Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Dưỡng Thể OLAY Sáng Da Với 5% Niacinamde & Vitamin C/ Dưỡng Ẩm Chuyên Sâu Với Vitamin Pro B5+ 260G
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Liễu Oanh bật cười lạnh lẽo, dáng vẻ lúc này so với cô nương yếu đuối, liễu rủ trong gió từng nép vào lòng hắn trước kia quả thực cứ như hai người khác biệt.
"Thứ đang chờ đợi ta ở cố hương là cái gì, huynh rõ ràng là người hiểu rõ nhất! Tộc trưởng đã sớm muốn gả bán ta cho lão già họ Trần kia rồi!"
"Lúc trước ta phải liều mạng mới trốn thoát được, nếm trải đủ mọi đắng cay tủi nhục mới có thể đến được kinh thành nương nhờ di mẫu."
"Huynh thương xót cho thân thế của ta, từng chính miệng hứa hẹn rằng sau khi cưới chính thê, cũng sẽ cho ta một danh phận, bảo bọc ta cả đời bình an chu toàn."
"Hiện giờ di mẫu muốn đuổi ta ra khỏi kinh thành, huynh ngay cả một lời phản đối cũng không dám thốt lên! Vậy mà còn cấm ta không được cầu xin Bùi tiểu thư, ta không cầu xin ngài ấy, chẳng lẽ lại đi cầu xin một kẻ vô dụng như huynh hay sao?"
Ta và Bùi Nhược Hoa đồng thời quay sang, kinh ngạc nhìn nhau một cái.
Tạ Cảnh Sâm bất đắc dĩ lên tiếng.
"Chuyện ngày hôm qua ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, thể diện của Quốc công phủ đã bị vứt sạch sành sanh rồi. Nàng tự mình nghĩ lại xem, chẳng lẽ bản thân nàng không có lấy một chút lỗi lầm nào sao? Ta tặng đồ trang sức cho nàng là bởi vì thương xót nàng, chứ không phải để nàng đeo lên rồi chạy ra ngoài khắp nơi khoe khoang, gây ra cơ sự như thế này."
"Ta đương nhiên là thương xót, muốn bảo vệ nàng, nhưng ta còn phải bận tâm đến sự an nguy của cả Quốc công phủ nữa!"
Ta nghe mà cả người cảm thấy ngứa ngáy không được tự nhiên, bèn giơ tay lên phẩy phẩy trước mũi, nhịn không được mà nhíu mày.
"Tạ thế tử ăn nói xin hãy cẩn trọng một chút. Nơi này của ta là chỗ buôn bán đồ trang sức, không bán mấy thứ nợ nần phong nguyệt của các người. Ngài đứng trước mặt bao nhiêu người mà buông ra mấy lời buồn nôn như vậy, quả thực là làm bại hoại phong hóa."
Hắn vừa định nổi trận lôi đình, Bùi Nhược Hoa đã tiến lên đứng chắn trước mặt ta, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
"Thẩm chưởng quỹ là khuê trung hảo hữu của ta, lời nàng ấy nói cũng chính là ý của ta. Tạ Cảnh Sâm, xin ngài hãy tự trọng."
Đúng lúc này, mấy vị tiểu thư đi cùng Bùi Nhược Hoa đều đã chọn xong trâm cài, đang nói cười vui vẻ từ trên lầu bước xuống.
Tạ Cảnh Sâm ngày hôm qua đã đánh mất hết thể diện, nếu hôm nay lại để người khác nhìn thấy hắn và Liễu Oanh giằng co lôi kéo ở đây, Định Quốc công nói không chừng sẽ thực sự đánh gãy chân hắn.
Hắn chẳng buồn đoái hoài đến Liễu Oanh đang quỳ rạp trên mặt đất nữa, chỉ vội vã xoay người rời đi.
Bùi Nhược Hoa một lần nữa dời mắt nhìn về phía Liễu Oanh.
"Đứng lên đi. Ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đấy, loại người như vậy căn bản không đáng để gả, cho dù nam nhân trên thế gian này có c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sắc mặt Liễu Oanh xám xịt như tro tàn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mi.
Ta tuy không thích ả, nhưng cửa tiệm mở ra là để buôn bán làm ăn, cứ để một nữ tử vận tố y quỳ khóc lóc ở chỗ này, quả thực là không ra thể thống gì.
Ta tiến lên đỡ ả dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cô nương, vẫn là nên trở về đi, đừng tự biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ thêm nữa."
Ả đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, tựa như bàn tay ấy là chiếc phao cứu sinh có thể kéo ả từ dưới nước lên bờ.
"Thẩm chưởng quỹ, ta thực sự đã bước vào bước đường cùng rồi, ngài có thể chỉ cho ta một con đường sống được không?"
Ta nhất thời ngẩn người.
Bùi Nhược Hoa nãy giờ vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.
"Trên thế gian này có biết bao nhiêu nữ tử vẫn đang dựa vào chính bản thân mình để an thân lập mệnh.
Ngươi không ngốc cũng chẳng điên, tay chân lại lành lặn, cớ sao không thể rời khỏi Quốc công phủ, tự dựa vào đôi bàn tay của chính mình mà mưu cầu một con đường sống?"
Câu nói này rõ ràng là nói cho Liễu Oanh nghe, nhưng ánh mắt của nàng ấy lại rơi trên người ta.
Ta chợt nhớ tới bản thân mình cũng xuất thân bần hàn, thuở thiếu thời phải chạy vạy khắp nơi làm thuê làm mướn cho người ta, nếm trải đủ mọi đắng cay tủi nhục chốn thị tỉnh, mới có thể tích cóp được khoản tiền vốn đầu tiên để mở ra cửa tiệm này.
Ánh mắt Liễu Oanh đờ đẫn, cũng không biết rốt cuộc ả đã nghe lọt tai được bao nhiêu phần.
Liễu Oanh vẫn nắm chặt lấy cổ tay ta, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, trong đáy mắt chỉ toàn là sự mờ mịt.
Ta chậm rãi rút cổ tay mình ra, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị vô cùng phức tạp.
Ả đi đến bước đường ngày hôm nay, một nửa là do bị Tạ Cảnh Sâm lừa gạt, một nửa cũng là do bản thân ả tham luyến vinh hoa phú quý.
Hiện giờ đường lui của ả đã bị bịt kín, nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ chuốc lấy sự bẽ bàng mà thôi.
Thần sắc Bùi Nhược Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt chẳng thể nhìn ra sự đồng tình hay châm chọc.
"Con đường này là do chính ngươi lựa chọn, người khác không có cách nào bước đi thay ngươi được."
Liễu Oanh ngơ ngác đứng đó, ánh mắt phiêu định bất an nhìn ra khu phố chợ ồn ào náo nhiệt ngoài cửa.
Định Quốc công phủ là chốn nương thân duy nhất của ả sau khi trốn khỏi cố hương, nay nơi đó cũng chẳng thể dung túng ả được nữa; ở quê nhà lại có một cọc hôn sự đáng sợ đang chờ chực, vô luận là tiến hay lùi, đều đã là tuyệt lộ.
Ả trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thất hồn lạc phách xoay người, từng bước từng bước rời khỏi tiệm châu báu.
Bóng lưng đơn bạc dần chìm khuất vào giữa biển người, trong tiệm lại một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!