Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Gel tẩy da chế.t THE FACE SHOP
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nghe nàng ấy nói vậy liền bật cười, trong lòng lại âm thầm cảm thán suy nghĩ của nàng ấy thật sự quá mức chu toàn.
"Bùi tiểu thư thông tuệ lại thấu tình đạt lý, Tạ thế tử đánh mất nàng, đó là do bản thân hắn vô phúc."
Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau mà nàng ấy vừa mới đè nén xuống. Ánh mắt Bùi Nhược Hoa thoáng tối lại.
"Lúc trước hắn tới cửa cầu thân, thứ mà hắn nhắm đến cũng chỉ là quyền thế trong tay phụ thân ta mà thôi."
Ta thầm mắng chửi bản thân cớ sao lại đi nhắc tới kẻ không nên nhắc, nhất thời luống cuống không tìm được lời nào để cứu vãn tình thế.
Nàng ấy rất nhanh đã nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Thực ra hai nhà chúng ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Phụ thân ta chịu gật đầu, cũng là bởi vì Tạ Cảnh Sâm vô luận là văn hay võ đều không có gì xuất sắc."
"Thủ phụ phủ liên hôn với một gia tộc như vậy, bệ hạ ngược lại càng có thể an tâm hơn."
Nói như vậy, cọc hôn sự này vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch mà hai nhà đều đạt được thứ mình cần.
"Hắn và Liễu Oanh quá mức thân cận, ta sớm đã có phát giác, vốn dĩ còn định nhắm mắt làm ngơ."
"Nhưng hắn lại dám dùng thứ đồ tặng kèm của cửa tiệm để sỉ nhục ta, trong lòng đại khái đã sớm tích tụ oán khí."
"Nếu hắn đã đối xử với ta như vậy trước, thì cũng đừng trách ta bắt hắn phải nếm chút khổ sở. Nếu hắn không biết đau, thì sẽ thật sự cho rằng ta là kẻ mặc cho hắn tùy ý nắn bóp."
Những ngón tay giấu trong tay áo của Bùi Nhược Hoa siết chặt đến mức trắng bệch, nhắc tới chuyện này, ngọn lửa giận dữ lại một lần nữa bùng lên.
Ta vừa định lên tiếng an ủi, ngoài cửa chợt xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc bước vào.
Ta định thần nhìn kỹ lại, người tới dĩ nhiên lại là Liễu Oanh.
Bùi Nhược Hoa cũng đã nhìn thấy ả, lập tức thu liễm lại cảm xúc, khôi phục thần sắc đoan trang thường ngày.
Liễu Oanh đi thẳng tới trước mặt nàng ấy, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Tỷ tỷ, cuối cùng ta cũng tìm được tỷ rồi."
Bùi Nhược Hoa nhàn nhạt rũ mắt nhìn ả.
"Thứ nhất, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi."
"Thứ hai, chúng ta vốn chẳng có giao tình gì, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?"
Liễu Oanh hôm nay ăn vận vô cùng mộc mạc, trên người ngay cả một món đồ trang sức cũng không có, thoạt nhìn quả thực chẳng khác nào đang để tang. Ả mềm nhũn phủ phục trên mặt đất, cả người tựa như không còn chút x
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bùi tiểu thư, trước kia là do ta không biết chừng mực, qua lại với biểu ca quá mức thân mật."
"Cầu xin ngài khoan hồng độ lượng, tha thứ cho biểu ca một lần này, xin ngài đừng từ hôn với huynh ấy."
Bùi Nhược Hoa rũ mắt hỏi ả: "Là ai sai ngươi tới đây?"
Liễu Oanh run lên bần bật, lại dùng sức dập đầu thêm hai cái.
"Không có ai sai sử cả. Là do ta biết bản thân đã có lỗi với ngài và thế tử, nên mới đặc biệt tới đây để chuộc lại lỗi lầm."
Bùi Nhược Hoa quay đầu, khẽ mỉm cười với ta.
"Mấy kẻ râu ria không quan trọng này chẳng cần phải bận tâm, làm phiền Thẩm chưởng quỹ dẫn ta lên lầu trên xem thử một chút."
Liễu Oanh vừa nghe vậy liền luống cuống, nhào tới chết sống níu chặt lấy góc váy của nàng ấy.
"Là phu nhân! Bà ấy trách ta đã phá hỏng hôn sự của ngài và biểu ca, muốn đuổi ta về lại cố hương."
"Cầu xin ngài hãy cho biểu ca thêm một cơ hội nữa. Sau này ta nhất định sẽ ở lại Quốc công phủ an phận thủ thường, tuyệt đối không dám có nửa điểm dây dưa với biểu ca nữa."
Bùi Nhược Hoa có chút khó hiểu.
"Ta nghe nói nhà mẹ đẻ của Quốc công phu nhân ở quê nhà cũng là một danh gia vọng tộc, cớ sao ngươi lại sợ hãi việc phải quay về đó đến vậy?"
Trong mắt Liễu Oanh trào dâng nỗi sợ hãi tột độ, ả chỉ biết căng thẳng lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên từ bên cạnh vươn tới, thô bạo kéo thốc ả đứng dậy.
"Liễu Oanh! Hiện giờ ta cũng chẳng còn thiết tha gì việc kết thân với Bùi gia nữa, nàng cớ sao phải hạ mình cầu xin cô ta!"
Kẻ vừa đuổi theo vào trong tiệm dĩ nhiên lại là Tạ Cảnh Sâm.
Cục diện trong chốc lát trở nên vô cùng khó xử. Ta giơ chiếc quạt tròn lên che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt lặng lẽ quan sát bọn họ.
Liễu Oanh chẳng còn vẻ thân mật ỷ lại như trước, ả dùng sức đẩy mạnh Tạ Cảnh Sâm ra, ngữ khí tràn ngập sự oán hận.
"Huynh ngay cả ta cũng không bảo vệ nổi, còn chạy tới đây quấy phá cái gì nữa!"
Tạ Cảnh Sâm ngây ngẩn cả người, đứng sững ở đó hồi lâu mới cất giọng trầm thấp giải thích.
"Dạo này mẫu thân đang trong cơn thịnh nộ, hôn sự của tiểu muội cũng không thể để bị liên lụy thêm nữa, hiện tại nàng quả thực không thích hợp ở lại trong phủ."
"Nàng hãy tạm thời trở về quê nhà lánh mặt một thời gian, đợi đến khi sóng yên biển lặng, ta nhất định sẽ đích thân đi đón nàng trở về."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!