Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tống Cẩn bản tính khát máu, độc đoán lại chuyên quyền, hắn vốn dĩ chẳng phải là bậc minh quân gì cho cam. Chút long khí ít ỏi mà các triều đại Đại Thịnh tích cóp được lại bị tỷ tỷ hút cạn, giang sơn này đã không còn được thần linh che chở nữa.
Để tìm lại người con gái mà hắn đã đánh mất, hắn vung tiền như nước khắp chốn Đại Thịnh, treo thưởng vạn kim để mời gọi các bậc tu hành, hòng tìm cách hồi sinh vị Quý phi đã bỏ mạng trong biển lửa.
"Chỉ cần có thể hồi sinh Quý phi, trẫm nguyện ý đánh đổi tất cả!"
Bọn thuật sĩ kia nói gì hắn cũng tin sái cổ, bảo hắn làm gì hắn cũng răm rắp làm theo, thế nhưng chỉ cần phép thuật không linh nghiệm, hắn liền lập tức sai người lôi kẻ đó ra chém đầu.
Năm thứ hai kể từ khi chúng ta rời đi, khắp cõi Đại Thịnh thiên tai liên miên không dứt, thế nhưng Tống Cẩn lại u mê nghe theo lời xúi giục của bọn phương sĩ, dốc cạn quốc khố, huy động sức lực của toàn dân để xây dựng Đăng Thiên Đài.
Hắn muốn bước lên đài cao này để thấu tận trời xanh, cầu xin thần linh ban phép hồi sinh vị Quý phi mà hắn yêu thương sâu đậm.
Việc xây dựng Đăng Thiên Đài vô cùng tốn kém, Tống Cẩn liền tàn bạo tăng mức sưu cao thuế nặng, bóc lột sức lao động của bá tánh, thậm chí còn động dụng binh đao đi chinh phạt các tiểu quốc xung quanh để vơ vét tài sản.
Đại tướng quân Lương Cảnh Vân, chứng kiến hoàng đế hôn dung vô đạo, đã âm thầm liên kết với tám trăm chư hầu vương, chính thức dấy binh tạo phản tại Thương Sơn.
Trong phút chốc, cảnh tượng người chết đói la liệt khắp nơi, thây phơi đầy đồng, bá tánh cùng cực đến mức phải đổi con cho nhau để ăn thịt, thiên hạ triệt để rơi vào cảnh đại loạn!
Trong khi đó, ta và tỷ tỷ hiện đang thong dong tận hưởng thú vui trên một chiếc du thuyền lộng lẫy trôi dọc theo bờ sông Hoài.
Một nam tử tiểu quan ngũ quan tuấn tú đang gảy cổ cầm, tiếng đàn du dương khiến mặt nước tĩnh lặng khẽ gợn sóng. Tỷ tỷ khoác trên mình bộ y phục bằng lụa mỏng màu đỏ rực, dáng vẻ lười biếng tựa người vào khung cửa sổ, bên cạnh tỷ ấy là một tấm da lông thú với màu sắc lộn xộn được chắp vá lại với nhau, đang được xếp gọn gàng.
Đó chính là món đồ duy nhất mà tỷ tỷ mang theo khi rời khỏi hoàng cung, ngoại trừ số long khí đã hấp thụ được.
"Để ta đút nương tử uống rượu nhé."
Một nam tử tiểu quan khác vận y phục màu xanh biếc, sở hữu đôi mắt hoa đào lúng liếng sáp lại gần bên cạnh ta, tay nâng chén ngọc muốn đút rượu cho ta uống.
Ta khẽ nhíu mày, cắn một miếng bánh hoa đào đang cầm trên tay.
"Ngươi tự uống đi, ta không thích uống rượu."
Tỷ tỷ nhướng mày cười khẽ: "Miên Miên nhà ta vẫn là có hứng thú với đồ ăn hơn.
"Trước kia muội chẳng phải rất thích ăn cá chiên giòn sao? Ta đã đặc biệt gọi cho muội rồi đấy, sao muội lại chẳng động đũa gắp lấy một miếng nào vậy?"
Ta đặt miếng bánh hoa đào trong tay xuống đĩa, giọng điệu có chút hờn dỗi gọi: "Tỷ tỷ!"
Tỷ ấy thừa biết rằng kể từ ngày rời khỏi Thịnh Kinh, ta đã không bao giờ chạm vào món cá chiên giòn đó nữa, vậy mà tỷ ấy vẫn cố tình buông lời trêu ghẹo ta.
"Được rồi, được rồi, không trêu muội nữa."
Trong suốt ba năm qua, tỷ tỷ đã luyện hóa hoàn toàn luồng long khí trong cơ thể, tu vi ngày
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nam tử tiểu quan kia hai má ửng đỏ, cất giọng nhỏ nhẹ dò hỏi tỷ tỷ: "Phu nhân, tấm da thú này tuy được gia công tỉ mỉ, nhưng màu lông lại quá đỗi tạp nham lộn xộn, làm sao có thể xứng tầm với nhan sắc tuyệt trần của phu nhân được chứ.
"Dạo trước ta có may mắn nhận được một chiếc áo choàng lông cáo thượng hạng, nếu phu nhân ưng mắt, ta xin mạn phép đem tặng cho phu nhân, người thấy thế nào?"
Tỷ tỷ vươn tay vuốt ve gò má của nam tử kia, bật cười khanh khách đến mức cả thân hình run rẩy.
"Ngươi thì hiểu cái gì chứ, tấm da này, vô cùng tốt đấy!"
Bốn chữ "vô cùng tốt đấy", tỷ tỷ cố tình nhấn mạnh từng âm tiết một.
Nam tử tiểu quan kia bị nụ cười của tỷ ấy làm cho thần hồn điên đảo, hết ân cần đút rượu lại lăng xăng dâng đĩa trái cây. Chậc chậc chậc, cảnh tượng này thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng mà.
Chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức điểm tâm nữa, ta đứng dậy bước ra khỏi khoang thuyền.
Ta men theo mạn thuyền bước ra ngoài boong tàu, đất trời bao la rộng lớn, mặt nước và bầu trời hòa quyện thành một màu xanh biếc. Bất chợt, một chú bướm nhỏ đi lạc đậu nhẹ lên vai ta.
"Cạch cạch."
Thấy xung quanh không có ai, ta vươn tay định vồ lấy chú bướm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy một luồng khí lạnh toát truyền đến từ phía sau gáy.
Đầu ngón tay ta vô thức buông lỏng, chú bướm nhỏ vừa bị nhốt trong lòng bàn tay liền nhanh chóng vỗ cánh bay đi mất.
Ta cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại. Trên một chiếc du thuyền khác cách đó chừng bảy tám trượng, bóng dáng nam nhân đang đứng sừng sững ở đó, không ai khác chính là Lương Cảnh Vân - người mà ta đã ba năm không gặp.
Bầu không khí xung quanh dường như ngưng trệ lại trong nháy mắt.
Ta lập tức đứng bật dậy muốn bỏ chạy, thế nhưng trên chiếc du thuyền nhỏ bé này làm gì có đường lui. Đồng tử ta đột ngột co rút lại, ta đạp mạnh lên boong tàu, dứt khoát xoay người nhảy thẳng từ trên thuyền xuống dòng nước sông lạnh buốt.
"Lê Miên Miên!"
Vang lên trên đỉnh đầu ta là tiếng gầm thét mất khống chế của Lương Cảnh Vân.
Ta hoàn toàn bỏ ngoài tai, cứ thế lặn ngụp dưới nước bơi thục mạng về phía bờ sông. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến một tiếng "Tùm" lớn kèm theo bọt nước bắn tung tóe, là Lương Cảnh Vân đã nhảy xuống.
Thế nhưng chàng, vốn dĩ không hề biết bơi.
Chỉ vì một thoáng chần chừ do dự của ta, một tấm lưới lớn khắc đầy bùa chú từ trên trời giáng xuống, tóm gọn và giam cầm ta vào bên trong.
Khi bị kéo lên khỏi mặt nước và lôi đến trước mặt Lương Cảnh Vân, đôi mắt chàng nhìn chằm chằm vào ta đã đỏ ngầu một mảnh.
"Miên Miên, nàng vẫn là không nỡ nhìn ta chết đuối!"
Ta ngước mắt lên, bình thản nhìn thẳng vào mặt chàng, lạnh lùng nói ra sự thật: "Ta quay đầu lại, chính là muốn được tận mắt nhìn thấy chàng chết chìm dưới đáy sông!"
Từng câu từng chữ thốt ra, tựa như những nhát dao đâm thẳng vào tim chàng.
"Sau khi chàng nhẫn tâm rạch nát cơ thể ta, tự tay giết chết hài tử của chúng ta, chàng nghĩ ta vẫn sẽ còn bận tâm đến sống chết của chàng sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!