Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Nghiên tức giận đến mức nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền.
Thế nhưng hắn vốn là kẻ luôn tự trói mình trong mớ lễ giáo gia quy, chung quy vẫn không có gan dám công khai chống đối lại huynh trưởng trước mặt người ngoài.
Hắn đành hậm hực dời tầm mắt chuyển hướng sang ta.
"Qua đây với ta."
Hắn khựng lại một nhịp, rồi mới miễn cưỡng bổ sung thêm một câu: "Canh gừng đã được nấu xong rồi."
Vừa nãy còn nhẫn tâm bỏ mặc ta lội bộ giữa trời tuyết lạnh, giờ phút này lại bày đặt ra vẻ quan tâm giả tạo.
Ta nhất quyết không thèm nhận lấy chút ân tình rẻ mạt này.
"Ngươi cứ giữ lại mà tự mình uống đi."
Thẩm Nghiên thoáng sửng sốt, có lẽ hắn hoàn toàn không ngờ tới việc ta sẽ thẳng thừng cự tuyệt như vậy.
Ta xoay người, bước theo Thẩm Kiều tiến vào trong phủ.
Huynh ấy vừa mới về đến nhà đã bị mẫu thân sai đi đón ta, mãi cho đến tận lúc này, vẫn chưa kịp nếm thử món canh do chính tay ta làm.
Ta vội vàng múc cho huynh ấy một bát đầy: "Huynh mau nếm thử một ngụm xem sao."
Thẩm Kiều uống cạn một ngụm, tấm tắc khen ngợi: "Thịt bồ câu này được hầm mềm nhừ, nước canh lại vô cùng thanh ngọt, e là nàng đã phải tốn không ít tâm tư công sức để chuẩn bị đúng không?"
"Thật làm phiền nàng phải bận rộn vất vả vì ta rồi."
Huynh ấy ngon lành uống từng ngụm lớn, uống cạn bát này lại tự mình múc thêm một bát khác.
Ta chợt nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Nghiên mỗi khi nếm thử canh ta nấu trước đây. Hắn nhiều nhất cũng chỉ buông một câu "tạm được", uống hờ hững hai ngụm rồi lập tức đặt bát xuống.
Thậm chí hắn còn không quên lên mặt dạy đời ta: "Đồ ăn dẫu có ngon miệng đến mấy thì cũng phải biết chừng mực tiết chế, sao có thể vì thói tham ăn tục uống mà làm hỏng hết quy củ gia phong?"
Thế nhưng, những món ăn do chính tay ta cực khổ làm ra, phải được người ta ăn sạch sành sanh không còn một giọt, thì ta mới cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện nhất.
Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm qua, ta chưa từng nhận được một chút cảm giác thỏa mãn nào như thế này.
Giờ đây nhìn thấy Thẩm Kiều sảng khoái uống cạn sạch nồi canh, trong lòng ta ngập tràn niềm vui sướng, bước chân cũng nhẹ bẫng trở về viện tử của mình.
Vừa bước đến dưới mái hiên hành lang, ta lại xui xẻo đụng mặt Thẩm Nghiên.
Ta vờ như không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại vội vàng cất tiếng gọi ta lại.
"Nồi canh đêm qua nàng hầm, liệu có còn dư chút nào không? Ta hiện tại vẫn đang đói bụng."
"Nồi canh đó là ta đặc biệt cất công chuẩn bị cho Thẩm Kiều, huynh ấy đã uống cạn sạch không còn một giọt rồi."
Ta lạnh lùng nhắc nhở hắn: "Ngươi có đói hay không, từ nay về sau đều không đến lư
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn nhíu chặt đôi lông mày: "Đường Đường, nàng đừng tiếp tục giận dỗi với ta nữa được không."
"Từ nhỏ nàng đã ăn nhờ ở đậu tại Thẩm gia không chịu rời đi, Hứa gia bên kia cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng. Nếu rời xa ta, nàng còn có thể đi đâu về đâu được nữa?"
Những lời nói cay độc ấy lọt vào tai, khiến màng nhĩ ta như bị hàng ngàn mũi kim châm chích đau nhói.
Hóa ra bao nhiêu năm qua, trong mắt hắn, ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mặt dày mày dạn bám víu lấy Thẩm gia để sống qua ngày mà thôi.
Ta nhếch môi nở một nụ cười tự giễu.
"Đúng vậy, ta làm gì còn chốn dung thân nào khác để mà trở về cơ chứ."
Thẩm Nghiên mím chặt môi, dường như hắn cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời nói quá nặng nề: "Ta vốn dĩ không có ý nói nàng..."
Hắn vươn tay ra định níu lấy ta, ta lập tức lùi lại một bước để né tránh.
"Thẩm đại nhân, xin ngài hãy tự trọng cho."
Thẩm Kiều sau khi hồi kinh liền bị vô số sự vụ bủa vây, trời vừa hửng sáng huynh ấy đã vội vã tiến cung, ngay cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn.
Ta vốn định xuống bếp làm chút điểm tâm mang cho huynh ấy, nhưng hạ nhân trong phủ lại hớt hải chạy đến bẩm báo, nói rằng phụ thân và mẫu thân đã đến, hiện đang muốn gặp ta.
Đa phần là vì muốn đến đòi lại công bằng cho chút uất ức mà muội muội phải chịu trong buổi thọ yến hôm qua đây mà.
Ta sống ở Thẩm gia ròng rã suốt tám năm trời, phụ thân và mẫu thân tính ra chỉ đến thăm ta vỏn vẹn có hai lần.
Lần đầu tiên, là vào ngày ta xuất giá gả cho Thẩm Nghiên.
Bọn họ vốn dĩ đã viết thư báo rằng không thể đến dự, nhưng sau đó vì muội muội nằng nặc đòi xem náo nhiệt trong hôn yến, nên ngày hôm đó cả nhà bọn họ mới chịu vác mặt đến.
Lần thứ hai, chính là lúc bọn họ đưa muội muội trở về kinh thành.
Khi đó ta còn ngây thơ cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng nhớ đến ta, muốn đón ta trở về Hứa gia, nên đã luống cuống vội vàng chạy đi thu dọn hành lý.
Nào ngờ bọn họ đến đây, mục đích thực sự chỉ là muốn xin Thẩm gia một gốc nhân sâm trăm năm để bồi bổ thân thể cho muội muội mà thôi.
Ta tùy tiện tìm một cái cớ, rồi lạnh lùng sai hạ nhân tiễn khách.
Thế nhưng Thẩm Nghiên lại đích thân dẫn phụ thân và mẫu thân đi thẳng vào trong viện của ta.
"Phụ mẫu đã đích thân đến tận cửa, nàng lại còn dám trốn tránh không ra mặt. Đạo hiếu của nàng rốt cuộc đã học đi đâu mất rồi?"
"Hơn nữa, trong buổi thọ yến của ân sư, nàng đã rắp tâm hãm hại khiến Dung Dung thân bại danh liệt. Giờ ra ngoài đó cúi đầu nhận lỗi với muội ấy, âu cũng là chuyện đương nhiên phải làm."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!