Hồ Yêu Truyện
Đoạt Quan Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Áo Sơ Mi Tay Bồng Tơ Nhũ Mềm Mại Thanh Lịch Nhẹ Nhàng màu Xanh , Be

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta xua xua tay, ngược lại lên tiếng an ủi bọn họ.

"Chư vị không cần vì ta mà khó xử. Hy sinh một mình ta thì có đáng là bao? Tất cả những gì ta làm, đều là vì muốn phân ưu cùng bệ hạ."

Từng khuôn mặt đồng loạt co giật kịch liệt.

Ta hoàn toàn đọc hiểu được ánh mắt của bọn họ: Cầm bạc của chúng ta đi phân ưu, ngươi chết rồi thì nhàn hạ thanh tịnh, vậy còn chúng ta phải làm sao bây giờ?

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng động trầm đục.

Tạ Lâm Xuyên hai mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn ngã lăn ra đất, để lộ ra Tạ phụ đang vội vã thu tay về.

Tạ phụ vuốt râu, vẻ mặt ôn hòa tươi tỉnh hướng mọi người cáo lỗi.

"Khuyển tử đột nhiên phát bệnh cấp tính, hôm nay e là không thể thượng triều, để chư vị chê cười rồi."

Ta nâng tay hướng Tạ phụ chào hỏi một tiếng.

Ông ta bực dọc trừng mắt lườm ta một cái.

Số bạc Tạ gia cho ta mượn cũng không hề nhỏ, lại còn mượn dưới danh nghĩa thương hội, tiền lãi hứa hẹn đặc biệt cao.

Đám đông lập tức tâm lĩnh thần hội, mồm năm miệng mười nói đỡ thay cho Tạ Lâm Xuyên.

"Đó là lẽ đương nhiên, thân thể của tiểu Tạ đại nhân mới là quan trọng nhất, mau đưa ngài ấy hồi phủ tĩnh dưỡng. Vì triều đình hiệu lực, cũng đâu cần gấp gáp một sớm một chiều."

"Không sai, người trẻ tuổi cũng không thể ỷ vào sức khỏe tốt mà cố chống đỡ. Nói ngất là ngất ngay được, xem ra quả thực là mệt mỏi quá độ rồi."

Lại có người ngửa đầu nhìn bầu trời vạn dặm không một gợn mây.

"Ha ha, ngọn gió hôm nay thổi thật giống gió quá đi mất. Canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta mau vào thượng triều thôi, ha ha ha."

Khóe miệng Hứa Văn Khiêm co giật liên hồi, cả người hắn sắp tê rần đến nơi rồi.

"Chư vị đại nhân sao có thể phớt lờ lễ pháp như vậy? Đây rõ ràng là tội khi quân, các vị thế mà lại... Ưm ưm!"

Một vị đồng hương của hắn từ phía sau nhào tới, vội vàng bịt chặt miệng hắn lại.

"Câm miệng lại đi!"

Người nọ đè thấp giọng, gấp đến mức trán vã cả mồ hôi.

"Huyện Trạch Dương chúng ta cũng có không ít hương thân góp vốn vào đó, trong đó còn có cả lão đại nhân năm xưa từng tiến cử đệ đấy. Đệ tống nàng ta vào đại lao, là muốn cả làng phải bồi thường đến sạt nghiệp sao?"

Hai mắt Hứa Văn Khiêm càng trừng càng lớn.

Vị đồng hương buông tay ra, u oán thở

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

dài.

"Làm quan nào có dễ dàng như đệ tưởng tượng cơ chứ."

Nói đoạn, hắn hướng ta nâng tay làm tư thế mời, nụ cười có phần cứng đờ.

"Cố đại nhân, chúng ta vào thượng triều thôi, chớ để lỡ mất canh giờ."

Ta cố làm ra vẻ khó xử, quay đầu sang nhìn Hứa Văn Khiêm.

"Làm vậy e là không hay lắm đâu nhỉ?"

Lập tức có người hùa theo.

"Có gì mà không hay chứ? Mọi người đều là vì bệ hạ phân ưu, vì triều đình làm việc, không cần phải câu nệ mấy cái tiểu tiết này đâu."

Ta miễn cưỡng gật đầu, thuận nước đẩy thuyền bước xuống bậc thang.

"Aizz, nếu chư vị đại nhân đều đã nói như vậy, thì đi thôi."

Cố Minh Tu kỳ thực vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi Cố phủ.

Hắn vừa mò đến cửa hông, đã bị người do Nhị thúc phái đi theo dõi tóm gọn, trói gô ném vào từ đường.

Nhị thúc tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, xách roi lên quất lấy quất để.

"Cái đồ tiểu hỗn trướng nhà ngươi, là muốn hủy hoại hài tử nhà ta, cũng muốn hủy hoại cả cái Cố gia này sao!"

Tam thúc vội vàng chạy tới, trước đạp Nhị thúc một cước, sau lại hướng Cố Minh Tu bồi thêm một cước nữa."Sao lại chiếm tiện nghi của hài tử nhà ta? Ngươi là phụ thân của nó sao mà mở miệng ngậm miệng đều nhận là người nhà mình? Hài tử ngoan đừng sợ, để phụ thân xả giận cho con!"

Nhị thẩm và Tam thẩm thì kẻ trái người phải vây quanh ta, làm như thể họ đã thật sự nuôi nấng ta mười mấy năm trời.

"Hài tử đừng sợ, đã có mẫu thân chống lưng cho con. Con vì Cố gia mà chịu biết bao nhiêu khổ cực, mọi người đều nhìn thấu cả, sau này tuyệt đối không ai dám ức hiếp con nữa."

Cố Minh Tu bị đè nghiến xuống đất, uất ức và nhục nhã đến mức đỏ bừng từ cổ lên tận mang tai.

"Các người đều điên cả rồi! Ta mới là đích tử của đại phòng, ta mới là hy vọng của Cố gia! Hôm nay các người đối xử với ta như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày phải hối hận, nhất định sẽ hối hận!"

Tương lai bọn họ có hối hận hay không, ta không biết.

Nhưng ít nhất là ở ngay trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không quay đầu.

Có ta đứng ra lo liệu mọi chuyện, Nhị phòng và Tam phòng ra ngoài đều được người đời kính trọng, con cái của bọn họ cũng được hưởng lợi lây.

Nếu đổi lại là một Cố Minh Tu thi mãi không đỗ của trước kia, những lợi ích này chỉ trong chớp mắt sẽ tan thành mây khói.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL