Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Áo Sơ Mi Tay Bồng Tơ Nhũ Mềm Mại Thanh Lịch Nhẹ Nhàng màu Xanh , Be

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Quốc Công phu nhân vốn đang cúi đầu, nghe thấy câu này, thân thể chợt lảo đảo, ánh mắt nhìn về phía Liễu Oanh lập tức thêm phần oán độc.

Bùi Nhược Hoa lại đã thu lại tất cả cảm xúc, một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh.

"Tạ thế tử, nếu đã thiếu đi một chút thiên vị của chàng cũng không sao cả, vậy thì thiếu đi con người chàng, đối với ta cũng chẳng hề hấn gì."

"Hôn sự đến đây là kết thúc."

Tạ Cảnh Sâm còn chưa kịp mở miệng, Quốc Công phu nhân đã biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Tuyệt đối không được!"

"Nhược Hoa, Cảnh Sâm chỉ là nhất thời hồ đồ, nó cùng Liễu Oanh chi gian thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối không phải như con nghĩ đâu!"

"Đêm nay ta sẽ lập tức đưa Liễu Oanh về quê, từ nay về sau tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mặt con nữa."

Bùi Nhược Hoa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng được giáo dưỡng cực tốt, đối mặt với trưởng bối, rốt cuộc không nói ra được lời cay nghiệt.

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Quốc Công phu nhân luôn dung túng nhi tử. Cho dù hắn bị tân khách cả sảnh đường trách mắng, còn liên lụy đến hôn sự của nữ nhi trong nhà, bà ta vẫn không cảm thấy Tạ Cảnh Sâm có lỗi, chỉ đem toàn bộ tội lỗi đổ lên người Liễu Oanh.

Thật sự gả vào gia môn như vậy, về sau không biết còn phải chịu bao nhiêu ủy khuất.

"Khụ khụ." Trên đài truyền đến hai tiếng ho khan. Thủ phụ chậm rãi bước tới, ngữ khí đối với Quốc Công phu nhân vô cùng trịnh trọng.

"Ngày mai xin phu nhân mang theo canh thiếp, hai nhà giáp mặt trao trả cho rõ ràng."

Ông ấy bỏ qua mọi lời giải thích và khách sáo, chỉ một câu đã chốt cứng chuyện từ hôn.

Qua hồi lâu, Quốc Công phu nhân mới dùng giọng khàn khàn trả lời: "Được, chúng ta liền cáo từ, không làm phiền nữa."

"Khoan đã!"

Bùi Nhược Hoa đột nhiên gọi bọn họ lại.

Tạ Cảnh Sâm dừng bước quay đầu lại, trong mắt một lần nữa sáng lên một tia hy vọng.

Bùi Nhược Hoa đem những trang sức vừa tháo xuống nhét hết vào tay hắn.

"Đem những thứ này mang đi."

"Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai."

Một buổi tiệc sinh thần ầm ĩ đến mức không vui vẻ mà giải tán, tân khách rất nhanh đã ra về sạch sẽ.

Bùi Nhược Hoa cố ý mời ta đến viện tử của mình. Ta vừa đứng vững, nha hoàn liền bưng tới một chiếc hộp gỗ.

Ta chần chừ mở nắp ra, mười thỏi vàng nhỏ vàng óng ánh suýt chút nữa làm lóa mắt ta.

"Ta không biết bà chủ thiên vị thứ gì, liền lấy hoàng kim để tạ ơn, có hài lòng không?"

Món tạ lễ này quả thực đưa đến đúng tâm khảm của ta.

Ta cười híp mắt đóng hộp lại, khóe miệng làm sao cũng không giấu được sự vui vẻ.

"Bùi tiểu thư hà tất phải tốn kém như vậy."

Nàng ấy lại trịnh trọng hướng ta hành lễ.

"Hôm nay không có thương lượng trước với ngươi, lâm thời mời ngươi trước mặt mọi người làm chứng, quả thực là ta thất lễ."

"Ta vốn tưởng rằng, những trang sức mua từ cửa tiệm đã đủ để vạch trần Tạ Cảnh Sâm, ai ngờ hắn lại mặt dày mày dạn càn quấy. Ta quả thực không có cách nào khác, đành phải xin ngươi mở lời."Sự áy náy trên gương mặt nàng ấy không hề giả tạo, ta lại nhận món tạ lễ hậu hĩnh nhường này, tự nhiên cũng không tiện so đo thêm nữa.

"Không sao, ta vốn dĩ đã nhìn Tạ thế tử chướng mắt. Có bạc mà không chịu tiêu, lại lấy thứ hàng tặng kèm ra để lừa gạt người khác, thật sự vô cùng buồn nôn. Có thể giúp nàng nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, sớm ngày thoát khỏi bể khổ, ta cũng coi

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

như đã làm được một việc thiện."

Mắng chửi Tạ Cảnh Sâm xong, ta vẫn cảm thấy chưa hả dạ, bèn nhắc tới Liễu Oanh.

"Còn cả vị biểu muội kia của hắn nữa, đau bụng lúc nào không đau, lại cứ nhắm ngay lúc hai nhà chuẩn bị nhận ngọc bội gia truyền mà phát tác, ai biết được ả ta có phải rắp tâm phá đám hay không."

Bùi Nhược Hoa trước tiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận xung quanh không có ai, lúc này mới nở một nụ cười giảo hoạt.

"Ả ta không phải cố ý đâu, thuốc là do ta hạ đấy."

Ta lập tức trừng mắt tròn xoe kinh ngạc.

Bùi Nhược Hoa kiên nhẫn giải thích: "Sau khi điều tra rõ chân tướng, ta liền quyết định từ hôn, cặp ngọc bội kia tự nhiên là không thể nhận.

"Cho nên ta đã tính toán sẵn canh giờ, sai nha hoàn bỏ thêm chút đồ vật vào trong chén trà của ả. Tạ Cảnh Sâm coi trọng ả ta như vậy, thấy ả xảy ra chuyện nhất định sẽ rối loạn tâm trí."

"Đợi đến khi hắn tự phơi bày sự thiên vị của mình ra trước mặt mọi người, ta mới vạch trần chuyện đồ trang sức, mọi thứ liền trở nên thuận lý thành chương."

Ta xâu chuỗi lại từng màn diễn ra trong buổi yến tiệc ngày hôm nay ở trong đầu, chợt nhớ tới tiểu cô nương lên tiếng trả lời đầu tiên.

"Đứa bé mở miệng phân biệt hai khay trang sức kia, cũng là do nàng sắp xếp từ trước sao?"

Khách khứa ngồi kín chỗ đều là những bậc quyền quý hiểu rõ đạo lý xu cát tị hung, khi chưa nhìn thấu cục diện, tuyệt đối không một ai dám dễ dàng lên tiếng.

Bùi Nhược Hoa mỉm cười đáp: "Đó là tiểu điệt nữ của ta."

Trong lòng ta chấn động không thôi.

Thủ phụ thiên kim quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường, từng bước sắp xếp đều kín kẽ, vạn vô nhất thất. Tạ Cảnh Sâm chọc phải nàng ấy, lần này coi như đã đá trúng thiết bản rồi.

Đêm trở về nhà từ Thủ phụ phủ, ta nằm trên giường trằn trọc tráo trở, làm cách nào cũng không sao ngủ được.

Ta sợ trời vừa hửng sáng, Tạ Cảnh Sâm sẽ dẫn người tới đập phá cửa tiệm, sau đó đuổi ta ra khỏi kinh thành.

Thế nhưng cứ nghĩ đến mười thỏi vàng ròng được giấu kỹ dưới gầm giường, khóe miệng ta lại nhịn không được mà cong lên.

Mở tiệm buôn bán vốn dĩ cũng chỉ vì kiếm tiền. Nay trong tay đã có bạc, cho dù phải chuyển đến một tòa thành khác, ta vẫn có thể sống những ngày tháng sung túc, thoải mái.

Ta chốc thì lo âu, chốc lại vui mừng, cứ thế trằn trọc suốt cả một đêm.

Ngày hôm sau, ta mang theo hai quầng mắt thâm đen nằm gục trên quầy hàng.

Cửa tiệm từ đầu đến cuối vẫn luôn bình yên vô sự. Kẻ đến đập tiệm thì chẳng thấy đâu, ngược lại Bùi Nhược Hoa lại dẫn theo vài vị tiểu thư bước vào.

"Thẩm chưởng quỹ, mấy vị bằng hữu này của ta muốn tới chỗ nàng chọn chút đồ trang sức."

Ta vội vàng sai tiểu nhị tiến lên tiếp đón, còn bản thân thì ở lại bên cạnh Bùi Nhược Hoa.

Nàng ấy không để lộ dấu vết mà liếc nhìn quầng thâm dưới mắt ta, dường như đã đoán được ta đang lo sợ điều gì.

"Nàng cứ việc an tâm. Tạ Cảnh Sâm hành sự tuy có hoang đường, nhưng Định Quốc công phủ ở bên ngoài vẫn cần phải giữ gìn thể diện."

"Chuyện ngày hôm qua đã truyền đi khắp chốn kinh thành, nàng lại đứng ra làm chứng trước mặt bao nhiêu người."

"Nàng thử nghĩ xem, hiện giờ bất luận là kẻ nào đến cửa tiệm của nàng sinh sự, người ngoài chẳng phải đều sẽ lập tức đổ dồn sự nghi ngờ lên đầu Tạ Cảnh Sâm hay sao?"

"Cho nên hãy cứ thả lỏng tâm trí đi, hắn tuyệt đối không dám động đến nàng đâu."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL