc.

Chương 7: Đề tài

Phụ hoàng nhận câu nói cát tường này, trước tiên vẫy tay với nàng, lại gọi ta đến gần.

"

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

A Đường, đây là nhi tử của trẫm, ngươi có thích nó không?"

Phụ hoàng vốn có ý kết thân với công thần. Người liền nhân lúc bọn trẻ đều ở đây, nửa đùa nửa thật mà dò xét.

A Đường ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo, trả lời cũng vô cùng nghiêm túc.

"Tiểu ca ca thật đẹp mắt, giống như tiên nhân trên trời vậy."

Ta chưa từng bị tiểu cô nương khen thẳng mặt như thế, mặt thoắt cái liền nóng bừng.

Phụ hoàng vẫn cười ha hả gặng hỏi:

"Vậy ngươi lớn lên làm nương tử của nó, có được không?"

"Không muốn, ta lớn lên là muốn cưới phu quân về nhà cơ."

A Đường lập tức lắc đầu, châu hoa sau gáy cũng theo đó mà lắc lư.

Phụ hoàng nhất thời bị nàng làm cho nghẹn họng, mẫu hậu cười thay người giải vây.

"Hôn sự của bọn trẻ, đợi chúng lớn lên rồi để tự chúng chọn đi."

An Viễn Hầu lập công lớn, cũng được phong thưởng.

Phụ hoàng liền tính toán hứa gả A Đường cho ta.

Nhưng A Đường ngay tại chỗ đã cự tuyệt môn hôn sự này.

Ta lại không cam tâm cứ như vậy mà bỏ qua.

Giữa bữa tiệc, A Đường rất thích ăn bánh Đào hoa tô.

Nàng vừa cầm lấy một miếng, chớp mắt đã bị Thẩm Kiêu cướp mất.

Ta bưng một đĩa Đào hoa tô đi tới.

Ta quyết định lấy món ăn nàng thích nhất để dỗ dành nàng.

"Muội từng đến Đông Cung chưa?"

A Đường lắc đầu, trong mắt tràn đầy tò mò.

"Đông Cung có ăn không hết bánh ngọt và kẹo, còn có rất nhiều món ngon khó tìm ngoài cung."

"Đông Cung ở chỗ nào?"

"Đông Cung chính là nơi ta ở."

"Vậy sau này ta có thể đến nhà huynh làm khách không?"

"Không được, chỉ có nữ chủ nhân chân chính của Đông Cung mới có thể vào."

"Vậy ta có thể làm nữ chủ nhân chân chính của Đông Cung không?"

"Có thể."

"Được a! Ta lớn lên sẽ làm nữ chủ nhân chân chính của Đông Cung!"

A Đường quả nhiên bị bánh ngọt đả động.

Nàng vỗ tay đáp ứng, lớn lên sẽ làm nữ chủ nhân của Đông Cung.

Ta đẩy đĩa Đào hoa tô kia đến trước mặt nàng.

Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, vô cùng vui vẻ.

Người lớn chỉ coi như trẻ con nói đùa.

Ta lại từ ngày đó luôn nhớ kỹ, bản thân tương lai muốn cưới nàng làm nữ chủ nhân của Đông Cung.

Nàng từ từ lớn lên, vẫn không giống những khuê tú khác câu nệ phép tắc.

Nàng cưỡi ngựa đánh cầu, cái gì cũng dám làm.

Điều ta thích, cũng chính là sự tươi tắn tự tại đó của nàng.

Chỉ là nàng sớm đã đem lời hứa thời thơ ấu quên sạch sành sanh.

Thiếu niên trong kinh thành thích nàng ngày càng nhiều, bản thân nàng lại chẳng hề hay biết.

Có một ngày, ta còn chính tai nghe thấy nàng khen Lục Hành dung mạo tuấn tú, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh cảm giác nguy cơ.

Ta sợ nàng thật sự nhìn trúng Lục Hành.

Thế là, ta nhân lúc trận mã cầu âm thầm giở chút thủ đoạn, để Thẩm Kiêu và Lục Hành xảy ra xung đột trước.

A Đường xưa nay luôn bảo vệ huynh trưởng.

Chỉ cần Lục Hành và Thẩm Kiêu kết oán, nàng đương nhiên sẽ không thân cận Lục Hành nữa.

Ta vốn định đợi hai người đánh nhau rồi mới tiến lên can ngăn, thuận thế răn dạy Lục Hành vài câu, để lại ấn tượng trầm ổn trước mặt A Đường.

Ai ngờ nàng hiểu lầm ta muốn giúp Lục Hành, liền lao tới ôm chặt lấy eo ta.

Trên sân quyền cước không có mắt, ta sợ nàng bị thương ngộ, đành phải ôm người ra xa trước.

Nàng vùng ra xong, giơ tay liền cho ta một cái tát, còn mắng ta là đồ đăng đồ tử.

Cái tát đó thật ra không hề đau, ta ngược lại còn lo lắng mặt mình làm đau tay nàng.

Nhưng còn chưa kịp giải thích, nàng liền nhận ra thân phận của ta, dọa cho quỳ rạp xuống đất.

Trở về Đông Cung, ta nghĩ về sự hiểu lầm này rất lâu.

Phụ hoàng luôn nói đánh là thân, mắng là yêu, A Đường hôm nay đối với ta vừa đánh vừa mắng, có thể thấy duyên phận của chúng ta vẫn chưa đứt.

Ta dứt khoát tiến cung xin thánh chỉ ban hôn.

Đĩa Đào hoa tô thời thơ ấu không thể khiến nàng nhớ kỹ ước định, một tờ hôn thư chắc chắn sẽ không để nàng chạy thoát nữa.

Nàng đã đáp ứng, rốt cuộc vẫn phải thực hiện —— làm nữ chủ nhân chân chính của Đông Cung ta.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL