Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn đinh ninh cho rằng tỷ tỷ chỉ đang làm bộ làm tịch, chắc chắn không hề uống thuốc độc thật.

Thế nhưng hắn đâu có biết, nếu cái chết không diễn ra một cách chân thực, thì sao có thể gọi là tử độn chứ?

Nội đan vừa được mang ra ngoài, thái y còn chưa kịp sắc xong bát thuốc, đã nhìn thấy bên ngoài cung điện của Quý phi lửa cháy ngút trời, sáng rực cả một góc hoàng cung.

Tống Cẩn bật người đứng phắt dậy từ trên giường, lớn tiếng quát hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, lập tức quỳ rạp xuống đất: "Quý... Quý phi nương nương nói thuốc độc chỉ... chỉ có một phần, nương nương đã tự mình uống rồi. Bệ hạ nếu đã đưa ra lựa chọn, nương nương... nương nương sẽ không phụng bồi nữa..."

Đồng tử của Tống Cẩn đột ngột co rút lại: "Nàng ấy đâu rồi?"

"Băng... Băng hà rồi!"

Thân hình Tống Cẩn lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.

"Qua đời rồi? Trẫm không tin, nàng ấy nhất định là đang giận dỗi, muốn trẫm phải đích thân đi dỗ dành nàng ấy!

"Trẫm cố tình không thèm đến thăm nàng ấy đấy!

"Tùy hứng làm bậy, vậy mà còn muốn trẫm phải hạ mình dỗ dành sao? Thật là kiêu căng! Quá mức kiêu căng!"

Hắn nghiến răng buông từng lời mắng mỏ, thế nhưng toàn thân lại không ngừng run rẩy, hai bàn tay siết chặt thành quyền, đáy mắt đỏ ngầu một mảng.

"Nàng ấy còn nói cái gì nữa không!"

Tiểu thái giám sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy: "Nghe cung nữ hầu hạ Quý phi nương nương nói, Quý phi sau khi uống thuốc độc, độc tính phát tác vô cùng mãnh liệt, sắc mặt tím tái trông vô cùng đáng sợ.

"Nương nương nói dung mạo của người vốn... vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, người không muốn để bệ hạ nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, nên đã châm lửa đốt cháy rèm trướng trong cung, tự... tự gieo mình vào biển lửa để tự thiêu rồi!"

Sắc mặt của Tống Cẩn nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến mức dọa người.

Tiểu thái giám quỳ bên dưới run rẩy như cầy sấy, An Dĩ Nhu dè dặt vừa mới hé môi thốt lên một chữ: "Cẩn..."

"Cút!"

An Dĩ Nhu sững sờ ngây tại chỗ: "Tống Cẩn ca ca?"

Tống Cẩn đột ngột xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu đến mức đáng sợ, hắn gằn từng chữ nhìn chằm chằm vào nàng ta: "Ta bảo nàng cút đi, nàng nghe không hiểu sao?"

Đúng lúc này, thái y vừa vặn sắc xong bát thuốc, vừa đẩy cửa bước vào đã bị hắn vung chân đá văng, bát thuốc rơi loảng xoảng xuống đất, nước thuốc đổ lênh láng văng đầy ra người.

Một

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chiếc móng vuốt nhỏ màu xám có vằn nhẹ nhàng ấn lên mặt chiếc gương đồng trước mặt ta.

Tỷ tỷ khẽ vung vẩy chiếc đuôi, nhẹ nhàng cọ cọ vào trán ta.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta rồi sẽ còn quay trở lại."

Ta và tỷ tỷ ngồi kề vai nhau trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa nhìn về phía tòa hoàng thành mà chúng ta đã sinh sống suốt ba năm qua, cung điện nguy nga tráng lệ, bóng dáng lầu các thấp thoáng ẩn hiện trong sương mờ.

Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ còn quay trở lại.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

Hai con ly miêu nhỏ bé, bước chân nhẹ bẫng thoăn thoắt chạy xuống khỏi đỉnh núi nằm ở vùng ngoại ô kinh thành.

Đất trời bao la rộng lớn, chúng ta đang lao mình về phía tự do.

Thế nhưng, chúng ta vẫn còn một việc chưa hoàn thành...

Sau khi chúng ta rời đi không lâu, toàn bộ Thịnh Kinh đã bị náo loạn đến mức long trời lở đất.

Tống Cẩn lùng sục khắp hoàng cung như một kẻ điên, cho dù đã tìm thấy thi thể thế thân bị thiêu rụi cháy đen, hắn vẫn nhất quyết không chịu tin rằng tỷ tỷ đã thật sự qua đời.

Hắn bỏ ăn bỏ uống, cự tuyệt việc thiết triều, hạ lệnh bắt giam tất cả những kẻ từng có cơ hội tiếp xúc với tỷ tỷ.

Hắn ép buộc bọn họ phải kể đi kể lại tường tận từng chi tiết về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Thế nhưng cho dù có tra khảo thế nào, lời khai từ miệng ai thốt ra đi chăng nữa, thì kết luận cuối cùng vẫn chỉ có một.

Kẻ đã hại chết tỷ tỷ, không ai khác chính là hắn!

Kẻ sủng ái tỷ tỷ khiến tỷ ấy động tâm là hắn, kẻ lật lọng trở mặt ngay khi bạch nguyệt quang quay về cũng là hắn, kẻ biết rõ tính tình của tỷ tỷ nhưng lại nhất quyết không chịu tin tưởng tỷ ấy vẫn chính là hắn!

Cuối cùng, thậm chí ngay cả trong khoảnh khắc phải lựa chọn một trong hai, kẻ đẩy tỷ ấy vào chỗ chết cũng chính là hắn.

Tống Cẩn không cam lòng chấp nhận sự thật này, cho nên...

Hắn đã hạ thánh chỉ, đem toàn bộ cung nữ, thái giám, thị vệ có mặt trong hoàng cung ngày hôm đó, phàm là những kẻ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy sự việc, tất cả đều bị đem đi chém đầu!

Máu tươi chảy lênh láng khắp hoàng cung, nhuộm đỏ và thấm đẫm từng viên gạch lát nền.

Dường như hắn cho rằng chỉ có làm như vậy, mới có thể rửa sạch được vết máu của tỷ tỷ đang vương vấn trên đôi bàn tay tội lỗi của mình.

Điều nực cười hơn cả là, vị trí vốn dĩ từng treo bức họa của An Dĩ Nhu, giờ đây lại được thay thế bằng bức họa chân dung của tỷ tỷ.

Chậc, thật là buồn nôn!

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL