Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Không lâu sau đó, Định Quốc công đích thân đến Thủ phụ phủ, đem canh thiếp của hài tử hai nhà trao trả lại cho nhau.
Tạ Cảnh Sâm bị phạt cấm túc trong phủ, suốt một khoảng thời gian rất dài kinh thành không còn ai nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.
Liễu Oanh ngược lại khiến ta có chút bất ngờ.
Sau khi trở về Quốc công phủ, ả đã chủ động đến cáo biệt Quốc công phu nhân.
"Di mẫu không cần phái người đưa ta về quê nữa, ta đã tìm được chốn nương thân khác rồi."
Chuyện từ hôn đã đủ khiến Quốc công phu nhân bận tối mắt tối mũi, bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến Liễu Oanh nữa, bèn xua tay cho ả rời đi, coi như cũng bớt đi một cục nợ cho thanh tịnh.
Có một lần ta ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Liễu Oanh ở bên ngoài một tú phường phía nam thành.
Cách một con phố, ta nhìn thấy một cô nương đang ngồi ở góc cửa sổ, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng chuyên tâm.
Những món đồ thêu bên cạnh ả đã chất thành một đống cao ngất.
Ta không bước tới làm phiền, chỉ lẳng lặng xoay người, trở về tiệm châu báu của chính mình.
Mỗi người đều có một con đường riêng, Liễu Oanh sau này rốt cuộc sẽ ra sao, tất cả đều đã không còn liên quan gì tới ta nữa.
Cửa tiệm của ta từ sau dạo đó danh tiếng ngày càng vang xa.
Các vị tiểu thư của các gia tộc trong kinh thành đều thích tới nơi này chọn mua châu báu, ai nấy đều biết Thẩm chưởng quỹ ra tay hào phóng, lại còn có giao tình cực kỳ tốt với Thủ phụ thiên kim.
Những lúc rảnh rỗi, Bùi Nhược Hoa thường ghé qua ngồi chơi, cùng ta trò chuyện dăm ba câu.
Ta cười cảm thán: "Lần này toàn là nhờ được thơm lây từ nàng đấy. Chờ qua năm mới, ta có thể mở rộng cửa tiệm thêm một chút, sau đó đổi tên thành Trân Bảo Lâu."
Bùi Nhược Hoa cũng bật cười: "Vậy ta xin chúc mừng nàng trước nhé."
Nàng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thần thái của nàng ấy vô cùng nhàn nhã, vẫn mang theo vài phần kiều tiếu, chẳng còn cái dáng vẻ lúc nào cũng căng thẳng của một vị tiểu thư thế gia nữa.
Ta nhân cơ hội trêu ghẹo: "Bùi tiểu thư hiện giờ tự tại quá nhỉ, sau này nhớ phải thường xuyên tới tiểu lâu này của ta ngồi chơi đấy, cũng coi như giúp ta dẫn thêm chút quý khách tới cửa."
Bùi Nhược Hoa ngước mắt lên, cố ý kéo dài giọng điệu: "Thì ra trong mắt Thẩm chưởng quỹ, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm biển chiêu tài gọi khách thôi sao?"
Ta vội vàng lên tiếng phủ nhận, lại từ trong quầy lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ bằng bạch ngọc, nhét thẳng vào tay nàng ấy để bồi lễ.
Đợi đến khi bóng lưng nàng ấy đã đi khuất, ta mới từ từ thu hồi lại tầm mắt nơi bậc cửa.Khi trở lại quầy hàng lật mở sổ sách, ta cầm bút gạch bỏ mặt dây chuyền bạch ngọc kia đi.
Bên ngoài cửa sổ tiếng người ồn ào náo nhiệt, bên trong cửa tiệm ánh châu ngọc lấp lánh lưu chuyển.
Chuyện hoang đường từng làm ầm ĩ khắp kinh thành thuở trước, giờ đây cũng chỉ còn là vài lời bàn tán xôn xao nơi ngõ hẻm phố phường.
Ta và Bùi Nhược Hoa thỉnh thoảng mới gặp gỡ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy tự tại, thoải mái trong lòng.
Có một chuyện mà ta từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhắc đến với nàng ấy: Ngay từ lần đầu tiên nàng ấy bước chân vào cửa tiệm của ta, ta đã sớm nhận ra nàng ấy rồi.
Ta lăn lộn chốn phố thị nhìn người bao năm nay, từ lâu đã luyện được một đôi mắt tinh tường.
Vị hôn thê của Định Quốc công Thế tử, chắc chắn phải có xuất thân bất phàm, khí độ tự nhiên cũng khác hẳn người thường.
Thế nhưng đến tận hôm nay, những điều đó đều đã không còn quan trọng nữa rồi.
(Hết)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!