Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ Quà Tặng "Yêu" Túi Xách Aura HAPAS - Món Quà Tặng Người Thương Ý Nghĩa Dịp 20/10
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mắt Cố Minh Tu sáng lên, ngoài miệng lại còn do dự.
"Như vậy có thể được sao? Lỡ như để phu tử nhìn ra sơ hở thì làm thế nào?"
Khoảnh khắc đó, ta đối với huynh ấy thất vọng tột đỉnh.
Hưởng hết sự thiên vị, lại không chịu bỏ công khổ học; muốn trộm nhàn rỗi, lại không dám gánh vác một chút rủi ro.
Cả nhà vậy mà đem hy vọng làm rạng rỡ tổ tông đặt trên người một kẻ như vậy.
Ta cố ý đợi đến khi huynh ấy sắp lùi bước, mới nghiêm túc bảo đảm.
"Sẽ không lộ tẩy đâu. Muội sẽ đem nội dung phu tử giảng toàn bộ ghi nhớ, hồi phủ sẽ nói lại cho huynh. Huynh trưởng thông minh, chỉ cần ban đêm ôn tập một lần, nhất định xem hiểu."
Huynh ấy rốt cuộc cũng đáp ứng.
Lần đầu tiên hoán đổi trang phục, huynh ấy liền nếm đủ ngon ngọt. Ban ngày, huynh ấy cùng bằng hữu du ngoạn; ngày hôm sau phu tử kiểm tra, huynh ấy chiếu theo bút ký ta chỉnh lý mà dõng dạc đàm luận, khiến cho đồng song khen ngợi.
Cố Minh Tu hồi phủ với vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, trong miệng còn khiêm tốn: "Đâu có, chẳng qua là may mắn nhớ kỹ thôi."
Huynh ấy mang về cho ta một bát chè trôi nước xem như phần thưởng.
Lúc đó, ta không chỉ bắt chước nét chữ của huynh ấy thay huynh ấy hoàn thành bài vở, còn đem những điểm chính phu tử giảng chép lại rõ ràng từng điều, thuận tiện cho huynh ấy học thuộc. Huynh ấy lật xem bút ký, cười đến tâm mãn ý túc.
"Minh Đường quả nhiên cùng ta tâm ý tương thông, muội viết ra, chính là những gì ta muốn nói."
Ban đầu, huynh ấy cũng còn chịu dụng công.
Ta thay huynh ấy nghe những bài giảng chưa từng nghe qua, huynh ấy ban đêm lại bổ sung cho ta những kiến thức ta không tiếp xúc được, chúng ta từng có một độ thật giống như huynh muội nâng đỡ lẫn nhau.
Nhưng tuổi tác càng lớn, huynh ấy càng ham chơi.
Uống rượu làm thơ cần thời gian, kết giao bằng hữu cũng cần thời gian, công phu lưu lại cho sách vở càng ngày càng ít, hồi phủ cũng một ngày muộn hơn một ngày.
Chè ngọt huynh ấy mang về dần dần nguội lạnh, viên trôi nước dính thành một cục, không còn sự mềm dẻo như lúc mới nếm thử nữa.
Ta khuyên qua vài lần, thấy huynh ấy không nghe, liền không khuyên nữa.
Huynh ấy không rời được ta, lại thủy chung coi thường ta. Huynh ấy chắc chắn không có ta cũng có thể thành tựu, lại ghen tị ta học nhanh hơn huynh ấy.
Ta dứt khoát giả vờ thành dáng vẻ càng ngày càng cố sức, ở trong phòng huynh ấy đợi lâu hơn, dường như toàn bằng sự cần cù mới có thể miễn cưỡng thay huynh ấy ứng phó bài vở.
Quả nhiên, huynh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vị huynh trưởng này của ta, ngu xuẩn đến đáng thương, cũng bi ai đến nực cười. Hiện giờ, huynh ấy còn tưởng rằng một bát chè ngọt liền có thể khiến ta quên đi hết thảy những chuyện phát sinh ban ngày.
Ta uống cạn ngụm cuối cùng, dùng khăn tay cẩn thận lau qua khóe môi, chân tâm thật ý khen ngợi huynh ấy.
"Huynh trưởng quả nhiên chu đáo, biết chăm sóc người khác như vậy, ngày sau thành gia lập thất, nhất định có thể lo liệu nội trạch rất tốt."
Ta đem bát không nhét lại vào tay huynh ấy, ý cười càng sâu.
"Tương lai muội nhất định thay huynh trưởng tìm một mối hôn sự tốt."
"Tiền tài tiền đồ đều không cần lo lắng, nể mặt mũi của muội, nghĩ đến cũng không ai dám hà khắc với huynh."
"Tiểu muội thật biết nói đùa."
Khóe miệng Cố Minh Tu cứng đờ một cái chớp mắt, rất nhanh lại làm ra bộ dáng nhẹ nhõm.
"Vi huynh tuy không thông tuệ bằng muội, nhưng cũng không lưu lạc đến mức phải sống lay lắt dựa vào hơi thở của người khác."
Cùng một con đường, đặt ở trước mặt nữ tử thì gọi là phúc phận, rơi xuống trên người bản thân huynh ấy, lại biến thành khuất nhục.
Ta nhìn huynh ấy, đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh ngộ quá muộn.
Nếu ta cũng từ nhỏ được cả nhà nâng đỡ, được dạy bảo phải đi về phía trước, tranh giành chỗ cao, ta liền sẽ sớm đem những đường tắt gọi là nhẹ nhàng kia xem như lồng giam.
Trên Quỳnh Lâm yến hôm nay, ta có lẽ cũng không đến mức từng bước cẩn trọng.
Tân khoa Bảng nhãn Hứa Văn Khiêm xuất thân từ gia đình canh độc bình thường, phụ thân chẳng qua là đồng sinh, mẫu thân dựa vào việc thêu thùa phụ cấp chi tiêu trong nhà.
Nhưng sau khi hắn trúng cử, phú thương trong làng tài trợ lộ phí, hương thân thay hắn tiến cử nhân mạch, quan lại địa phương cùng tú tài thi trượt cũng cùng hắn thư từ qua lại, bàn về thủy hoạn, bàn về tào vận, bàn về thực vụ trên quan trường.
Cho nên thiên tử thuận miệng hỏi đến dân sinh, hắn có thể thong dong ứng đáp; trong bữa tiệc xã giao thân sơ có chừng mực, cũng không thấy nửa điểm câu nệ.
Thám hoa Tạ Lâm Xuyên lại càng không cần phải nói.
Hà Đông Tạ thị nhiều đời làm công khanh, lão sư của hắn danh mãn thiên hạ, môn sinh cố cựu trong triều rải rác khắp nơi. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, bên cạnh hắn đã vây quanh đầy tử đệ quan viên cùng xuất thân từ thế gia.
Bất luận đối mặt với ai, hắn đều giữ nghi thái thong dong, dường như những quy củ cùng chừng mực kia sinh ra đã khắc ở trong xương tủy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!