Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta đem tội khi quân bày ra trước mặt mỗi người.
"Một nét bút không viết ra được hai chữ Cố. Bệ hạ nếu truy cứu, tuyệt đối sẽ không tin chuyện này chỉ do một mình ta làm, càng không coi các người hoàn toàn không biết gì. Dù sao lộ tẩy thì ai cũng không thoát được, nhị thúc thật sự không muốn đánh cược một đứa con gái Trạng nguyên sao?"
Nhị thúc ngẩn người, đột nhiên vỗ đùi một cái.
"Đúng là cái lý này!"
Ông ấy toét miệng cười vừa định bước tới, tam thúc đã dùng bả vai huých văng ông ấy ra.
"Nhị ca, lời nói ra khỏi miệng thì phải nhận. Huynh vừa rồi đều từ chối rồi, sao còn có thể quay đầu? Phần hiểm nguy này vẫn là để đệ gánh vác đi. Đường nha đầu, tam thúc sớm nhìn ra cháu mới là trụ cột của Cố gia, mau theo phụ thân về tam phòng!"
.
Nhị thúc một cước giẫm lên mặt giày của tam thúc.
"Đệ có cần mặt mũi không? Bản thân không có hài tử, liền tới cướp của người khác? Đó là phụ thân ta —— phi, ta mới là phụ thân của Trạng nguyên! Đệ cút xa một chút cho ta!"
Hai huynh đệ xô đẩy qua lại, gạt phăng người đương gia của trưởng phòng sang một bên.
Sắc mặt phụ thân ta đen như đáy nồi, bọn họ lại không ai thèm nhìn.
Mẫu thân ta hé mở đôi môi, đỏ hoe hốc mắt nhìn ta.
Lần này, ta không giống như ngày thường đi dỗ dành bà ấy.
Nhị thẩm và tam thẩm một trái một phải vây quanh, từ đầu đến chân khen ngợi ta một lượt.
Bọn họ không muốn nhận ta, tự có người tranh giành nhận.
Ai bảo ta hiện giờ là Trạng nguyên chứ.
Đó chính là tiền đồ mà người người tranh nhau bám víu.
Phụ thân ta rốt cuộc cũng hoảng hốt.
"Hồ đồ! Nó là nữ nhi ruột của ta, hai người các đệ đang giành giật cái gì?"
Nhị thúc và tam thúc đồng thời quay đầu, hiếm khi đồng tâm hiệp lực.
"Đại ca, vừa rồi không phải huynh chính miệng nói không cần sao? Nam tử hán nói lời phải giữ lấy lời. Hiện giờ người không có tư cách làm phụ thân của Trạng nguyên nhất, chính là người phụ thân cũ như huynh."
Hai người lại học theo khẩu khí của ông ấy bổ sung thêm một câu.
"Ngoan, đừng nháo nữa."
Cuối cùng, người đi dự Quỳnh Lâm yến vẫn là ta.
Nội tổ phụ và nội tổ mẫu ngay trước mặt cả nhà định ra quy củ: Về sau do ta ra ngoài, Cố Minh Tu ở lại trong phủ. Chỉ khi ta làm hỏng chuyện, mới đổi huynh ấy trở lại. Ta rất hài lòng.
Ít nhất trong thời gian ngắn, phụ thân mẫu thân và Cố Minh Tu không thể dùng tình thân ép ta nhường đường nữa.
Sau khi tàn tiệc, ta mang theo một thân đầy mùi rượu trở về viện tử. Lúc đi ngang qua hoa viên, dưới hành lang đột nhiên s
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tiểu muội, bụng đói uống rượu hại dạ dày, uống chút đồ nóng rồi hẵng ngủ."
Thần sắc huynh ấy ôn hòa, dường như cuộc tranh chấp ban ngày chưa từng xảy ra.
Ta không từ chối, nhận lấy bát sứ uống một ngụm. Chè ngọt vẫn còn nóng, hơi ấm thuận theo yết hầu trôi xuống.
Cố Minh Tu nhìn ta, cười càng thêm thân thiết: "Lúc nhỏ muội thích ăn đồ ngọt nhất, luôn đi theo sau lưng ta từng tiếng gọi huynh trưởng, cầu xin ta từ bên ngoài mang chè trôi nước về cho muội. Đã qua bao nhiêu năm, khẩu vị ngược lại một chút cũng không thay đổi."
Ta rũ mắt uống chè, không tiếp lời hồi ức của huynh ấy. Ta và huynh ấy là long phượng thai.
Chỉ vì lúc ra đời huynh ấy nặng hơn ta hai lạng, nhân sinh sau khi chào đời của chúng ta liền càng chia càng xa.
Nội tổ phụ và nội tổ mẫu mời danh sư dạy vỡ lòng cho huynh ấy, ta chỉ có thể cùng các nữ hài tử trong tộc học nhận mặt chữ.
Khi phụ thân mẫu thân thay huynh ấy tính toán công danh sĩ đồ, nhét vào trong tay ta lại là kim chỉ và sổ sách.
Cố tình Cố Minh Tu còn thường xuyên đến trước mặt ta than khổ.
"Phụ thân mẫu thân quả nhiên thương muội hơn. Bài vở mỗi ngày của muội nhẹ nhàng như vậy, ta lại phải bị phu tử chằm chằm bắt học thuộc lòng, ngay cả thời gian đi ra ngoài chơi cũng không có, thật sự không công bằng."
Huynh ấy càng oán giận, ta càng muốn biết những thứ không cho phép ta học kia rốt cuộc có gì ghê gớm. Có một lần, ta vừa mới nhìn rõ vài dòng chữ trên trúc giản, huynh ấy liền rút đồ vật về.
"Những thứ này xem đến nhức đầu, muội tội gì phải làm khó bản thân? Học tốt nữ công gia chánh, lại biết quản gia tính toán sổ sách, tương lai gả cho một gia đình tốt là đủ rồi."
Ngoài miệng huynh ấy hâm mộ ta, thực tế chưa từng nghĩ tới việc đem những thứ mình có chia cho ta nửa điểm. Nhưng cái nhìn vội vàng kia, ta đã đem nội dung trên trúc giản nhớ kỹ không sai một ly.
Lần đầu tiên ta hiểu được, bản thân cũng không ngốc hơn huynh ấy.
Thiên phú như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra để lấy lòng nhà chồng tương lai sao?
Nếu huynh trưởng luôn nói hâm mộ ta, chúng ta sao không thật sự hoán đổi một chút?
Ta giả vờ như nhất thời hứng khởi, cười đề nghị.
"Chúng ta vốn là song sinh, dung mạo có tám phần tương tự. Huynh trưởng nếu cảm thấy bài vở quá mệt mỏi, không bằng thay y phục của ta ra ngoài chơi, ta thay huynh nghe giảng nửa ngày. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nói không chừng huynh học được nhanh hơn."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!